1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điểm mặt những siêu sao tụ hội tại Copa America 2015

(Dân trí) - Copa America 2015 sắp sửa khởi tranh, hãy cùng điểm qua những ngôi sao sáng giá sẽ góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất của bóng đá Nam Mỹ này.

Alexis
Alexis Sanchez (Chile): Ngay trong mùa giải đầu tiên chơi bóng tại “xứ sở sương mù”, Alexis Sanchez đã gây ấn tượng rất mạnh. Anh thi đấu bùng nổ tại Premier League với 16 pha lập công và 8 đường chuyền thành bàn. Ngoài ra, cựu cầu thủ Barca thực hiện một siêu phẩm để đời vào lưới Aston Villa trong trận chung kết FA Cup qua đó giúp The Gunners đăng quang. Với màn trình diễn chói sáng như vậy trong mùa giải vừa qua, chắc chắn Alexis sẽ là con át chủ bài của đội tuyển Chile tại kỳ Copa America được tổ chức ngay trên sân nhà này.

Alexis
Arturo Vidal (Chile): Nếu Alexis Sanchez là niềm hi vọng trên hàng công thì Vidal chính là thủ lĩnh tuyến giữa, người gánh vác cả hai nhiệm vụ đánh chặn và cung cấp bóng. Tương tự người đồng đội tại Arsenal, tiền vệ này vừa trải qua một mùa giải hết sức tuyệt vời cùng Juventus với cú đúp danh hiệu quốc nội và ngôi á quân Champions League. Nếu Vidal duy trì được phong độ như đã thể hiện trong màu áo “bà đầm già”, đó là may mắn lớn cho đội chủ nhà.

Alexis
Claudio Bravo (Chile): Trong danh sách những cầu thủ bị tước danh hiệu Champions League 2014-15 của Barca, Claudio Bravo là trường hợp đáng tiếc nhất. Tuy không bắt chính tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, vị trí này thuộc vê Marc-Andre ter Stegen, nhưng đóng góp của thủ thành 32 tuổi này cho Los Blaugrana suốt mùa giải qua là vô cùng lớn. Bằng chứng là danh hiệu Zamora (thủ môn xuất sắc nhất La Liga). Năm ngoái, tại World Cup 2014, Bravo cũng đã thi đấu rất xuất sắc.

Alexis
Rafael Marquez (Mexico): Tuy đã 36 tuổi nhưng Marquez vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong đội tuyển Mexico nhờ kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, với hơn 124 trận trong màu áo đội tuyển và 500 trận trong màu áo các câu lạc bộ Monaco, Barcelona và Verona. Cách đây 1 năm, trung vệ kỳ cựu này vẫn thi đấu lăn xả giúp đại diện của bóng đá Trung Mỹ có một kỳ World Cup ấn tượng.

Alexis
Enner Valencia (Ecuador): Mùa giải đầu tiên khoác áo West Ham, chơi bóng tại Premier League, không thật sự thành công đối với chân sút 25 tuổi này. Anh chỉ có vỏn vẹn 4 pha lập công và 3 đường chuyền thành bàn sau 32 lần ra sân. Tuy nhiên, lối chơi giàu tốc độ và khả năng tung ra những cú sút tầm xa sấm sét của Valencia vẫn là vấn đề đáng để các đội bóng tham dự Copa America 2015 phải lưu tâm.

Alexis
Jefferson Montero (Ecuador): Trài ngược với người đồng đội Valencia, Jefferson Montero lại vừa trải qua một mùa giải tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Swansea. Bằng chứng là cầu thủ chạy cánh này đã có tới 7 đường chuyền thành bàn tại Premier League. Có lẽ Ecuador và các tiền đạo như Valencia đều hi vọng sẽ được hưởng lợi nhiều từ những pha lên bóng thần tốc bên cánh trái của Montero.

Alexis
Lionel Messi (Argentina): Quả bóng vàng World Cup 2014 là phần thưởng an ủi cho Lionel Messi khi một lần nữa anh không thể giúp Argentina chinh phục danh hiệu lớn. Tuy nhiên, Copa America 2015 thì không gì có thể an ủi được El Pulga và người hâm mộ Argentina ngoại trừ chức vô địch. Nhất là khi Messi vừa trải qua mùa giải hết sức bùng nổ trong màu áo Barca.

Alexis
Angel di Maria (Argentina): Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Manchester United này đã có mùa giải đầu tiên không mấy thành công tại Old Trafford. Tuy nhiên, khi trở lại Nam Mỹ, tiền vệ này chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để nhắc nhớ tất cả mọi người về tài năng của mình. Hơn nữa, anh tỏ ra rất có duyên trong màu áo đội tuyển. World Cup 2014, Di Maria đã thi đấu rất xuất sắc bên cạnh Messi giúp Argentina giành ngôi á quân. Tháng 9 năm ngoái, anh tiếp tục thi đấu chói sáng trong màu áo Alcebileste ghi in dấu giày trong cả 4 bàn thắng vào lưới ĐKVĐ thế giới Đức.

Alexis
Carlos Tevez (Argentina): Cựu cầu thủ Manchester United và Manchester City đang hồi sinh mạnh mẽ tại Italia. Anh ghi 20 bàn thắng tại Serie A, góp công lớn giúp Juventus giành cú đúp danh hiệu quốc nội và ngôi á quân Champions League. Bị bỏ rơi suốt triều đại Alejandro Sabella, Tevez sẽ rất quyết tâm khẳng định mình được trở lại Alcebileste dưới thời HLV Gerardo Martino. Và Copa America là cơ hội không thể tuyệt vời hơn.

Alexis
Sergio Aguero (Argentina): Tevez sẽ không dễ để có suất đá chính tại đội tuyển Argentina bởi sự hiện diện của Sergio Aguero, chân sút số một của Man City tại Premier League với 26 pha lập công. Không những vậy, El Kun cũng chứng tỏ được bản lĩnh của cầu thủ lớn khi biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng. Điển hình như cú hattrick vào lưới Bayern Munich tại vòng bảng Champions League mùa giải vừa qua hay bàn thắng bằng vàng vào lưới QPR năm 2012.

Duy Khánh