1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu "thần đồng" bóng đá Đức "nghỉ hưu non"

(Dân trí) - Tiền vệ CLB Bayern Munich và từng được coi là “thần đồng” của bóng đá Đức Sebastian Deisler vừa đi đến một quyết định gây sốc khi treo giầy ở tuổi 27 do những chấn thương dai dẳng cũng như một số vấn đề về tâm lý.

Quyết định đầy bất ngờ này được Deisler đưa ra khi anh vẫn đang phải vật lộn với chấn thương đầu gối kéo dài và theo các bác sĩ thì chấn thương này sẽ không thể hoàn toàn được chữa khỏi. Điều đó có nghĩa là tiền vệ này không thể chơi với 100% phong độ của mình bằng cái đầu gối “tàn tật” và anh quyết định chấm dứt nghiệp “quần đùi áo số” ngắn ngủi của mình.

 

“Tôi không còn chút tin tưởng nào đối với cái đầu gối của mình nữa rồi”, Deisler nói trong tâm trạng buồn bã. “Về lâu dài nó sẽ gây rắc rối cho tôi, bởi vậy, tôi quyết định chấm dứt sự nghiệp cầu thủ của mình tại đây dù không hề mong muốn một đoạn kết buồn như vậy”.

 

Từng được coi là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Đức, năm 1998 khi mới 17 tuổi Deisler đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB Borussia Monchengladbach và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các chuyên gia chuyển nhượng ở những CLB lớn.

 

Một năm sau, Deisler chuyển sang chơi cho Hertha Berlin và trở thành trụ cột của đội bóng thủ đô nước Đức. Tài năng cùng phong độ xuất sắc của Deisler khiến Bayern sẵn sàng bỏ ra 9,5 triệu euro, mức giá kỷ lục tại Đức lúc đó để đưa anh về xứ Bavaria mùa giải 2002. Dù chỉ chơi cho “Hùm xám” có 62 trận trong 5 năm qua nhưng Deisler cũng đã có được 3 chiếc Đĩa bạc Bundesliga cùng 3 Cúp QG Đức.

 

Có lẽ Deisler là một trong những cầu thủ tài năng nhưng “bạc mệnh” nhất thế giới khi liên tục phải “làm bạn” với chấn thương đủ loại. Tính sơ sơ, từ năm 1998 đến nay, tiền vệ này đã phải trải qua… 5 lần phẫu thuật chỉ riêng cho cái đầu gối “đen đủi”. Chấn thương liên miên và phải xa rời sân cỏ quá nhiều khiến Deisler từng có thời gian mắc những vấn đề về tâm thần và anh phải tới các chuyên gia tâm lý điều trị.

 

Dù sao quyết định chia tay sân cỏ quá sớm của một cầu thủ tài năng như Deisler cũng là một thiệt thòi lớn cho Bayern Munich cũng như bóng đá Đức.

 

Cựu "thần đồng" bóng đá Đức "nghỉ hưu non" - 1

Salihamidzic sẽ chia tay Munich sau mùa giải này.

 

Cũng trong một diễn biến liên quan tới nhà ĐKVĐ Bundesliga, tiền vệ quốc tế người Bosnia Hasan Salihamidzic đã đồng ý chuyển sang chơi cho Juventus từ mùa giải tới. Theo một số nguồn tin, tiền vệ 30 tuổi này đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 4 năm với “Bà đầm già” và sẽ chia tay Bundesliga sau 9 mùa bóng chơi tại đây.

 

“Juve đã đưa ra một lời đề nghị tuyệt vời mà tôi khó lòng từ chối. Bản thân tôi cũng muốn tìm kiếm thách thức mới sau gần 10 năm chơi bóng tại Đức”, Salihamidzic phát biểu trên tờ Bild.

 

Salihamidzic gia nhập Bayern từ Hamburg năm 1998 và đã có 216 lần ra sân trong màu áo đội bóng xứ Bavaria.

 

Mạnh Hải