1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng ghi bàn, CLB TPHCM hoà trên đất Myanmar tại AFC Cup

(Dân trí) - Bàn thắng của Công Phượng ở cuối hiệp 1 giúp CLB TPHCM có trận hoà 2-2 trước Yangon United, trên sân đối phương, tại AFC Cup. Đây cũng là bàn thắng quan trọng đối với cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam.

Công Phượng ghi bàn, CLB TPHCM hoà trên đất Myanmar tại AFC Cup

Đội hình xuất quân của CLB TPHCM trong trận làm khách trước Yangon United (Myanmar) tại AFC Cup 2020, có sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, anh chơi lùi ngay sau trung phong Balde.

Những người đồng hương nổi tiếng của Công Phượng là Phi Sơn và Hoàng Thịnh cũng xuất hiện ngay từ đầu, lần lượt bên cánh phải của hàng tiền vệ và vị trí tiền vệ trung tâm.

Công Phượng ghi bàn, CLB TPHCM hoà trên đất Myanmar tại AFC Cup - 1
Công Phượng (21) ghi bàn, giúp CLB TPHCM có điểm tại AFC Cup
Công Phượng ghi bàn, CLB TPHCM hoà trên đất Myanmar tại AFC Cup - 2
Trận đấu có đến 3 bàn thắng được ghi bằng đầu

Trong khi đó, 2 tân binh khác của CLB TPHCM là thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Võ Huy Toàn không có tên trong đội hình xuất phát.

Chính CLB TPHCM là đội mở tỷ số trước ở phút 11, sau pha đánh đầu của ngoại binh Balde, khi cầu thủ này tận dụng tốt chiều cao hơn 1m90 của mình, bật cao hơn các hậu vệ đội chủ nhà và đánh đầu vào lưới. 

Mặc dù vậy, niềm vui dẫn bàn của đội khách không kéo dài được lâu. Phút 15, vẫn bằng một pha đánh đầu, Uzochukwu bên phía Yangon United gỡ hoà 1-1.

Công Phượng ghi bàn, CLB TPHCM hoà trên đất Myanmar tại AFC Cup - 3
CLB TPHCM của Công Phượng khởi đầu không đến nỗi tệ tại AFC Cup năm nay

Chưa hết, đến phút 19, Muang Win của Yangon United sút xa cực hiểm, đánh bại thủ môn Thanh Thắng của đội khách, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng Myanmar.

Không chấp nhận thất bại, CLB TPHCM đẩy cao đội hình gây áp lực sau đó. Công Phượng chơi rất năng nổ bên phía cánh trái, kết hợp cùng với Phi Sơn ở cánh đối diện, tạo thành gọng kềm tấn công quan trọng cho đại diện của bóng đá Việt Nam tại AFC Cup.

Để rồi nỗ lực của Công Phượng nói riêng cũng như toàn đội TPHCM nói chung được đền đáp ở phút 42. Đón đường chuyền từ biên trái của Công Hiển, Công Phượng “lắc đầu” rất kỹ thuật từ khoảng chục mét, đưa bóng vào lưới Yangon United, gỡ hoà 2-2 cho CLB TPHCM. 

Trong hiệp 2, dù đôi bên rất nỗ lực nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm, và đội bóng thành phố có thể hài lòng với việc chia điểm trên sân đối phương.

Thiện Nhân