1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dấu ấn của Di Maria đưa PSG vào chung kết Champions League

Sông Lam

(Dân trí) - Di Maria tỏa sáng rực rỡ; Leipzig trong nỗi nhớ Timor Werner; Neymar vẫn khiến người hâm mộ đau tim là 3 trong số 5 điều được rút ra sau chiến thắng của PSG ở bán kết Champions League.

PSG cuối cùng cũng giành được tấm vé tham dự trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử sau khi vượt qua RB Leipzig với chiến thắng 3-0 vào rạng sáng nay (19/8).

Sau ba mùa đều loại ở vòng 1/16 liên tiếp vừa qua, và cũng phải mất đến 110 trận đấu ở giải đấu này thì PSG mới giành quyền tham dự trận chung kết trong mơ, mà đối thủ của họ sẽ được phân định sau trận đấu giữa Bayern Munich hoặc Lyon vào rạng sáng mai (20/8).

Mặc dù chiến thắng đã thuộc về đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao như Neymar, Kylian Mbappe, nhưng tờ Dailymail đã chỉ ra 5 điểm nhấn ở trận đấu này để giúp PSG "vượt qua chính mình" sau những thất bại ở mùa trước.

1. Chiến thắng của PSG nhờ dấu ấn của Di Maria

Trong bộ ba tấn công của HLV Tuchel, không ai nghĩ Angel Di Maria mới là nhân tố quyết định để giúp PSG vượt qua lời nguyền ở giải đấu Champions League. Trong khi hai tiền đạo ngôi sao Mbappe và Neymar không thể một lần làm rung mành lưới của Leipzig thì Di Maria đã làm thay cho họ, khi ghi 1 bàn thắng và hỗ trợ 2 pha kiến tạo thành bàn.

Cầu thủ người Argentina giúp đội nhà mở tỷ số sau đường chuyền "không thể chuẩn xác hơn" từ quả đá phạt ngoài vòng cấm để Marquinhos băng vào đánh đầu hạ gục thủ thành Peter Gulacsi của Leipzig. Cũng chính Di Maria khiến thủ thành này hoảng sợ dẫn đến đường chuyền vụng về và sau đó trừng phạt thủ thành người Hungary bằng cú dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.

Dấu ấn của Di Maria đưa PSG vào chung kết Champions League - 1

Ở phút 55, trong khi các hậu vệ Leipzig còn mải mê phản đối tình huống bị phạm lỗi thì Di Maria với sự khôn ngoan thường thấy đã tung đường chuyền như đặt cho Juan Benat đánh đầu tung lưới Gulacsi và ấn định chiến thắng 3-0 cho PSG. 

Nếu Bayern Munich vượt qua Lyon như mong đợi, rất có thể hậu vệ cánh Alphonso Davies, một tài năng trẻ mới nổi có thể sẽ có một đêm đầy vất vả trước kinh nghiệm của cầu thủ 31 tuổi đang có phong độ tuyệt vời như Di Maria.

2. Neymar vẫn khiến người hâm mộ PSG đau tim

Rất nhiều CĐV của PSG đã tỏ ra lo lắng khi chứng kiến Neymar tiếp tục thể hiện sự vô duyên ở trận đấu bán kết với Leipzig, đặc biệt là tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn ở phút thứ 5. Mbappe đã có đường chọc khe hoàn hảo để giúp Neymar đối mặt với thủ môn Gulacsi, nhưng cú dứt điểm của anh sau đó lại đập trúng cột dọc ra ngoài một cách đáng tiếc. 

Dấu ấn của Di Maria đưa PSG vào chung kết Champions League - 2

Kể từ khi rời Barcelona vào năm 2017, Neymar thường xuyên khiến người hâm mộ PSG lên cơn đau tim ở Champions League. Mùa giải 2017-18, Neymar không thể giúp đội nhà giành chiến thắng khi bị Real Madrid đánh bại cả ở trận lượt đi và lượt về. Đáng chú ý ở trận lượt về rất cần sự phục vụ của siêu sao người Brazil thì anh lại bị chấn thương ngồi ngoài.

