1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điểm lại 20 lần lên ngôi vô địch của MU (Phần 1)

(Dân trí) - Chưa được trao cúp nhưng MU đã có được danh hiệu vô địch Premier League thứ 20. Giờ đây, “Quỷ đỏ” đã hơn Liverpool tới 2 danh hiệu và xứng đáng là đội bóng số 1 của xứ sương mù. Hãy nhìn lại 20 năm thành công trong 105 năm đã qua của “Quỷ đỏ”.

Mùa 1907-08: Chiến công đầu của đoàn quân Mangnall

 
Điểm lại 20 lần lên ngô vô địch của MU
 

Đây là một hình ảnh của của Manchester United giành chức vô địch đầu tiên vào năm 1908. Ernest Mangnall (bên trái) đã dẫn dắt United đến thành công của họ. Đó là thực sự đáng chú ý bởi chỉ có Mangnall cùng Sir Matt Busby và Sir Alex Ferguson giúp MU có các danh hiệu.

 

Sandy Turnbull (ngồi, hàng giữa, thứ ba từ phải sang) ghi 25 bàn trong 30 trận, trong đó Billy Meredith (ngồi, hàng giữa, bên trái) là một trong những ngôi sao lớn nhất của đội. MU thắng 13 trong 14 trận đấu đầu và kết thúc với 9 điểm nhiều hơn Aston Villa. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng đây là nơi mà tất cả bắt đầu với MU, sau 105 năm họ đã chức vô địch thứ 20

 

Mùa 1910-11: Ngôi vô địch thứ 2 sau 4 năm

 
Điểm lại 20 lần lên ngô vô địch của MU


 Đây là hình ảnh của đội hình MU ngay sau khi câu lạc bộ giành danh hiệu thứ hai của họ ở mùa 1910/11. Một thất bại 4-2 trước Villa trong trận đấu áp chót khiến MU bước vào trận cuối cùng căng thẳng với Sunderland, nhưng MU giành chiến thắng 5-1 để lên ngôi, với Harold Halse (hàng sau, thứ hai bên trái) ghi bàn hai lần.

 

Mùa 1951-52: Mòn mỏi đợi chờ

 
Điểm lại 20 lần lên ngô vô địch của MU
 
Arsenal và Tottenham đều cùng thách thức MU cho danh hiệu ởg mùa giải này, với hai chiến thắng trước “Pháo thủ” đủ chứng minh sức mạnh đội bóng của Sir Matt Busby. Trận thắng 6-1 trước Arsenal vào ngày cuối cùng của mùa giải giúp MU giành danh hiệu vô địch. Đây là một hình ảnh của Jack Rowley trong trận đấu gặp Preston mùa giải năm đó, Rowley là một trong những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử của MU, ông  được 30 bàn thắng trong 40 trận đấu đầu tiên cho MU và giúp đội bóng này đăng quang sau 41 năm mòn mỏi đợi chờ

 

Mùa 1955-56: Những cậu bé của Busby

 
Điểm lại 20 lần lên ngô vô địch của MU

Một đội hình trẻ của MU được dẫn dắt bởi Sir Matt Busby đã quét sạch mọi chướng trong mùa 1955-1956. MU kết thúc mùa giải 11 điểm nhiều hơn cả Blackpool và Wolves để giành danh hiệu vô địch thứ hai của những năm 1950. MU tạo ra một thương hiệu thú vị của bóng đá tấn công, và trở nên nổi tiếng khắp nơi vớt biệt danh “Những cậu bé của Busby”.

 

Trong số các ngôi sao của mùa giải là Duncan Edwards và Eddie Colman, tiền đạo Tommy Taylor. Hình ảnh này cho thấy Taylor (bên trái) ghi bàn thắng thứ hai của mình, và là bàn ấn định tỷ số trong chiến thắng đẹp 3-0 trước Chelsea tại Old Trafford. Taylor kết thúc mùa giải với 25 bàn thắng.

 

Mùa 1956-57: Ngôi vô địch thứ 2 liên tiếp
 
Điểm lại 20 lần lên ngô vô địch của MU
 
 

MU giành chức vô địch thứ 2 liên tiếp trong 1956-1957. Sir Bobby Charlton đã gia nhập đội hình của Sir Matt Busby trong mùa giải này, với các cầu thủ trẻ tuyệt vời khác như Duncan Edwards và Tommy Taylor giúp MU đã giành chiến thắng. “Quỷ Đỏ” đã hoàn thành giải với 8 điểm nhiều hơn những kẻ bám đuổi như Tottenham và Presto.

