1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cựu tiền đạo Indonesia: "Tuyển Việt Nam sẽ thua cả ba trận sắp tới"

Thùy Anh

(Dân trí) - Đã bị loại trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng Indonesia vẫn tỏ ra cay cú và liên tục có những phát ngôn gây sốc với đội tuyển Việt Nam.

Rochi Putiray - tiền đạo Indonesia cùng thời với "Thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam những năm 1990, vừa có những phát biểu cho rằng đội tuyển Việt Nam rất khó đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, thậm chí có thể thua cả 3 trận trước Indonesia, Malaysia và UAE.

"Với những gì mà tôi nhìn nhận, việc đội tuyển Việt Nam nhận 3 trận thua là hoàn toàn có thể xảy ra. Đội bóng nào ở Đông Nam Á đều đặt quyết tâm thắng đội tuyển Việt Nam, và tôi nghĩ đây chính là mấu chốt của vấn đề", cựu tiền đạo Indonesia Rochi Putiray cho biết.

Cựu tiền đạo Indonesia: Tuyển Việt Nam sẽ thua cả ba trận sắp tới - 1

Bóng đá Indonesia thua Việt Nam nhiều lần những năm gần đây.

Indonesia là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong 3 trận đấu tới đây tại bảng G, diễn ra ở UAE. Đội bóng này đã bị loại khỏi cuộc đua tranh vé đi tiếp, nhưng đang làm tất cả để ngăn cản bước tiến của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cựu tiền đạo Indonesia cho biết mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam xuất phát từ động lực "đòi nợ" sau trận thua ở trận chung kết SEA Games 30 năm 2019.

"Đội tuyển Indonesia được triệu tập lần này gồm nhiều cầu thủ có kinh nghiệm. LĐBĐ Indonesia đặt cho họ rất nhiều mục tiêu và quyết tâm là phải hạ bằng được đội tuyển Việt Nam để tạo tiền đề cho SEA Games 31. Indonesia sẽ làm nên chuyện trước đội tuyển Việt Nam", Rochi Putiray tự tin khẳng định.

Trong thời gian qua, bóng đá Indonesia liên tục có những phát biểu, tuyên bố sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo, bất chấp việc đội tuyển quốc gia nước này đã hết mục tiêu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Để thực hiện quyết tâm gây bất ngờ ở bảng G trong 3 trận còn lại, đội tuyển Indonesia đã hội quân tại thủ đô Jakarta với 34 cầu thủ từ ngày 1/5. Theo kế hoạch, đội tuyển Indonesia sẽ di chuyển sang UAE vào ngày 10/5 sắp tới. Đây cũng là đại diện tại bảng G đến UAE sớm nhất để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Theo Liên đoàn bóng đá Indonesia đội tuyển Indonesia chắc chắn sẽ có trận đấu giao hữu với Afghanistan vào ngày 25/5 tại Dubai (UAE). Đây được xem là trận đấu để tân HLV Shin Tae Yong thử nghiệm đội hình chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại tại bảng G.

Trả lời phỏng vấn tờ Chosun, HLV Shin Tae Yong của Indonesia nhấn mạnh, dù đội bóng đã bị loại nhưng sẽ cam kết đóng vai trò kẻ ngáng đường tại vòng loại World Cup 2022. Ông thầy người Hàn Quốc nói đầy ẩn ý: "Đội tuyển Indonesia đã thua 5 trận, tuy nhiên 3 đội UAE, Thái Lan và Việt Nam, đội nào không có được 5 trận thắng sẽ không vượt qua được vòng loại".

"Nếu Thái Lan, Việt Nam hay UAE mất điểm trước Indonesia, đội bóng đó sẽ gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng G. Chỉ có đội đầu bảng mới chắc suất đi tiếp", HLV Shin Tae Yong nói tiếp.

Chiến lược gia từng giúp tuyển Hàn Quốc đánh bại đương kim vô địch thế giới Đức 2-0 tại World Cup 2018 nhấn mạnh, ông muốn đội nhà chơi hết mình ở 3 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022. Đó vừa là danh dự, vừa là cơ hội để đội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Cựu tiền đạo Indonesia: Tuyển Việt Nam sẽ thua cả ba trận sắp tới - 2
Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022