1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chốt ngày xuất ngoại

(Dân trí) - Ba cầu thủ xuất sắc của Học viện HA Gia Lai đều đã xác định ngày ra nước ngoài thi đấu, cho các CLB tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sau khi hoàn thành thủ tục xin visa, Công Phượng sẽ trở về quê nhà Nghệ An nghỉ ngơi và đón Tết tại đây. Vì lý do chấn thương, tân binh của Mito Hollyhock được CLB chủ quản đặc cách cho phép ở lại Việt Nam ăn Tết. Dù vậy, phía Mito Hollyhock cũng yêu cầu Công Phượng phải có mặt tại CLB vào ngày 15/2 (tức là mùng 8 Tết).

Phía lãnh đạo Mito Hollyhock cho biết, sau khi họ xem hồ sơ bệnh án của Công Phượng, đội ngũ bác sĩ của CLB sẽ trực tiếp điều trị giúp Phượng nhanh chóng hồi phục. Dự kiến CLB Mito Hollyhock sẽ đăng ký Công Phượng vào danh sách thi đấu tại J-League 2 chỉ sau 1 ngày có mặt tại Nhật Bản.

 

Ba ngôi sao HA Gia Lai chờ ngày sang châu Á thi đấu
Ba ngôi sao HA Gia Lai chờ ngày sang châu Á thi đấu

 

Dù được đăng ký vào danh sách nhưng Công Phượng sẽ mất khoảng 2 tháng để có thể ra sân tập luyện bình thường. J-League 2 dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 2/2015.

Ngoài Công Phượng được đặc cách ở lại Việt Nam đón Tết, Tuấn Anh sẽ sang Nhật Bản cùng CLB Yokohama từ 31/1 tới. Tiền vệ quê Thái Bình phải đón cái Tết đầu tiên xa gia đình.

Do J-League 2 khởi tranh từ cuối tháng 2/2016 nên Tuấn Anh phải nhanh chóng tập luyện để hòa nhập cùng đội bóng mới. Kết thúc chuyến tập huấn ở Gia Lai, tiền vệ này sẽ đi cùng đội trở về Nhật Bản. Tại Yokohama FC, Tuấn Anh mang số áo 32.

“Đội bóng có lối chơi khá nhanh nên mình cũng phải tập xử lý bóng nhanh hơn nữa và quan sát kỹ trước khi nhận bóng. Một điểm nữa là nền tảng thể lực của họ rất tốt nên tôi cũng phải cải thiện điều này. Tôi khá tự tin rằng mình sẽ hòa nhập được với đội vì về cơ bản Yokohama dựa nhiều vào nền tảng kỹ thuật”, Tuấn Anh chia sẻ.

Trong khi đó, thay vì hội quân cùng Incheon United ở Trung Quốc, Xuân Trượng nhận lệnh bay thẳng tới Hàn Quốc vào đầu tháng 2.

Theo kế hoạch ban đầu, CLB Incheon United đang ở Côn Minh, Trung Quốc tập huấn từ ngày 18/1. Do đó, Lương Xuân Trường sẽ làm thủ tục visa để sang hội quân cùng CLB chủ quản. Tuy nhiên, Incheon United muốn tạo điều kiện để Xuân Trường có thêm thời gian nghỉ ngơi bên gia đình sau quãng thời gian dài tập trung cho U23 Việt Nam. Chính vì thế, họ đã không triệu tập Xuân Trường sang Côn Minh, Trung Quốc đá giải giao hữu cùng đội bóng như dự định. Đại diện K-League yêu cầu tiền vệ quê Tuyên Quang làm visa sang Hàn Quốc vào đầu tháng 2 tới đây.

Hôm 24/1, HA Gia Lai đã tổ chức Gala tất niên. Xuân Trường đã chính thức nói lời chia tay học viện, các thầy, các đồng đội. Không giấu được xúc động, Xuân Trường gửi lời cảm ơn tới cái nôi đã nuôi dạy anh thành người, và mang đến cho anh cơ hội thử thách bản thân ở chân trời mới.

Incheon United mượn Xuân Trường trong vòng 2 năm. Ngoài Xuân Trường, đội bóng Hàn Quốc còn chiêu mộ một loạt cầu thủ mới như Park Jong-jin (từ Suwon Samsung), Cho Byung-kuk (Chonburi), Song Je-heon (Jeonbuk Hyundai), Kim Tae-su (Pohang Steelers) nên cần nhiều thời gian tập luyện để gắn kết lối chơi.

Như vậy là cả 3 cầu thủ của HA Gia Lai đều đã chốt ngày xuất ngoại. Được thi đấu cho các đội bóng tại Nhật Bản và Hàn Quốc là mơ ước của cầu thủ Việt Nam, nên đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để các “gà nòi” của bầu Đức phát triển sự nghiệp.

Tiến Đạt