1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic: "Nadal, Federer vắng mặt chỉ khiến tôi thêm áp lực"

Thùy Anh

(Dân trí) - Phát biểu trong cuộc họp báo khai mạc US Open 2021, tay vợt Novak Djokovic cho biết việc hai đối thủ Rafael Nadal và Roger Federer không tham gia giải càng khiến anh chịu nhiều áp lực.

Novak Djokovic chia sẻ trước báo giới: "Tôi cảm nhận được áp lực khi không có Rafa và Roger tham gia giải đấu. Điều này chưa hẳn là tốt đối với tôi. Tôi biết rất nhiều người đổ dồn chú ý về tôi, muốn tôi chơi tốt và giành thêm một Grand Slam nữa.

Djokovic: Nadal, Federer vắng mặt chỉ khiến tôi thêm áp lực - 1

Djokovic thừa nhận áp lực khi hai đối thủ lớn là Nadal và Federer không dự US Open 2021.

Không có Rafa và Roger, nhưng giải đấu còn nhiều đối thủ lớn khác. Zverev, Medvedev, Tsitsipas đang trên đà phát triển và là ba ứng cử viên vô địch trong mắt tôi. Grand Slam luôn là giải đấu lớn, kéo dài hai tuần và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".

Trong năm 2021, Djokovic đã giành 3 Grand Slam gồm Australian Open, Roland Garros và Wimbledon. Nếu vô địch US Open, tay vợt người Serbia sẽ cân bằng kỷ lục giành Calendar Slam (4 chức vô địch Grand Slam trong một năm dương lịch) mà huyền thoại Rod Laver giành được năm 1969.

Djokovic cho biết: "Tôi chưa nói chuyện với Rod Laver về việc đoạt 4 Grand Slam trong một năm. Nhưng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm lời khuyên từ ông ấy. Tôi thường xuyên gặp Rod khi ở Australia.

Ông ấy là tay vợt huyền thoại và một con người vĩ đại. Tôi luôn ngưỡng mộ, kính trọng Rod. Hy vọng ông ấy có thể cho tôi biết một vài bí quyết hữu ích".

Tại US Open 2021, không chỉ Nadal và Federer, đương kim vô địch Dominic Thiem cũng không góp mặt do chấn thương. Djokovic được đánh giá là ứng cử viên số một để đăng quang giải đấu này và lập kỷ lục giành 21 Grand Slam trong sự nghiệp (hiện tại Djokovic đang sở hữu 20 Grand Slam như Nadal, Federer).

Djokovic: Nadal, Federer vắng mặt chỉ khiến tôi thêm áp lực - 2

Djokovic hướng đến danh hiệu Calendar Slam trong năm 2021.

Về áp lực của ứng cử viên số một US Open 2021, Djokovic cho hay: "Tôi biết cơ hội phía trước lớn như thế nào. Tôi thường chơi tốt ở New York, vì thế tôi rất háo hức với sự kiện này. Tôi có động lực để chơi tốt nhất. Tuy nhiên, việc của tôi là đánh từng quả bóng.

Chúng ta cần nắm bắt từng khoảnh khắc, rồi sẽ có một ngôi sao dẫn đường. Giấc mơ vô địch US Open nếu thành hiện thực cũng sẽ giúp tôi đoạt Calendar Slam. Đó là cảm hứng rất mạnh. Tôi phải cân bằng cảm xúc, tinh thần và áp lực kỳ vọng xung quanh".

Djokovic sẽ có trận mở màn US Open 2021 (diễn ra từ 30/8 đến 13/9) gặp tay vợt 18 tuổi người Đan Mạch Holger Rune ở vòng đầu tiên, dự kiến vào 6h sáng ngày 1/9. Theo kết quả phân nhánh, Djokovic có thể gặp Zverev ở bán kết và Medvedev ở chung kết.

Djokovic: Nadal, Federer vắng mặt chỉ khiến tôi thêm áp lực - 3

Các cặp đấu tứ kết có thể xảy ra ở US Open 2021.