1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Anh thảm bại trước Hungary, Đức thắng đậm Italy

Kim Anh

(Dân trí) - Đội tuyển Anh đã nhận thất bại đau đơn 0-4 trên sân nhà trước Hungary ở lượt trận thứ 4 bảng 3 League A UEFA Nations League. Ở trận đấu còn lại, Đức thắng đậm Italy đến 5-2.

Tiếp đón Hungary tại Wembley (London) ở UEFA Nations League, đoàn quân HLV Gareth Southgate đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên khi hàng công chưa phát huy hiệu quả thì hàng thủ đội tuyển Anh đã mắc sai lầm.

Đội tuyển Anh thảm bại trước Hungary, Đức thắng đậm Italy - 1

Sallai tỏa sáng với cú đúp vào lưới đội tuyển Anh (Ảnh: GI).

Phút 16, trung vệ John Stones có pha phá bóng không khác gì pha kiến tạo cho Roland Sallai. Cầu thủ mang áo số 20 của đội khách lập tức tung ra cú dứt điểm quyết đoán buộc thủ môn Ramsdale phải vào lưới nhặt bóng, mở tỷ số 1-0 cho Hungary.

Đội tuyển Anh liên tục ép sân nhưng dù cầm bóng tới 71%, họ tấn công kém hiệu quả, không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Hungary. Sự bế tắc của người Anh được thể hiện rất rõ qua việc chân sút chủ lực Harry Kane của họ chỉ tung được đúng một pha dứt điểm.

Đội tuyển Anh thảm bại trước Hungary, Đức thắng đậm Italy - 2

John Stones gây thất vọng lớn với tấm thẻ đỏ (Ảnh: GI).

Sang hiệp 2, tuyển Anh nhận cái kết đắng ở phút 70. Tiền vệ Kalvin Phillips trở thành tội đồ với pha để mất bóng vô duyên ngay trước vòng cấm. Sallai có cơ hội đưa bóng xuyên qua hai chân thủ môn Ramsdale nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Hungary.

Đến phút 80 Zsolt Nagy tiếp tục nới rộng khoảng cách lên 3-0 cho Hungary bằng cú nã đại bác không thể cản phá. Chỉ 2 phút sau, John Stones khép lại ngày thi đấu ác mộng khi phải nhận thẻ đỏ khiến đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người.

Bất lợi về quân số, đội tuyển Anh nhận thêm bàn thua nữa ở phút 89 sau tình huống Daniel Gazdag thoải mái thoát xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho Hungary. Thủ môn Ramsdale đã có một ngày ác mộng khi các hậu vệ Anh liên tục mắc sai lầm.

Đội tuyển Anh thảm bại trước Hungary, Đức thắng đậm Italy - 3

Nỗi thất vọng của Harry Kane và đồng đội, khi đội tuyển Anh nhận trận thua lịch sử (Ảnh: GI).

Để thua tan nát dưới tay Hungary, đội tuyển Anh vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng sau 4 lượt trận. Họ mới thu về vỏn vẹn 2 điểm, đứng cuối bảng và nhiều khả năng sẽ phải xuống chơi ở League B.

Đội hình thi đấu

Anh: Ramsdale 6, Walker 4, Guehi 6.5, Stones 3, James 6, Gallagher 6 (Mount 56, 6) Phillips 6, Bellingham 6 (Foden 68, 6), Saka 5.5 (Maguire 85), Kane 6, Bowen 6 (Sterling 45, 6.5)

Thẻ đỏ: Stones

Hungary: Dibusz 7.5; Lang 7, Orban 7.5, Szalai 7.5; Fiola 7, Schafer 7, Styles 7 (A Nagy 55, 6), Z Nagy 8; Szoboszlai 7.5 (Gazdag 56), Sallai 8 (Nego 78); Szalai 8.5 (Adam 68, 7).

Bàn thắng: Sallai 16 & 70, Nagy 80, Gazdag 89

Ở cuộc so tài Đức - Italy, "Cỗ xe tăng" chủ động dâng cao dồn ép đối phương ngay từ đầu. Phút thứ 10 từ một đường phát động từ xa, Werner nhận bóng bên cánh trái và chuyền ngược lại cho hậu vệ Raum. Cầu thủ này sau đó tạt bóng để Kimmich băng lên dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho Đức.

Sau khi có được bàn mở tỷ số sớm, đoàn quân của Hansi Flick tiếp tục gia tăng áp lực .Cả Sane và Werner đều lần lượt có được cơ hội cho riêng mình nhưng vẫn không thể tận dụng để đem về bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà.

Đội tuyển Anh thảm bại trước Hungary, Đức thắng đậm Italy - 4

Kimmich và các đồng đội dễ dàng dẫn trước Italy đến 5-0 (Ảnh: AP).

Khó khăn ngày càng chồng chất với Italy khi trung vệ Bastoni có pha phạm lỗi trong vòng cấm với Hoffmann ở phút bù giờ thứ 2 ở hiệp 1. Trọng tài xác định đó là một tình huống đẩy sau và cho Đức hưởng phạt đền.

Trên chấm phạt đền, tiền vệ Gundogan dễ dàng đánh lừa được Donnarumma, qua đó nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Đức. Sang hiệp 2, Italy là những người cầm bóng tấn công nhiều hơn ngay từ những phút đầu.

Tuy nhiên, sức ép mà đội bóng áo thiên thanh không duy trì được lâu. Phút 51, David Raum có pha đột phá bên cánh trái và tung quả tạt vào trong. Spinazzola có mặt để ngăn chặn nhưng lại phá bóng đến chân của Muller. Cầu thủ Bayern Munich tung cú đá căng hạ Donnarumma, giúp Đức dẫn 3-0.

Đội tuyển Anh thảm bại trước Hungary, Đức thắng đậm Italy - 5

Italy bất lực hoàn toàn trước sức mạnh đáng nể của người Đức (Ảnh: Reuters).

Cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại với nhà vô địch Euro 2020 khi Hansi Flick quyết định tung Serge Gnabry vào sân ở. Ngôi sao chạy cánh của Bayern Munich ngay lập tức tỏa sáng với hai pha kiến tạo cho Timo Werner lập công ở phút 68 và 69. Đức dẫn 5-0 khá dễ dàng.

Sau rất nhiều cố gắng, Italy cuối cùng cũng có được bàn thắng danh dự ở phút 78 do công của tiền đạo 18 tuổi Gnonto. Tới phút 90+3, trung vệ Bastoni có pha lập công chuộc tội khi đánh đầu tung lưới Neuer nhưng mọi thứ đã quá muộn. Chung cuộc, Đức giành chiến thắng 5-2.

Đội tuyển Anh thảm bại trước Hungary, Đức thắng đậm Italy - 6

Bảng xếp hạng bảng 3 League A UEFA Nations League.