1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điểm tin bóng đá Việt Nam ngày 5/6: Chờ đợi Công Phượng tỏa sáng

(Dân trí) - Người hâm mộ chờ đợi Công Phượng sẽ tỏa sáng tại King's Cup mặc dù báo Thái Lan nhận định anh sẽ "tịt ngòi" trước hàng thủ có phong độ cao của "Bầy voi chiến". Filip Nguyễn về Việt Nam nghỉ hè; Bùi Tiến Dũng làm đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam; Thái Lan thưởng lớn cho cầu thủ nếu vô địch King's Cup là những nội dung đáng chú ý bóng đá Việt Nam ngày 5/6

Báo Thái Lan trấn an hàng thủ đội chủ nhà trước tiền đạo ngôi sao Việt Nam

Ít giờ trước trận đấu được chờ đợi nhất tại King’s Cup giữa đội tuyển Việt Nam với Thái Lan, tờ Bangkok Post của Thái Lan đã trấn an đội chủ nhà bằng việc chân sút trên hàng công Việt Nam là Công Phượng sẽ “tịt ngòi” trước hàng thủ của họ.

“Ngôi sao của đội tuyển Việt Nam hiện đang có phong độ không tốt, Công Phượng không ghi được bất cứ bàn thằng nào ở Incheon United và sớm kết thúc hợp đồng với CLB Hàn Quốc. Với phong độ như hiện tại, rất khó để cầu thủ này có thể vượt qua những Suphan Thongsong, Peerapat Notchaiya hay Adisorn Promrak đang có phong độ cực cao ở cấp độ CLB”, Bangkok Post nhận định.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia bóng đá Việt Nam, Công Phượng sẽ là "ngòi nổ" của đội tuyển Việt Nam trên hàng công và anh sẽ có bàn thắng trong trận đấu hôm nay để khẳng định giá trị của bản thân mình.

Điểm tin bóng đá Việt Nam ngày 5/6: Chờ đợi Công Phượng tỏa sáng - 1

Filip Nguyễn về Việt Nam nghỉ hè

Thủ môn Việt kiều - Filip Nguyễn đang có kỳ nghỉ hè tại Việt Nam, sau mùa giải thi đấu xuất sắc ở giải VĐQG Séc với danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất". Trên Instagram cá nhân, Filip Nguyễn đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên khi có mặt ở Việt Nam - quê hương của bố anh như thưởng thức một số món ăn ở TP.HCM, "check-in" ở chợ Bến Thành.

Trong buổi phỏng vấn cách đây ít ngày, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh cánh cửa lên đội tuyển Việt Nam mở rộng một cách công bằng cho tất cả cầu thủ có quốc tịch Việt Nam, trong đó có cả Filip Nguyễn nếu anh có mong muốn thử sức cũng như hoàn thiện thủ tục nhập quốc tịch.

Điểm tin bóng đá Việt Nam ngày 5/6: Chờ đợi Công Phượng tỏa sáng - 2

U23 Việt Nam hòa tẻ nhạt với Viettel

Chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Myanmar ngày 7/6 tới đây, đội tuyển U23 Việt Nam đã có cuộc đọ sức mang tính thử nghiệm đội hình với CLB Viettel chiều hôm qua (4/6). Với mục đích thử nghiệm nên cả hai bên chỉ giao hữu trong 60 phút (mỗi hiệp 30 phút) và không giới hạn số lần thay cầu thủ.

Nhiều tân binh của U23 Việt Nam đã được HLV Kim Han Yoon tung ra trong đội hình, tuy nhiên trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Không những vậy, U23 Việt Nam còn đón nhận tin không mấy vui vẻ sau trận đấu tập với Viettel khi Trần Thanh Sơn, tiền vệ của HAGL đã dính chấn thương gối ở phút 40 sau tình huống va chạm với Pedro bên phía Viettel.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam: Văn Biểu, Trọng Đại, Đức Thông, Xuân Quyết, Martin Lo, Tiến Dụng, Ngọc Bảo, Cao Lâm, Thanh Sơn, Trọng Huy, Bảo Toàn.

Điểm tin bóng đá Việt Nam ngày 5/6: Chờ đợi Công Phượng tỏa sáng - 3

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận chức đội trưởng U23 Việt Nam

HLV trưởng U23 Việt Nam - ông Kim Han-yoon đã chỉ định thành phần ban cán sự cho đội. Thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ là đội trưởng, tiền vệ Trọng Đại sẽ giữ chức đội phó. Đây có thể chỉ là quyết định tạm thời khi mà phần đông trụ cột của U23 đã tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, việc được giao băng thủ quân chắc hẳn sẽ ảnh hưởng tích cực đến Bùi Tiến Dũng, sau quãng thời gian khó khăn ở V.League 2019.

Ở trận giao hữu U23 Việt Nam với Viettel, thủ môn Bùi Tiến Dũng được cất trên ghế dự bị, nhường chỗ cho thủ môn Văn Biểu (SHB.Đà Nẵng). Sau trận đấu này, ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ sớm chốt danh sách 23 cầu thủ để chuẩn bị cho trận gặp U23 Myanmar vào lúc 20h ngày 7/6.

Điểm tin bóng đá Việt Nam ngày 5/6: Chờ đợi Công Phượng tỏa sáng - 4

Thái Lan thưởng lớn cho đội nhà nếu vô địch King's Cup

Mặc dù giải thưởng cho đội vô địch King’s Cup theo thông lệ chỉ là 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng), nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo sẽ thưởng thêm cho đội bóng của họ gấp 6 đến 7 lần như thế để động viên các cầu thủ con cưng của mình trước khi giải đấu bắt đầu.

Tin tức từ tờ SIAM Sports, nếu đội tuyển Thái Lan vô địch King's Cup 2019, cả đội sẽ được thưởng tổng cộng 10 triệu bath (khoảng 7,4 tỷ đồng). Khai mạc King's Cup sẽ là trận Thái Lan đấu với Việt Nam vào lúc 19h45 hôm nay.

Không chỉ dừng lại ở đó, rất nhiều Doanh nghiệp lớn khác tại Thái Lan cũng cam kết sẽ có mức thưởng xứng đáng nếu ĐTQG nước này đả bại đội bóng không đội trời chung với mình.

Tờ SIAM cũng bình luận: "Thái Lan đã không thua Việt Nam trên sân nhà trong 11 năm qua. Lần cuối là thất bại 1-2 ở AFF Cup 2008".

Điểm tin bóng đá Việt Nam ngày 5/6: Chờ đợi Công Phượng tỏa sáng - 5

Sông Lam (tổng hợp)