1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng phải nghỉ thi đấu 3 tháng

(Dân trí) - Khác với chẩn đoán ban đầu, kết quả tái khám chấn thương mới đây của Công Phượng tại bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho thấy, tiền đạo xuất thân từ lò đào tạo của bầu Đức có thể nghỉ thi đấu đến 3 tháng.

Công Phượng dính chấn thương vai trong trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và UAE, tại VCK U23 châu Á 2016. Vì chấn thương này mà Công Phượng được phẫu thuật ngay tại Qatar, chứ không cùng các đồng đội về TPHCM trong ngày 21/1.

 

Chấn thương vai buộc Công Phượng có thể phải xa sân cỏ đến 3 tháng (ảnh: Đình Viên)
Chấn thương vai buộc Công Phượng có thể phải xa sân cỏ đến 3 tháng (ảnh: Đình Viên)

 

Sau đó, bệnh viện Aspetar ở Doha (Qatar) – nơi phẫu thuật cho Công Phượng – cho hay có thể tiền đạo xuất thân từ lò đào tạo của bầu Đức có thể phải nghỉ thi đấu trong 2 tháng. Dù vậy, sau khi Công Phượng về đến TPHCM chiều 23/1, và được tái khám ở bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, kết quả chụp phim và chẩn đoán của các bác sĩ tại đây cho biết Công Phượng phải xa sân cỏ đến 3 tháng.

Đây có thể là tin không vui đối với đội bóng mới của Công Phượng là Mito Hollyhock, bởi họ đang chuẩn bị bắt đầu mùa giải mới và hiện đang cần người, trong khi Công Phượng được xem là nhân tố có thể kích thích về cả chuyên môn lẫn thương mại cho CLB.

Hiện Mito Hollyhock đang yêu cầu phía HA Gia Lai chuẩn cho họ tất cả hồ sơ bệnh án, cũng như kết quả chụp phim từ lúc Công Phượng phẫu thuật ở Qatar, cho đến khi tiền đạo này tái khám tại TPHCM, để theo dõi và lên pháp đồ điều trị.

Kim Điền

 

Công Phượng phải nghỉ thi đấu 3 tháng - 2

 

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016