Djokovic bị nghi ngờ khả năng giành thêm Grand Slam
(Dân trí) - Novak Djokovic vẫn còn cơ hội giành danh hiệu Grand Slam thứ 25 trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu. Tuy nhiên, theo bình luận viên Marcus Buckland, có một yếu tố có thể ngăn cản tham vọng của anh.
Djokovic đang cùng huyền thoại Margaret Court nắm giữ kỷ lục về số danh hiệu Grand Slam, với 24 danh hiệu. Tay vợt người Serbia hoàn toàn có thể vượt lên, độc chiếm vị trí dẫn đầu về số lượng danh hiệu Grand Slam trước khi giải nghệ.
Đó chính là mục tiêu Djokovic đang hướng tới. Với phong độ đã thể hiện ở giải Australian Open 2025, Djokovic vẫn có thể là một ứng cử viên sáng giá ở các giải đấu mà anh góp mặt. Cựu số một thế giới đã đánh bại Carlos Alcaraz một cách đầy kịch tính ở vòng tứ kết Australian Open, nhưng anh đã buộc phải rút lui vì chấn thương trong trận đấu gặp Alexander Zverev tại bán kết.
Đó có thể là câu chuyện thường trực của Djokovic khi anh chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 38 vào tháng 5. Buckland nói rằng huyền thoại người Serbia có thể đang phải chiến đấu trong một trận chiến bất lợi với thể lực của chính mình.

Djokovic đang gặp khó khăn về việc duy trì thể lực (Ảnh: Getty).
Buckland phát biểu: "Tất cả đều phụ thuộc vào thể lực của Djokovic. Tôi đã thấy hình ảnh anh ấy khập khiễng ngày hôm kia, vì vậy chúng tôi không biết chính xác anh ấy đang hướng đến Indian Wells như thế nào. Có những dấu hỏi lớn ở đó. Djokovic gần như là siêu nhân, nhưng anh ấy không thể tiếp tục mãi và đột nhiên việc thực hiện những gì anh ấy muốn trở nên khó khăn hơn một chút.
Thật khó để bạn có thể duy trì phong độ tốt nhất nếu cơ thể bạn không cho phép bạn làm điều đó. Với kinh nghiệm của Djokovic, rõ ràng anh ấy có cơ hội thử thách ở bất cứ đâu khi đạt phong độ tốt nhất, nhưng điều đó đang trở nên khó khăn hơn. Murray cũng vậy, bạn không bao giờ muốn loại bỏ những nhà vô địch vĩ đại này cho đến khi họ đã dốc toàn lực để hồi sinh vinh quang của mình, vì những con người này thích chứng minh rằng mọi người đã sai.
Djokovic sẽ làm mọi thứ có thể để đạt được thể lực tốt nhất có thể và khi tham dự Roland Garros và Wimbledon, nếu nằm trong một nhánh đấu thuận lợi và nếu thể trạng không làm anh ấy thất vọng, tất nhiên anh ấy sẽ có cơ hội vô địch".
Djokovic đã bị la ó khi anh buộc phải bỏ cuộc ở trận bán kết với Zverev tại Melbourne. Mối quan hệ giữa tay vợt người Serbia với người hâm mộ ở Australia đang trở nên căng thẳng. Bất chấp thành công đã đạt được, Djokovic chưa bao giờ là người được người hâm mộ trên toàn thế giới yêu thích và Buckland tin rằng câu chuyện này cần phải thay đổi, vì anh là người cuối cùng còn sót lại trong kỷ nguyên của những nhà vô địch vĩ đại, bao gồm cả Roger Federer, Rafael Nadal và Andy Murray.

Người hâm mộ cổ vũ Djokovic tại Australian Open hồi tháng 1 (Ảnh: Getty).
Buckland nói: "Chúng ta phải tận hưởng thực tế là Djokovic vẫn còn thi đấu. Tôi đã rất may mắn trong thời gian ở Sky Sports và giai đoạn đầu ở Amazon khi được chứng kiến Federer, Nadal, Djokovic và Murray trình diễn ở đẳng cấp cao như vậy mỗi tuần.
Chúng tôi nghĩ rằng điều này sẽ kéo dài mãi mãi vì tất cả họ đều rất giỏi và họ bắt đầu thống trị môn thể thao này trong một thời gian rất dài. Bây giờ Djokovic là người duy nhất còn lại và chúng ta phải tôn trọng anh ấy nhiều hơn nữa. Tôi rất muốn thấy anh ấy làm điều đó một lần nữa.
Về phản ứng trước Djokovic ở Melbourne, chúng ta đã từng thấy điều đó trước đây và nó lại xảy ra lần nữa. Cổ động viên tại Australia có thể hơi quá khích. Ngoài ra, khi họ đã trả rất nhiều tiền và họ không có được trận đấu như mong muốn, bạn có thể hiểu được sự thất vọng của họ, nhưng đó không phải là cái cớ để la ó một nhà vô địch vĩ đại.
Tôi muốn nghĩ rằng 90% những người la ó Djokovic sẽ hối hận, tuy nhiên nếu bạn không phải là người hâm mộ Djokovic, điều đó có thể khiến một số người lên tiếng bày tỏ sự khó chịu khi anh ấy làm điều gì đó mà họ không chấp thuận".
Buckland cũng rất vui mừng trước viễn cảnh Djokovic tiếp tục hợp tác với cựu đối thủ Andy Murray, người đã xác nhận sẽ kéo dài vai trò huấn luyện viên của mình trong đội của tay vợt người Serbia sau khởi đầu thành công cho mối quan hệ làm việc của họ tại Australian Open.
"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi sự kết hợp giữa Djokovic và Murray trong vai trò huấn luyện viên và thật thú vị khi chứng kiến điều đó tại Australian Open. Chúng tôi không biết Andy sẽ tham gia những sự kiện nào, nhưng thật tuyệt khi thấy sự phát triển trong mối quan hệ giữa họ", Buckland nói thêm.