1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội nhà vô địch AFF Cup, chuyên gia Thái Lan mơ tới… World Cup

H. Long

(Dân trí) - Cựu HLV đội tuyển Thái Lan, Witthaya Laohakul cho rằng thế hệ này có thể phát triển lên tầm mới và có thể hướng tới World Cup.

Đội tuyển Thái Lan vừa giành chức vô địch AFF Cup 2020 sau chiến thắng với tổng tỷ số 6-2 trước Indonesia sau hai lượt trận. Danh hiệu này đã đánh dấu sự trở lại của "Voi chiến" ở vị trí số 1 bóng đá Đông Nam Á.

Chứng kiến toàn đội Thái Lan thi đấu vô cùng ấn tượng ở AFF Cup 2020, cựu HLV đội tuyển Thái Lan, Witthaya Laohakul cho rằng thế hệ này có thể phát triển lên tầm mới và có thể hướng tới World Cup.

Ông cho biết: "Tôi cho rằng đội tuyển Thái Lan đang đi đúng hướng. Tôi rất muốn đội bóng giành nhiều chiến thắng hơn nữa. Tôi cho rằng các cầu thủ ở đội tuyển Thái Lan đều có kỹ năng thuộc mức tốt.

Tôi cho rằng đây là tập thể mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi cho rằng đội bóng cần phải thể hiện sự tấn công tốt hơn trong 1/3 sân đối thủ. Những pha dàn xếp tấn công cần sắc nét hơn nữa. Tôi tin rằng đội bóng sẽ còn phát triển hơn nữa và vươn lên trình độ cao hơn ở cấp độ châu Á, thậm chí là World Cup. Tôi hy vọng sẽ được chứng kiến lứa cầu thủ Thái Lan hiện tại thi đấu ở World Cup".

Đội nhà vô địch AFF Cup, chuyên gia Thái Lan mơ tới… World Cup - 2

Đội tuyển Thái Lan thi đấu thành công ở AFF Cup 2020.

Bên cạnh đó, ông Witthaya Laohakul cũng đưa ra đánh giá về các cầu thủ Thái Lan ở AFF Cup. Ông cho biết: "Không thể phủ nhận Chanathip Songkrasin là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Tuy nhiên, tôi cũng đánh giá cao Kritsada Kaman. Cậu ấy thi đấu bình tĩnh và đạt tiêu chuẩn cao dù còn rất trẻ".

Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2020, toàn đội Thái Lan đã trở về quê nhà vào hôm qua trong sự đón tiếp nồng nhiệt từ những người hâm mộ quê nhà. Theo thông tin từ tờ Siam Sports, toàn đội Thái Lan sẽ chỉ cách ly trong vòng 1 ngày trước khi giải tán đội vào hôm nay. Họ sẽ trở về CLB chuẩn bị cho các trận đấu ở giai đoạn tiếp theo của Thai-League (dự kiến khởi tranh trở lại vào ngày 8/1).

Theo ước tính của tờ Siam Sports, đội tuyển Thái Lan sẽ nhận được tới 50 triệu bath (hơn 34 tỷ đồng) tiền thưởng sau chức vô địch AFF Cup 2020. Phần lớn trong số tiền này tới từ việc trưởng đoàn Madam Pang kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ đội nhà.

Dòng sự kiện: AFF Cup 2020