1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình kết hợp “khủng” giữa MU và Arsenal

(Dân trí) - Tối nay, MU và Arsenal sẽ tử chiến ở Old Trafford. Cả hai đều khao khát chiến thắng ở thời điểm này vì mục tiêu mùa giải. Hãy cùng điểm qua đội hình kết hợp giữa những ngôi sao có thể ra sân trong trận đấu này.

Thủ môn

De Gea (MU): Tin vui cho CĐV MU khi De Gea có thể trở lại sau chấn thương. Sự xuất hiện của De Gea trong khung gỗ sẽ giúp Quỷ đỏ vững tin hơn rất nhiều. Ở khung thành đối diện, Petr Cech cũng vô cùng xuất sắc.

De Gea có thể trở lại ở trận gặp Arsenal
De Gea có thể trở lại ở trận gặp Arsenal

Hậu vệ

Hector Bellerin (Arsenal): Bellerin đã “đóng đinh” vào vị trí hậu vệ phải của Arsenal trong mùa giải này với khả năng công thủ toàn diện. Tất nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn rất nhiều so với những sao trẻ bên phía MU.

Chris Smalling (MU): Vào phút chót, Smalling khẳng định có thể ra sân chiến Arsenal. MU cần Smalling ở những trận đấu quan trọng như vậy. Sự chắc chắn của trung vệ người Anh sẽ mang tới yên tâm cho HLV Van Gaal.

Laurent Koscielny (Arsenal): Ở trận đấu với Arsenal, Koscielny đã thi đấu khá hay. Cầu thủ người Pháp luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Wenger ở hàng thủ bởi sự ổn định của mình.

Nacho Monreal (Arsenal): Hậu vệ người Tây Ban Nha miệt mài đóng góp cho Arsenal với sự ổn định bên hàng lang cánh trái. Ngoài sự chắc chắn ở khâu phòng ngự, Monreal hoàn toàn có thể tạo đột biến cho “Pháo thủ” với những pha hỗ trợ tấn công.

Coquelin luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Wenger
Coquelin luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Wenger

Tiền vệ

Francis Coquelin (Arsenal): Coquelin cho thấy khả năng đánh chặn tuyệt vời trong hai mùa giải trở lại đây. Cầu thủ này nổi bật hơn rất nhiều so với Schneiderlin hay Schweinsteiger bên phía MU.

Aaron Ramsey (Arsenal): Mỗi khi xuất trận, Ramsey luôn mang tinh thần chiến binh. Sự năng nổ của tiền vệ người xứ Wales có thể mang tới sự khác biệt so với MU ở cuộc chiến hôm nay.

Mesut Ozil (Arsenal): Ozil đang trải qua mùa giải tốt nhất kể từ khi cập bến Arsenal. Những pha châm ngòi của cầu thủ này luôn mang tới sự “sát thương” cao. Đáng ra, thành tích kiến tạo của tiền vệ người Đức có thể cao hơn nữa nếu các chân sút Arsenal có thể tận dụng tốt cơ hội.

Alexis Sanchez (Arsenal): Dù không thi đấu thành công trong thời gian qua nhưng Sanchez vẫn là cái tên quan trọng của Arsenal. Lối chơi giàu chất lửa của cầu thủ này hứa hẹn sẽ giúp Arsenal bùng nổ như trận lượt đi.

Jesse Lingard (MU): Trong bối cảnh MU có quá nhiều cầu thủ tấn công chấn thương, Jesse Lingard được kỳ vọng lớn. Cầu thủ trẻ người Anh đã cho thấy khả năng của mình ở mùa giải này, khi đóng góp 4 bàn thắng cho Quỷ đỏ ở Premier League.

Trong bối cảnh hàng công MU thủng nghiêm trọng, Lingard là niềm hy vọng của CĐV Quỷ đỏ
Trong bối cảnh hàng công MU "thủng nghiêm trọng", Lingard là niềm hy vọng của CĐV Quỷ đỏ

Tiền đạo

Olivier Giroud (Arsenal): Tất nhiên, Giroud “không có đối thủ cạnh tranh” trên hàng công ở đội hình này trong bối cảnh Martial và Wayne Rooney đều chấn thương. Dù vậy, tiền đạo người Pháp chững lại trong thời gian qua khi không nổ sung trong 8 trận liên tiếp.

H.Long