1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Di Maria chia sẻ về 90 phút hành xác tại La Paz

(Dân trí) - Hình ảnh Di Maria phải dùng tới bình oxy trong khi thi đấu tại La Paz đã để lại một ấn tượng sâu sắc. Chia sẻ về 90 phút khủng khiếp vừa trải qua trên tờ Olé, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid cho biết rằng anh đã hoàn toàn kiệt sức.

“Tôi đã kết thúc trận đấu trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức và phải cần tới bình oxy… Tất cả những gì chúng tôi làm đều hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu đấu này”. Đó là những lời chia sẻ của Angel Di Maria, người đã có một hình ảnh gây ấn tượng sâu sắc trong loạt trận vòng loại World Cup 2014 vừa qua khi phải sử dụng tới bình oxy trong trận đấu trên sân Hernando Siles ở La Paz, nơi có độ cao tới hơn 3600m so với mực nước biển.

Di Maria sử dụng bình oxy vì kiệt sức
Di Maria sử dụng bình oxy vì kiệt sức

Phát biểu trên tờ Olé, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid chia sẻ: “Tất cả những gì chúng tôi làm đều hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu đấu này. Đội bóng đã thi đấu rất đoàn kết và luôn nỗ lực hết sức trong cả 90 phút. Chúng tôi đã làm được những điều tuyệt vời và kết quả là chúng tôi có được một trận hòa”.

Chứng kiến sự lăn xả của cầu thủ Real Madrid, thậm chí Messi cũng phải tỏ vẻ đầy thán phục, đặc biệt là pha đột phá tốc độ lên tới 40m trên sân: “Cậu ấy để lại tất cả phía sau lưng, tôi thực sự ngạc nhiên với pha bóng đó. Nỗ lực của Di Maria là quá tuyệt vời”. Bên cạnh đó thủ quân của Albiceleste cũng cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ lại 90 phút hành xác tại La Paz.

Chính Messi cũng rơi vào tình trạng nôn mửa trong trận đấu khủng khiếp này, nhưng lý do chính là vì những pha va chạm chứ không phải vì độ cao của sân Hernando Siles. Messi cho biết: “Thi đấu trên độ cao như vậy thật là khủng khiếp. Chúng tôi không có thời gian lấy sức và thường xuyên rơi vào tình trạng chóng mặt”.

Dự kiến vào ngày hôm nay, Di Maria và Higuain sẽ quay trở lại Madrid để tập luyện trở lại cùng các đồng đội tại Valdebebas chuẩn bị cho trận đấu với Zaragoza cuối tuần này. Tương tự, Messi sẽ cùng Mascherano trở về Nou Camp để chuẩn bị cho trận đấu với Celta Vigo cùng các đồng đội tại Barcelona.

Ngọc Trung