1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Djokovic không dễ để giành chức vô địch US Open 2021"

Thùy Anh

(Dân trí) - Trước thềm US Open 2021 khởi tranh, tay vợt huyền thoại Mats Wilander cho rằng Novak Djokovic không dễ dàng gì có thể giành cả 4 Grand Slam trong năm 2021.

Novak Djokovic đang tiến rất gần với chiến tích "Calendar Slam" sau mùa giải 2021 đáng nhớ khi anh đã vô địch cả Australian Open, Roland Garros và Wimbledon năm nay.

Nếu đăng quang nốt ở US Open 2021 (diễn ra từ 30/8 đến 13/9), ngôi sao người Serbia sẽ lập kỷ lục là tay vợt đầu tiên sau 52 năm giành chiến tích "Calendar Slam" (đoạt 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng năm Dương lịch). Đây là thành tích tiền bối Rod Laver đã từng làm được ở mùa giải năm 1969.

Djokovic không dễ để giành chức vô địch US Open 2021 - 1

Djokovic được dự báo gặp nhiều khó khăn tại US Open 2021.

Với việc nhiều tay vợt nổi tiếng như Roger Federer và Rafael Nadal không tham dự US Open 2021, người hâm mộ và nhiều chuyên gia trên khắp thế giới càng thêm tin tưởng vào khả năng đoạt "Calendar Slam" của Djokovic.

Tuy nhiên, huyền thoại Mats Wilander lại bày tỏ điểm trái ngược so với số đông, khi lên tiếng cảnh báo Djokovic có thể sẽ không dễ dàng đoạt Grand Slam thứ 21 sắp tới để vượt qua thành tích của Nadal và Federer (20 lần).

Cựu tay vợt nổi tiếng người Thụy Điển chia sẻ: "Tôi nghĩ Novak khó có thể dành được Grand Slam thứ 21 như chúng ta mong đợi dù Rafael và Roger không có mặt ở đó. Nhiều đối thủ mạnh như Medvedev, Zverev cũng rất đáng gờm".

Trước đó, Daniil Medvedev đã lên tiếng thách thức Djokovic: "Chắc chắn Djokovic sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương tại US Open. Tuy nhiên, nếu tôi giữ được phong độ hiện tại, tôi sẽ có nhiều cơ hội để đối đầu và cạnh tranh trực tiếp với Nole.

Trong một giải đấu chất lượng như US Open, mọi đối thủ trong top 10 đều có thể làm tổn thương bạn trong một ngày đẹp trời nếu một tay vợt top một không giữ vững được sự tỉnh táo cần thiết".

Djokovic không dễ để giành chức vô địch US Open 2021 - 2

Các trận đấu tứ kết có thể xảy ra theo kết quả phân nhánh US Open 2021.

Trong khi đó, cựu tay vợt số một thế giới Tim Herman đánh giá cao Alexander Zverev, người đã thắng Djokovic ở bán kết Olympic Tokyo 2020: "Zverev đã thể hiện một phong độ tuyệt vời tại Cincinnati Open, đặc biệt là trong những trận đấu cuối.

Cách cậu ấy lội ngược dòng khi bị Tsitsipas dẫn trước tới 2-5 thực sự ấn tượng. Zverev đã có quãng thời gian luyện tập vô cùng khốc liệt và anh cũng trưởng thành hơn rất nhiều, ít bị ảnh hưởng bởi áp lực từ khán đài".