Đại hội thành lập Liên đoàn Bowling Việt Nam nhiệm kỳ đầu tiên

An An

(Dân trí) - Chiều ngày 26/12/2021 tại Hà Nội, Đại hội thành lập Liên đoàn Bowling Việt Nam nhiệm kỳ I (2021-2025) đã diễn ra.

Đây được coi là dấu mốc quan trọng mở ra một thời kỳ mới và kỳ vọng với phương hướng và mục tiêu cụ thể, Bowling Việt Nam sẽ phát triển rộng khắp trên cả nước, đạt thành tích thứ hạng trên trường quốc tế và sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ SEA Games 31 tới.

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2512/QĐ-BVHTTDL ban hành ngày 09 tháng 09 năm 2020, Ban vận động thành lập Liên đoàn Bowling Việt Nam gồm 11 thành viên do ông Nguyễn Văn Cựu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Beta làm Trưởng Ban đã được thành lập.

Đại hội thành lập Liên đoàn Bowling Việt Nam nhiệm kỳ đầu tiên - 1

Ông Nguyễn Văn Cựu được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bowling.

Sau hơn 1 năm hoạt động, các thành viên trong Ban vận động đã cố gắng và thực hiện các nhiệm vụ được giao, vận động hơn 100 cá nhân và các tổ chức trên cả nước tự nguyện tham gia vào các hoạt động để thành lập Liên đoàn Bowling Việt Nam.

Ngày 16 tháng 04 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 503/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Liên đoàn Bowling Việt Nam.

Trong chiều ngày 26 tháng 12 năm 2021, Đại hội thành lập Liên đoàn Bowling nhiệm kỳ I (2021-2025) đã diễn ra tại Hà Nội. Trên cơ sở đánh giá, tổng kết thực trạng của phong trào Bowling tại Việt Nam, Đại hội thống nhất đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ I là phát triển phong trào Bowling rộng khắp cả nước trên cơ sở chú trọng phát triển phong trào tại các địa phương.

Đại hội thành lập Liên đoàn Bowling Việt Nam nhiệm kỳ đầu tiên - 2

Phấn đấu trên 10 tỉnh, thành có lực lượng tham gia thi đấu giải đều hàng năm. Phát triển phong trào Bowling ở các lứa tuổi trẻ, học sinh; thúc đẩy đưa nội dung Bowling vào chương trình học Phổ thông ở các địa phương có phong trào phát triển, từ đó làm tiền đề cho việc phát triển sau này. Hệ thống các giải Bowling trên cả nước, từ đó quảng bá hình ảnh bộ môn Bowling. Tận dụng các giải đấu Bowling, tìm kiếm tài năng, phát triển Bowling là nguồn lực cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia.

Hệ thống giải thi đấu quốc gia và quốc tế: Củng cố và cải thiện chất lượng chuyên môn cũng như thể thức, hình thức các giải thi đấu theo tính chuyên nghiệp, phù hợp với xu hướng quốc tế. Xây dựng chất lượng, số lượng các giải đấu theo hệ thống Giải vô địch quốc gia; Giải vô địch trẻ quốc gia; Cúp quốc gia (hoặc Cúp các câu lạc bộ quốc gia); Giải vô địch các lứa tuổi quốc gia. Tổ chức các giải thi đấu quốc tế khi có sự ủy nhiệm của các tổ chức thể thao quốc tế.

Đại hội thành lập Liên đoàn Bowling Việt Nam nhiệm kỳ đầu tiên - 3

Các thành viên Ban chấp hành Liên đoàn Bowling Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025.

Về thành tích quốc tế, mục tiêu trong nhiệm kỳ I của Liên đoàn được Đại hội đặt ra là hướng tới mục tiêu đạt thành tích, thứ hạng ở khu vực Đông Nam Á, nâng cao quy mô số lượng và chất lượng giải đấu trong nước trở nên chuyên nghiệp hơn, tiến tới đăng cai các giải đấu quốc tế chuẩn bị cho SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam. Phấn đầu giành huy chương tại giải thi đấu quốc tế. Cử đội tham gia các khóa tập huấn và các giải thi đấu quốc tế nhằm tích lũy, rèn luyện tâm lý, kinh nghiệm thi đấu tại các đấu trường thể thao lớn cho vận động viên.

Một trong những mục tiêu hàng đầu khác của nhiệm kỳ I là công tác đào tạo. Trong đó sẽ quy hoạch hệ thống đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và cán bộ chuyên môn. Đặc biệt chú trọng công tác đào tạo huấn luyện viên có trình độ chuyên môn cao, phù hợp và đạt chuẩn so với xu hướng, trình độ quốc tế. Cử các huấn luyện viên, trọng tài tham gia các khóa đào tạo quốc tế, tập trung ở các quốc gia có phong trào, thành tích phát triển. Chuẩn hóa công tác tuyển chọn vận động viên, áp dụng khoa học công nghệ trong tuyển chọn và đào tạo. Bước đầu hình thành cơ sở đào tạo, huấn luyện và thi đấu môn Bowling tại các địa phương, đơn vị có phong trào phát triển, người dân yêu thích môn Bowling.

Đối với mảng tiếp thị tài trợ tạo nguồn thu, thường xuyên tìm kiếm, đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội, các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển phong trào môn Bowling. Phối hợp tổ chức các giải thi đấu phong trào, tặng các nguồn thu cho việc phát triển phong trào, thành tích và hỗ trợ cho vận động viên, huấn luyện viên và hoạt động của Liên đoàn Bowling Việt Nam. Thực hiện, tìm kiếm các nguồn thu hợp pháp khác cho Liên đoàn Bowling Việt Nam.

Đại hội đã bầu ra Chủ tịch và các phó chủ tịch, Tổng thư ký như sau:

Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Cựu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BETA

Các Phó Chủ tịch:

1.Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ TTTTCII Tổng cục TDTT

2.Ông Nguyễn Khắc Luyện, Giám Đốc Cty TNHH TM Nguyễn Khắc

3.Ông Phạm Quang Chánh, Chủ tịch Liên đoàn Bowling Tp Hồ Chí Minh

4.Ông Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban Thông tin giải trí VTV

Tổng Thư ký: Bà Bùi Kim Hà