1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Malaysia: Mất Safiq Rahim nhưng vẫn còn Safee Sali

(Dân trí) - Nói về đội tuyển Malaysia trong những năm gần đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ nhớ về 2 cái tên là Safee Sali và Safiq Rahim – những “sát thủ” rất có duyên ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, 2 người vừa nêu lần lượt là nỗi kinh hoàng của các đội tuyển Việt Nam ở những trận bán kết AFF Cup 2010 và 2014.

Năm 2010 Safee Sali là tác giả của cả 2 bàn thắng trong cả 2 trận bán kết lượt đi và lượt về, ở Kuala Lumpur và ở Hà Nội, giúp đội bóng xứ Mã đánh bại đội tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 2-0, giành quyền vào chung kết.

Safee Sali rất có duyên ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam
Safee Sali rất có duyên ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam

Còn ở bán kết AFF Cup 2014, đến lượt Safiq Rahim đóng vai người hùng cho Malaysia. Ở trận bán kết lượt đi tại sân Shah Alam ở Selangor, Safiq Rahim đá thành công quả phạt đền, mở tỷ số, đặt đội tuyển Việt Nam vào thế rượt đuổi rất vất vả.

Đến trận lượt về ít ngày sau đó tại sân Mỹ Đình, lại là Safiq Rahim sút chính xác một quả phạt đền khác, tiếp tục mở tỷ số cho Malaysi từ rất sớm (ngay phút 4), khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào thế hoảng loạn, rồi mở ra chiến thắng chung cuộc cho đội bóng xứ Mã.

Đáng tiếc cho Malaysia là ở AFF Cup năm nay, Safiq Rahim không tham dự, vì những bất đồng với Liên đoàn bóng đá nước này. Safiq Rahim cũng đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia.

Dù vậy, Malaysia vẫn còn một “sát thủ” khác, rất có duyên ghi bàn vào lưới chúng ta, đó là tiền đạo Safee Sali. Hiện tại, Safee Sali không còn ở đỉnh cao phong độ, do vấn đề tuổi tác (32 tuổi).

Tuy nhiên, HLV Ong Kim Swee vẫn điền tên anh vào danh sách dự AFF Cup 2016, điều đó chứng tỏ ông Ong Kim Swee rất kỳ vọng vào khả năng săn bàn của chân sút này, nhất là kỳ vọng vào cái duyên ghi bàn của anh vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Đấy chắc chắn là mũi nhọn mà những Quế Ngọc Hải hay Đình Luật phải hết sức dè chừng, bởi Safee Sali luôn rất nhạy trong khu vực 16m50.

Về phía đội tuyển Việt Nam, chân sút tốt nhất của chúng ta là Lê Công Vinh cũng đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới Malaysia, trong các trận bán kết kể trên. Trong trận lượt về ở bán kết AFF Cup 2014, Lê Công Vinh 2 lần chọc thủng lưới đội bóng xứ Mã.

Dù vậy, trong trận lượt đi ở sân Shah Alam, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam lại bỏ lỡ một số cơ hội hết sức thuận lợi. Chắc chắn, Công Vinh cũng là mũi nhọn mà Malaysia để ý nhiều nhất trong trận đấu chiều nay.

Kim Điền

Đội tuyển Malaysia: Mất Safiq Rahim nhưng vẫn còn Safee Sali - 2

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016