1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình khủng của Tây Ban Nha lỡ hẹn với World Cup 2018

(Dân trí) - Việc đội tuyển Tây Ban Nha “thừa thãi” tài năng khiến cho HLV Julen Lopetegui đã bỏ qua nhiều ngôi sao. Thậm chí, người ta còn có thể xếp được đội hình khủng của La Furia Roja vắng mặt ở World Cup 2018.

Thủ môn

Iker Casillas (Porto): Iker Casillas là thủ môn số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha trong nhiều năm qua. Dù vậy, anh không được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup 2018. “Thánh” Iker đã qua thời kỳ đỉnh cao từ lâu và HLV Julen Lopetegui đang muốn ưu tiên lớp trẻ với những De Gea hay Arrizabalaga.

Iker Casillas đã bước qua thời kỳ đỉnh cao
Iker Casillas đã bước qua thời kỳ đỉnh cao

Hậu vệ

Sergi Roberto (Barcelona): Sergi Roberto là nhân tố quan trọng ở Barcelona. Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, anh không thể cạnh tranh với Cesar Azpiliqueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid) ở vị trí hậu vệ cánh phải. Không chỉ có Sergi Roberto mà Bellerin cũng bị loại ra khỏi danh sách dự World Cup 2018.

Marc Bartra (Real Betis): Sau giai đoạn thất vọng ở Dortmund, Marc Bartra đã trở về Tây Ban Nha khoác áo Real Betis. Cầu thủ này là nhân tố quan trọng ở CLB xứ Andalucia nhưng điều đó vẫn chưa đủ để Marc Bartra cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Tây Ban Nha.

Javi Martinez (Bayern Munich): Việc không cạnh tranh vị trí chính thức ở Bayern Munich khiến cho Javi Martinez không được HLV Julen Lopetegui tin tưởng triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha.

Marcos Alonso (Chelsea): Sự vắng mặt của Marcos Alonso thực sự là điều đáng tiếc bởi cầu thủ này đã trải qua mùa giải cực hay trong màu áo Chelsea. Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy khó hiểu khi HLV Julen Lopetegui đã triệu tập Nacho Monreal thay vì Marcos Alonso ở vị trí hậu vệ trái.

Fabregas không còn chỗ đứng ở đội tuyển Tây Ban Nha
Fabregas không còn chỗ đứng ở đội tuyển Tây Ban Nha

Tiền vệ

Cesc Fabregas (Chelsea): Ở tuổi 31, Fabregas đang dần “đuối” và không còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Vì vậy, anh không có tên trong danh sách tham dự World Cup 2018 của Tây Ban Nha.

Ander Herrera (Man Utd): Ander Herrera không được HLV Mourinho trọng dụng trong mùa giải vừa qua. Hơn nữa, cầu thủ này cũng không được đánh giá cao so với những cầu thủ cùng vị trí (Thiago Alcantara, Busquets, Saul, Koke…).

Dani Parejo (Valencia): Trong mùa giải vừa qua, Dani Parejo đã thi đấu tuyệt hay trong vai trò “trái tim” của Valencia. Cầu thủ này góp công lớn giúp “Bày dơi” giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ để anh nhận được sự tin tưởng của HLV Julen Lopetegui.

Morata bị loại vì phong độ tệ hại ở Chelsea
Morata bị loại vì phong độ tệ hại ở Chelsea

Tiền đạo

Jose Callejon (Napoli): Jose Callejon là một trong số ít cầu thủ thi đấu hay và ổn định của Tây Ban Nha những năm qua. Cầu thủ này góp công lớn giúp Napoli tạo ra mùa giải đáng kinh ngạc. Dù vậy, việc thi đấu ở môi trường Italia khiến Jose Callejon chưa bao giờ được đánh giá cao ở đội tuyển.

Alvaro Morata (Chelsea): Morata đã có sự khởi đầu tốt ở Chelsea nhưng lại thi đấu quá tệ ở giai đoạn 2 (chỉ ghi 1 bàn ở Premier League). Điều ấy khiến cho anh mất suất ở đội tuyển Tây Ban Nha.

Pedro (Chelsea): Pedro là gương mặt quen thuộc ở đội tuyển Tây Ban Nha nhưng anh cũng qua thời kỳ đỉnh cao và không thể hiện được nhiều ở Chelsea mùa giải vừa qua. Do đó, anh phải nhường chỗ cho những cái tên trẻ và có phong độ tốt hơn như Marco Ansensio.

H.Long