1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua top 4 Premier League sẽ trở nên khốc liệt nhất trong lịch sử

Sông Lam

(Dân trí) - Với việc cả Leicester City và Chelsea đều để thua ở vòng áp chót, trong khi Man Utd chỉ giành được một kết quả hòa, cuộc đua top 4 ở vòng đấu cuối được dự báo sẽ khốc liệt nhất trong lịch sử.

Trước vòng 37, Man Utd bằng điểm với Leicester nhưng xếp ở vị trí thứ 5 do thua kém hiệu số, trong khi Chelsea tuy xếp vị trí thứ 3 nhưng chỉ hơn các đối thủ 1 điểm. 

Sau khi Leicester City bất ngờ để thua Tottenham Hotspur với tỷ số 0-3 ở trận đấu sớm vòng 37, cả Man Utd và Chelsea đều khấp khởi hi vọng bứt phá ở vòng đấu này nhằm tạo ra lợi thế nhất định ở vòng đấu cuối. Thế nhưng cả hai đội bóng của Solkjaer và Lampard đều gây thất vọng với người hâm mộ.

Cuộc đua top 4 Premier League sẽ trở nên khốc liệt nhất trong lịch sử - 1

Man Utd gây thất vọng khi để West Ham cầm hòa trên sân nhà Old Trafford

So với Chelsea để thua tân vô địch Premier League Liverpool, trận hòa của Man Utd trên sân nhà trước West Ham được xem như là một thất bại, mặc dù "Quỷ đỏ" vẫn giành được quyền tự quyết vòng đấu cuối khi vươn lên giành vị trí thứ 3 (bằng điểm với Chelsea nhưng hơn hiệu số và hơn Leicester 1 điểm).

Ở vòng 38, sẽ có rất nhiều kịch bản xảy ra, và đáng chú ý là các kịch bản đều chứng kiến một trong ba đội Chelsea, Man Utd hay Leicester City sẽ rớt khỏi top 4 một cách cay đắng, đồng nghĩa mất luôn 20 triệu bảng khi không có suất tham dự Champions League mùa tới.

Cuộc đua top 4 Premier League sẽ trở nên khốc liệt nhất trong lịch sử - 2

Leicester City buộc phải giành chiến thắng Man Utd ở vòng đấu cuối mới đảm bảo suất tham dự Champions League

Vòng 38 sẽ là hai cặp đấu theo dạng "long tranh hổ đấu" giữa Leicester City với Man Utd và Chelsea với Wolvehampton.

"Quỷ đỏ" sau vòng 37 tuy có được quyền tự quyết, nhiều hơn "Bầy cáo" 1 điểm, nhưng việc phải thi đấu trên sân nhà của Leicester cũng như có thời gian tạm nghỉ ít hơn (Man Utd được nghỉ 3 ngày, còn Leicester được nghỉ lên tới 8 ngày) được xem là chuyến làm khách đầy khó khăn, thậm chí là bão tố nếu trình diễn tệ hại như trận đấu với West Ham rạng sáng nay (23/7).

Nếu thất bại trước "Bầy cáo", trong khi Chelsea có kết quả thắng hoặc hòa trước Wolves thì Man Utd sẽ là đội rớt khỏi top 4 đầy cay đắng. Chính vì thế bắt buộc thầy trò HLV Solskjaer phải ít nhất giành được 1 điểm để không phải tự trách mình khi họ đã có rất nhiều cơ hội dẫn điểm và giành suất top 4 ở những vòng đấu trước, mà cụ thể là trận hòa 2-2 trước Southampton (vòng 35) và trận hòa 1-1 trước West Ham (vòng 37).

Cuộc đua top 4 Premier League sẽ trở nên khốc liệt nhất trong lịch sử - 3

Thất bại 3-5 trước Liverpool khiến Chelsea phải chiến đấu "một mất một còn" với Wolves ở vòng đấu cuối Premier League

Trong khi đó Chelsea, từ lợi thế dẫn điểm, 3 trận để thua (thua West Ham 2-3 vòng 32, thua Sheffield United 0-3 vòng 35 và thua Liverpool 3-5 vòng 37) đã khiến thầy trò HLV Lampard sẽ phải bước vào trận đấu "một mất một còn" với Wolvehampton ở vòng đấu cuối.

Đáng chú ý ở trận đối đầu này, Wolvehampton cũng sẽ chiến đấu hết mình để giữ vững vị trí top 6 và có suất tham dự Europa League, khi đối thủ Tottenham đứng thứ 7 đang bám rất sát chỉ ít hơn 1 điểm trên BXH.

Một kịch bản sẽ hết sức tồi tệ với thầy trò HLV Lampard là nếu để thất bại trước Wolves, trong khi Leicester và Man Utd có kết quả hòa thì The Blues sẽ phải chứng kiến cả hai đối thủ của mình dắt tay nhau vào top 4 (do Chelsea bằng điểm nhưng thua kém về hiệu số bàn thắng với Leicester và ít hơn Man Utd 1 điểm).

Cuộc đua top 4 Premier League sẽ trở nên khốc liệt nhất trong lịch sử - 4

Man Utd tuy có lợi thế ở vòng 38 nhưng nếu chủ quan thì "Quỷ đỏ" sẽ mất vé tham dự Champions League về tay Leicester và Chelsea

Rõ ràng ở vòng cuối Premier League, bất kỳ một sự chủ quan của đội bóng nào đều sẽ phải trả giá rất đắt, và chỉ có chiến thắng mới đảm bảo  tấm vé tham dự Champions League mùa tới cho Chelsea, Man Utd hay Leicester.

Chelsea hay Man Utd có lợi thế hơn khi đặt mục tiêu chỉ cần một kết quả hòa, nhưng khi bị đẩy vào đường cùng, Leicester City rất có thể mới là người "ca khúc khải hoàn" ở vòng đấu cuối. Chính vì thế giới chuyên môn nhận định đây sẽ là vòng đấu "khốc liệt bậc nhất" trong lịch sử Premier League. 

Cuộc đua top 4 Premier League sẽ trở nên khốc liệt nhất trong lịch sử - 5

BXH Premier League sau vòng 37