Danh sách cầu thủ đắt giá nhất World Cup 2022: Mbappe chưa phải là số một

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trong danh sách cầu thủ được định giá cao nhất World Cup 2022, thật ngạc nhiên khi Kylian Mbappe xếp sau Jude Bellingham và Vinicius.

Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Kylian Mbappe hiện được định giá vào khoảng 161,9 triệu bảng Anh (khoảng 4.775 tỷ đồng), là cầu thủ đắt giá nhất của đội Pháp (đội bóng đắt giá thứ 3 tại giải, với tổng giá trị 1,171 tỷ bảng Anh - hơn 34.500 tỷ đồng).

Tuy nhiên, với mức giá trên, Mbappe vẫn chưa phải là cầu thủ đang được định giá cao nhất tại World Cup năm nay. Danh hiệu không chính thức này thuộc về Jude Bellingham (Anh), với mức giá 176,9 triệu bảng (khoảng 5.217 tỷ đồng).

Danh sách cầu thủ đắt giá nhất World Cup 2022: Mbappe chưa phải là số một - 1

Jude Bellingham (Anh) hiện là cầu thủ được định giá cao nhất World Cup 2022: 176,9 triệu bảng (Ảnh: Getty).

Jude Bellingham cũng góp phần vào việc giúp đội tuyển Anh trở thành đội bóng đắt giá nhất World Cup, với tổng giá trị ước tính 1,305 tỷ bảng (khoảng 38.500 tỷ đồng).

Xếp thứ hai trong danh sách những cầu thủ đắt giá nhất hiện đang có mặt tại Qatar là tài năng trẻ Vinicius Jr. (Brazil), hiện được định giá 176,1 triệu bảng (khoảng 5.194 tỷ đồng).

Danh sách cầu thủ đắt giá nhất World Cup 2022: Mbappe chưa phải là số một - 2

Vinicius Jr (20 - Brazil) là cầu thủ đắt giá thứ nhì: 176,1 triệu bảng (Ảnh: Getty).

Giống như Jude Bellingham ở đội tuyển Anh, Vinicius Jr, cũng góp phần giúp đội tuyển Brazil trở thành đội bóng cao giá thứ hai tại World Cup, với tổng giá trị ước đạt 1,275 tỷ bảng (khoảng 37.600 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, không ngạc nhiên khi Messi (Argentina) và Ronaldo không còn là cầu thủ đắt giá nhất ở đội bóng của những cầu thủ này. Họ đều đã lớn tuổi, thậm chí có thể giải nghệ ngay sau World Cup 2022, nên không còn thuộc vào nhóm những cầu thủ cao giá nhất thế giới.

Danh sách cầu thủ đắt giá nhất World Cup 2022: Mbappe chưa phải là số một - 3

Mbappe chỉ xếp thứ 3 trong danh sách những người đắt giá nhất: 161,9 triệu bảng (Ảnh: Getty).

Cầu thủ đắt giá nhất ở đội Bồ Đào Nha là Ruben Dias, hiện có giá 103,3 triệu bảng (hơn 3.000 tỷ đồng). Còn cầu thủ cao giá nhất ở đội Argentina là tiền đạo Lautaro Martinez: 86,68 triệu bảng (khoảng 2.560 tỷ đồng).

Ronaldo, Messi hiện nay còn không được định giá tốt bằng tiền vệ trẻ chưa vươn đến đẳng cấp ngôi sao thế giới Jamal Musiala (Đức) - 132,2 triệu bảng (khoảng 3.900 tỷ đồng).

Danh sách cầu thủ đắt giá nhất World Cup 2022: Mbappe chưa phải là số một - 4

Messi hiện đã bị các đồng nghiệp trẻ bỏ xa về mặt giá cả trên thị trường chuyển nhượng (Ảnh: Getty).

Không rõ vì sao cầu thủ 19 tuổi đang khoác áo CLB Bayern Munich được định giá cao đến mức vừa nêu, cao hơn hẳn Lewandowski (Ba Lan, 51,66 triệu bảng -  khoảng 1.524 tỷ đồng), Frankie de Jong (Hà Lan, 96,28 triệu bảng - khoảng 2.840 tỷ đồng), hoặc Federico Valverde (Uruguay, 107,6 triệu bảng - khoảng 3.173 tỷ đồng).

Còn trong số những cầu thủ châu Á dự World Cup 2022, không ngạc nhiên khi Son Heung Min (Hàn Quốc) là người được định giá cao nhất: 40,3 triệu bảng (khoảng 1.190 tỷ đồng), cao hơn nhiều so với cầu thủ đắt giá nhất ở đội Nhật Bản Ritsu Doan (25,38 triệu bảng - gần 750 tỷ đồng).

Danh sách cầu thủ đắt giá nhất World Cup 2022: Mbappe chưa phải là số một - 5