1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dính nghi án tham ô, Sandro Rosell từ chức Chủ tịch Barcelona

(Dân trí) - Ông Sandro Rosell vừa bất ngờ đưa ra quyết định từ chức Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona, thông báo này chính thức được đưa ra sau cuộc họp bất thường của ban lãnh đạo vào 18h chiều ngày 23/1/2014 (giờ Tây Ban Nha).

Trong thời gian qua, hình ảnh của Barcelona nói chung và chủ tịch Rosell nói riêng đã bị ảnh hưởng rất lớn vì cáo buộc “biển thủ công quỹ thông qua vụ chiêu mộ Neymar” của Jordi Cases. Không những vậy, một loạt tờ báo uy tín tại Tây Ban Nha mà đi đầu là tờ El Mundo đồng loạt đăng tải những bài viết cho rằng số tiền Barcelona phải chi ra để chiêu mộ Neymar lên tới 95 triệu euro chứ không phải là 57 triệu euro như đội bóng này công bố.

Rosell bất ngờ từ chức chủ tịch Barcelona
Rosell bất ngờ từ chức chủ tịch Barcelona
 
Không những vậy, việc thẩm phán Pablo Ruz chấp nhận đơn tố cáo của Jordi Cases lại tạo nên một sức ép rất lớn lên Sandro Rosell. Chính vì lẽ đó, sáng nay (giờ Tây Ban Nha), Rosell đã tổ chức một cuộc họp bất thường cùng với ban lãnh đạo Barcelona. Cuộc họp bất thường do Rosell tổ chức chủ yếu xoay quanh hai vấn đề là cơ cấu tổ chức ban lãnh đạo Barcelona và cách giải quyết những nghi vấn bê bối xung quanh thương vụ Neymar.

Đến 18h (tức 0h giờ Việt Nam), một cuộc họp bất thường khác được tổ chức. Sau cuộc họp này, Sandro Rosell chính thức đưa ra tuyên bố từ chức chủ tịch câu lạc bộ Barcelona và sẽ không thể thu hồi lại thông báo này. Như vậy, từ bây giờ cho đến tháng 6/2016, thời điểm bầu cử chủ tịch định kỳ của Barcelona, phó chủ tịch phụ trách thể thao Josep Maria Bartomeu sẽ tạm thời giữ chức chủ tịch của “gã khổng lồ xứ Catalonia”.

Theo ghi nhận của tờ Marca thì cuộc họp bất thường do Rosell tổ chức có sự hiện diện của giám đốc điều hành Antonio Rossic và giám đốc truyền thông Albert Montagut. Phó chủ tịch phụ trách thể thao Josep Maria Bertomeu và phó chủ tịch phụ trách kinh tế Xavier Faus cũng có mặt tại cuộc họp, nhưng cả hai là những người đầu tiên rời khỏi cuộc họp.

Đối với Sandro Rosell, quyết định từ chức chủ tịch chưa thể là dấu chấm hết cho những nghi vấn bê bối tài chính xung quanh thương vụ Neymar. Tòa án Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đẩy mạnh điều tra để sớm tìm ra câu trả lời chính xác. Nếu như đúng là Sandro Rosell đã có những hành động vi phạm quy tắc tài chính thì chắc chắn ông sẽ đối mặt với án tù từ 1 đến 8 năm.

Ngọc Trung