1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đài lửa Olympic bất ngờ được di chuyển

(Dân trí) - Thông thường các đài lửa sẽ đứng nguyên ở một vị trí cho từ đầu đến cuối các sự kiện thể thao lớn. Tuy nhiên BTC Olympic London vừa gây bất ngờ cho tất cả người hâm mộ khi quyết định di chuyển đài lửa tới một vị trí mới...

Theo quyết định của BTC Olympic London, đài lửa đã được di chuyển đến vị trí mới, cách vị trí mà đài lửa đứng từ ngày khai mạc Olympic khoảng 100m và về hướng của phía nam SVĐ Olympic. Vị trí mới này cũng chính là vị trí mà đài lửa của Olympic 1948 đứng. Đây là một quyết định khá bất ngờ, bởi thông thường các đài lửa thường đứng yên vị một chỗ từ đầu đến cuối mỗi sự kiện thể thao.
 
Đài lửa được di chuyển đến vị trí mới cách vị trí đứng hôm khai mạc khoảng 100m
Đài lửa được di chuyển đến vị trí mới cách vị trí đứng hôm khai mạc khoảng 100m

 

Vị trí mới của đài lửa khiến cho những người có vé vào sân mới có thể chiêm ngưỡng bằng mắt đài lửa được kết thành từ 204 ngọn đuốc này. Điều này khiến cho khách du dịch bên ngoài sân Olympic sẽ không có điều kiện chiêm ngưỡng trực tiếp. Tuy nhiên, Chủ tịch Olympic London, Lord Coe khẳng định đài lửa Olympic không phải được tạo ra để phục vụ cho mục đích du lịch.

 

Dẫu vậy BTC cũng có bước đi nhằm xoa dịu những lời phàn nàn của dư luận khi hình ảnh đài lửa luôn xuất hiện trên mình hình được gắn trên khán đài, như thế người hâm mộ có thể nhìn hình ảnh đài lửa thông qua màn hình này nếu không có vé vào SVĐ.

 

Một điều rất được người hâm mộ quan tâm, rằng ngọn lửa Olympic sẽ được duy trì thế nào khi đài lửa di chuyển đến vị trí mới. BTC đã buộc phải tắt đài lửa để đảm bảo an toàn trong khi vận chuyển, tuy nhiên ngọn lửa Olympic vẫn được duy trì bằng chiếc đèn của thợ mỏ. Sau đó Austin Playfoot có vinh dự châm lại đài lửa. Austin Playfoot năm nay 84 tuổi và ông là một trong những người rước đuốc tại Olympic London 1948.

 

Đài lửa Olympic 2012 là một tinh hoa bất ngờ của người Anh dành cho toàn thế giới, khi được tạo nên từ 204 ngọn đuốc, đầu ngọn được này đều có những cánh hoa, tượng trưng cho 204 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic lần này (các cánh hoa này được mỗi cô gái cầm theo khi mỗi đoàn diễu hành qua lễ đài).
 
Một số hình ảnh di dời đài lửa
 
Việc di dời đài lửa dường như không phải là ý tưởng nhất thời của BTC Olympic London 2012
Việc di dời đài lửa dường như không phải là ý tưởng nhất thời của BTC Olympic London 2012
 
Việc di dời đài lửa dường như không phải là ý tưởng nhất thời của BTC Olympic London 2012
Ngọn lửa Olympic được Austin Playfoot thắp lại. Đây là vị trí cuối cùng của đài lửa tại Olympic 2012


Việc di dời đài lửa dường như không phải là ý tưởng nhất thời của BTC Olympic London 2012
Austin Playfoot nói: "Với tôi đây là một vinh dự". Có lẽ trên thế giới không nhiều người có vinh dự cầm trên tay ngọn lửa Olympic 2 lần như Playfoot
 
Ngọn lửa Olympic lung linh trong ngày khai mạc
Ngọn lửa Olympic lung linh trong ngày khai mạc

 
Phù Sa
Dòng sự kiện: Olympic London 2012