Và cũng mùa giải năm ngoái, cầu thủ 28 tuổi một lần nữa vắng mặt trận đấu quan trọng lượt về với Man Utd, khiến Man Utd bất ngờ xoay  chuyển thất bại 0-2 ở lượt đi để giành chiến thắng lượt về với tỷ số 3-1 (hung cuộc 3-3 nhưng nhờ luật bàn thắng trên sân khách).

Phong độ chói sáng của Di Maria có thể là yếu tố quyết định ở trận bán kết, nhưng mọi con mắt sẽ tiếp tục đổ dồn vào Neymar một lần nữa cho trận chung kết Champions League ít ngày tới.

3. Nordi Mukiele được các "ông lớn" ở Premier League quan tâm

Mặc dù trung vệ Dayot Upamecano được đánh giá cao nhất trong số các trung vệ của RB Leipzig nhưng để gia cố hàng phòng ngự, rất nhiều "ông lớn" ở Premier League lại để mắt đến Nordi Mukiele.

Dấu ấn của Di Maria đưa PSG vào chung kết Champions League - 3

Nordi Mukiele đang nhận được sự quan tâm lớn từ Liverpool vào mùa hè này và anh đã cho thấy lý do tại sao các nhà vô địch Premier League xem anh là mục tiêu số 1. Mukiele chơi bóng cực kỳ thông minh và điềm tĩnh ở trận đấu lớn trước PSG, trừ pha trượt chân dẫn đến bàn thua thứ ba. Mukiele đã khiến cả Neymar và Mbappe nhiều lần bất lực trong việc làm rung mành lưới của Leipzig.

Hậu vệ phải 22 tuổi đã có 37 lần ra sân cho Leipzig trong mùa giải này và mặc dù anh vẫn còn ba năm hợp đồng ở CLB Đức, Mukiele sẽ được các đại gia ở "châu Âu" theo đuổi không ngừng ở mùa hè này.

4. Leipzig trong nỗi nhớ Timo Werner

Tưởng như Leipzig sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc mất đi cây săn bàn kỷ lục mọi thời đại của họ là Timo Werner, nhưng mọi chuyện đã khác trong trận đối đầu với PSG.

Trước khi chuyển sang Chelsea với mức giá 54 triệu bảng, chính Timo Werner đã ghi bốn bàn để giúp Leipzig vào đến tứ kết Champions League mùa này. 

Dấu ấn của Di Maria đưa PSG vào chung kết Champions League - 4

Dani Olmo và Tyler Adams đã ghi bàn trong chiến thắng 2-1 tuyệt đẹp của Leipzig trước Atletico Madrid để vào bán kết nhưng HLV Julian Nagelsmann - người đã buộc phải chọn lối đá phòng thủ nhiều hơn tấn công khi thiếu Timo Werner. 

Leipzig chỉ có được 3 cú sút trúng đich trong 14 lần dứt điểm, và đây sẽ là mối quan tâm hàng đầu của Nagelsmann trong mùa hè này nếu muốn tăng cường hàng công.

5. Học trò vẫn không thể thắng được thầy

HLV Thomas Tuchel được HLV Julian Nagelsmann ca tụng là người thầy "định hình anh nhất" khi bắt đầu sự nghiệp dẫn dắt CLB. Sự khác biệt giữa thầy và trò đã trở nên rõ ràng hơn ở trận bán kết Champions League của họ.

Julian Nagelsmann, 33 tuổi, trở thành HLV trẻ nhất của Bundesliga và đã giúp Leipzig cán đích thứ 3 ở giải đấu quốc nội mùa này. Tuy nhiên, anh buộc phải chuyển sang lối chơi phòng ngự mang tính tiêu cực khi PSG chơi tấn công chủ động và đá "pressing tầm cao" ngay từ đầu. 

Leipzig thất bại 0-3 và Julian Nagelsmann cũng đã lên tiếng thua "tâm phục khẩu phục" trước thầy của mình. 

Dấu ấn của Di Maria đưa PSG vào chung kết Champions League - 5