 

Đây là một hình ảnh của một nỗ lực của Billy Whelan ghi vào lưới Sunderland tại Old Trafford. Whelan ghi hai bàn ngày hôm đó cùng các pha lập công của Edwards và Taylor giúp MU thắng 4-0. Tiếc rằng Whelan, Edwards và Taylor đã hiệt mạng trong thảm họa đường băng Munich vào năm 1958, một thảm kịch tàn sát đội ngũ trẻ vinh quang của Busby.

 

Mùa 1964-65: Hat-trick của Sir Matt Busby


Điểm lại 20 lần lên ngô vô địch của MU
 

Quỷ đỏ đánh bại Leeds để giành chức vô địch. Với cầu thủ chạy cánh tuổi teen George Best bắt đầu tạo dựng tên tuổi và Denis Law đang ở vào giai đoạn đỉnh cao phong độ, MU chỉ nổi lên chiến thắng trước các đối thủ cùng vùng Yorkshire. MU giành danh hiệu vô địch nhờ  chiến thắng 3-1 trước Arsenal tại Old Trafford, còn Leeds hòa tại Birmingham trong cùng một ngày. Đây là một hình ảnh của Law ghi bàn thắng thứ hai của mình, và thứ ba của MU trong trận gặp Arsenal

 
Mùa 1966-67: Lần cuối ăn mừng của Sir Matt Busby
 
Điểm lại 20 lần lên ngô vô địch của MU

Sir Matt Busby đã dẫn dắt MU đến một danh hiệu thứ ba ở mùa 1966-1967. “Quỷ đỏ” chiến thắng cách 4 điểm với cả Nottingham Forest và Tottenham. Huyền thoại "Chúa ba ngôi" của CLB gồm George Best, Denis Law và Sir Bobby Charlton đã thể hiện phong độ tuyệt vời để giúp MU vô địch nước Anh lần thứ 7. Law ghi 23 bàn thắng cho MU ở mùa giải năm đó.

 

Mùa 1992-93: Danh hiệu đầu tiên cùng Ferguson
 
 
Điểm lại 20 lần lên ngô vô địch của MU
 

Sir Alex Ferguson đã ký Eric Cantona từ Leeds ở giữa mùa giải và anh góp phần vào chiến công đầu tiên cùng MU. Vị chiến lược gia người Scotland có danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên cùng đội chủ sân Old Trafford.

 

Đây là hình ảnh ở trận đấu giữa MU và Sheffield Wednesday. Mặc dù bị dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiện, nhưng cú đúp của Steve Bruce đã giúp MU ngược dòng thắng 2-1, trong đó có bàn ấn định chiến thắng được ghi ở phút 97

 

Mùa 1993-94: Tạm biệt Bryan Robson

 
 
Điểm lại 20 lần lên ngô vô địch của MU
 

Eric Cantona, Andrei Kanchelskis, Ryan Giggs và Mark Hughes làm đội Ferguson không thể cưỡng lại ở lần thứ 2 họ giành ngôi vô địch. MU loạng choạng một chút vào giai đoạn đầu năm, nhưng một chiến thắng trong trận derby 2-0 trước đã đưa “Quỷ Đỏ” trở lại quỹ đạo và họ đều thắng 5 trận cuối cùng của mùa giải. Sau mùa giải này, MU chia tay Bryan Robson, một tượng đài của CLB, ông nâng chiếc cúp với Steve Bruce ở trận đấu cuối cùng với MU sau 13 năm gắn bó

 

Mùa 1995-96: Đánh bại Newcastle

 
 
Điểm lại 20 lần lên ngô vô địch của MU


Alan Hansen từng nói “Bạn sẽ chẳng có gì với những đứa trẻ” sau khi các cầu thủ trẻ của MU để thua Aston Villa vào ngày mở màn mùa giải 1995-1996. MU vẫn kém 12 điểm so với Newcastle của Kevin Keegan vào cuối tháng 1. Nhưng sau đó Newcastle loạng choạng và MU đã tăng tốc vượt lên.

 

Hình ảnh này là Eric Cantona ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Newcastle. Cantona và thủ môn Peter Schmeichel đều thi đấu tuyệt vời trong những tháng cuối cùng của mùa giải.

  

Phù Sa

(Theo Daily Mail, còn phần 2)