1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng đã thi đấu thế nào sau gần 30 phút ở Incheon United?

(Dân trí) - Công Phượng đã được HLV Jørn Andersen đã quyết định tung Công Phượng vào sân ở phút 65 trong trận đấu với Sangju Sangmu ở vòng 3 K-League. Trong gần 30 phút có mặt trên sân, tiền đạo xứ Nghệ đã thể hiện ra sao?

Màn trình diễn của Công Phượng trong màu áo Incheon United

Trong bối cảnh Incheon United đang bị Sangju Sangmu dẫn trước 0-1, HLV Jørn Andersen đã quyết định tung Công Phượng vào sân ở phút 65. Khác với trận đấu trước gặp Gyeongnam, tiền đạo người Việt Nam có gần 30 phút để thể hiện mình.

35.jpg

Thực tế, chỉ vài phút sau khi vào sân, Công Phượng đã để lại dấu ấn. Trong tình huống phản công, tiền đạo người Việt Nam đã bứt tốc rất nhanh, trước khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Heo Yong-jun ở tư thế trống trải. Đáng tiếc, đồng đội của Công Phượng lại không thể dứt điểm thành công. Bằng không, tuyển thủ Việt Nam đã có đường kiến tạo thành bàn cho Incheon United.

Tuy nhiên, đó là tình huống đáng chú ý nhất của Công Phượng trong gần 30 phút có mặt trên sân. Còn lại, dù thi đấu năng nổ nhưng chân sút sinh năm 1995 không tạo được dấu ấn đáng kể nào.

Có điều dễ nhận thấy, sau khi vào sân, Công Phượng được HLV Jørn Andersen bố trí trong vai trò tiền vệ kiến thiết (thay vì tiền đạo), để tận dụng tốc độ và kỹ thuật của cầu thủ này, triển khai lối chơi của CLB.

Nhưng theo quan sát, hầu như Incheon United chơi bóng dài, dựa vào thể hình cao to của tiền đạo Mugosa (đóng vai trò làm tường). Bản thân Công Phượng chưa tìm được tiếng nói chung với toàn đội (do thời gian hòa nhập quá ngắn). Do đó, anh cũng chưa tạo được liên kết tốt với các vệ tinh xung quanh.

Sau trận đấu, nhiều CĐV Việt Nam đã chỉ trích Công Phượng bị cô lập vì các đồng đội không chuyền bóng. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, lối chơi cố hữu của Incheon United là như vậy. Hơn nữa, Công Phượng cũng không phải “ưu tiên số 1” trong những pha triển khai bóng. Do đó, việc tiền đạo này chưa thể hòa nhập (hoặc chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết của các đồng đội cũng là dễ hiểu).

Nhìn chung, Công Phượng đã có trận đấu tương đối ổn. Và nếu thích nghi được với các đồng đội thì hoàn toàn có triển vọng vươn lên trong tương lai.

H.Long