1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đội hình tiêu biểu FIFA 2014: La Liga áp đảo, Premier League lép vế

(Dân trí) - La Liga tỏ ra khá áp đảo trong đội hình tiêu biểu FIFA 2014 khi đóng góp đến 5 gương mặt. Ngược lại, Premier League lép vế hoàn toàn khi chỉ có duy nhất một đại diện, và lại là tân binh của giải.

Trong Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2014, đội hình tiêu tiểu một năm qua cũng được FIFPro , Liên đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Quốc tế, công bố. So với những năm gần đây, đội hình năm nay dàn trải khá đều ở các đội tuyển hay các CLB, không có sự áp đảo của riêng một đội bóng nào.

Đội hình
tiêu biểu FIFA 2014
Đội hình tiêu biểu FIFA 2014

Nếu tính theo giải VĐQG thì chênh lệch nhiều hơn, La Liga áp đảo với 5 gương mặt, Bundesliga đóng góp 3 đại diện, Ligue 1 đóng góp 2 đại diện trong khi Premier League, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, chỉ đóng góp vỏn vẹn một đại diện, và lại là tân binh của giải (Di Maria).

Danh sách cụ thể đội hình tiêu biểu 2014 bao gồm: Manuel Neuer; Sergio Ramos, Thiago Silva, David Luiz, Philipp Lahm, Toni Kroos, Andreas Iniesta; Angel Di Maria; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Arjen Robben . Đội hình này được xây dựng dựa trên 23 ngàn lá phiếu từ 58 quốc gia khác nhau.

Sau khi công bố danh sách đội hình tiêu biểu, các cầu thủ đều có mặt trên sân khấu để nhận danh hiệu (David Luiz và Thiago Silva vắng mặt) và trả lời một số câu hỏi. Đáng chú ý, khi được hỏi “bàn thắng nào quan trọng nhất trong sự nghiệp”, C.Ronaldo đã trả lời khá độc đáo rằng “bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh là bàn thắng...tiếp theo.”

Cũng câu hỏi này, Messi cho biết đó là pha đánh đầu tung lưới thủ thành Edwin van der Sar ở trận chung kết Champions League 2009 giữa Barca và Man United tại Roma. Trong khi đó, đối với Robben, bàn thắng quan trọng nhất là pha lập công đem về chiến thắng cho Bayern Munich trước Borussia Dortmund ở trận chung kết Champions League 2013. Trong khi đó, Iniesta cũng tiết lộ rằng anh ao ước được sát cách với Michael Laudrup, thần tượng của anh thuở thiếu thời.


Duy Khánh