1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu Chủ tịch Bartomeu: "Tôi còn tại vị thì Messi đã không phải ra đi"

Sông Lam

(Dân trí) - Cựu Chủ tịch Barcelona, Joseph Bartomeu đã chỉ trích người đương nhiệm Joan Laporta "đã không làm gì" và để Lionel Messi ra đi, dù vẫn có những giải pháp tốt để lựa chọn.

Khó khăn tài chính là nguyên nhân chính khi Barcelona giải thích lý do không ký hợp đồng mới với Lionel Messi, điều này dẫn tới không ít chỉ trích từ người hâm mộ của đội bóng về việc quản lý tài chính yếu kém dưới thời cựu Chủ tịch Barcelona, Joseph Bartomeu.

Cựu Chủ tịch Bartomeu: Tôi còn tại vị thì Messi đã không phải ra đi - 1

Cựu chủ tịch Barcelona, Bartomeu chỉ trích người đương nhiệm Joan Laporta đã không hành động gì khiến Messi phải ra đi.

Tuy nhiên, mới đây cựu Chủ tịch Barcelona, Bartomeu bất ngờ gửi một bức thư gửi đến người đương nhiệm Joan Laporta để biện minh cho mình. Bartomeu gây sốc khi tuyên bố rằng nếu ông còn tại vị, thì những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 sẽ gần như không đáng kể khi ông được phép tiếp tục thực hiện các kế hoạch tăng trưởng ngân sách cho Barcelona đã đề ra trước đó.

Chưa dừng lại đó, Bartomeu còn chỉ trích Joan Laporta đã không làm gì dù có những biện pháp tốt để giải quyết những khó khăn về tài chính của Barcelona, dẫn tới việc không thể giữ chân Messi như mong muốn của người hâm mộ.

"Như mọi người đã biết, Hội đồng quản trị của chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 21/3/2021 để kết thúc nhiệm kỳ cũ và bầu lại nhiệm kỳ mới, điều này sẽ cho phép chúng tôi tiếp nhận và thực hiện việc thanh toán các tài khoản mùa giải 2020/21 đồng thời đưa ra các quyết định cần thiết để tránh đi đến tình trạng khó khăn tài chính như hiện tại", Bartomeu viết trong thư gửi Joan Laporta,

"Chúng tôi sẽ là những người duy nhất chịu trách nhiệm về việc đóng cửa do đại dịch Covid-19 và hậu quả của nó. Hội đồng quản trị mới đã không thực hiện quyết định nào trong suốt những tháng qua, thể hiện rõ họ đã không hành động gì cả", Bartomeu khẳng định.

Cũng trong bức thư dài và chi tiết của mình, cựu Chủ tịch Barcelona đã đưa ra những kế hoạch mang về nguồn tài chính khổng lồ cho CLB mà đội ngũ của ông đã đàm phán trước đó, nhưng đã bị Joan Laporta và Hội đồng quản trị mới từ chối.

Cựu Chủ tịch Bartomeu: Tôi còn tại vị thì Messi đã không phải ra đi - 2

Bartomeu khẳng định nếu dự án thành lập Công ty Barcelona tiếp tục được thực hiện thì CLB xứ Catalan có thể đáp ứng được quy định lương trần của La Liga, từ đó Messi sẽ được kỳ hợp đồng mới.

Ông Bartomeu cho biết: "Từ tháng 4/2020, chúng tôi đã bắt đầu dự án thành lập Công ty Barcelona, với sự gia nhập của bốn đối tác chiến lược. Nếu Hội đồng quản trị của Laporta thông qua dự án này, Barcelona sẽ được rót vốn ngay lập tức ít nhất 220 triệu euro nhằm giảm thiệt hại gây ra do Covid-19 và trong năm 2020-21 có thể là 375 triệu.

Ngoài khoản 220 triệu euro đó, chúng tôi có thêm khoản giảm lương 20% (90 triệu euro) từ hợp đồng của các cầu thủ kể từ ngày 21/3/2021, thì chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng quy định lương trần do La Liga đưa ra, từ đó có thể đăng ký thêm tân binh".

Theo tờ Marca, nếu như những gì Bartomeu công bố trong bức thư là chính xác, thì Barcelona nhiều khả năng đã không phải chứng kiến Messi ra đi. Theo đó, lỗi để Messi rời CLB do chính chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta chứ không phải là Bartomeu như nhiều người vẫn nghĩ.

Chưa dừng lại đó, Bartomeu còn tiết lộ trong tình hình tài chính khó khăn của CLB, Joan Laporta thậm chí còn vung tiền để trả nợ cho Neymar trong mùa hè này, dù đây không phải là món nợ cấp bách phải trả.

Chưa biết những gì Bartomeu nói có mức độ chính xác như thế nào, nhưng rõ ràng việc để Messi gia nhập PSG đã khiến Joan Laporta mất điểm rất nhiều trong mắt người hâm mộ.