Công bố giải chạy bộ địa hình Núi Cấm

Trọng Vũ

(Dân trí) - Giải chạy bộ địa hình Núi Cấm (An Giang) được công bố chiều 6/9 tại TPHCM. Đây là giải chạy bộ địa hình có quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại đồng bằng sông Cửu Long.

Giải dự kiến thu hút từ 2.000 đến 3.000 vận động viên (VĐV). Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly, gồm 5km, 15km, 21km và 42km.

Công bố giải chạy bộ địa hình Núi Cấm  - 1

Những điểm nổi bật trên đường chạy bộ địa hình Núi Cấm 2023 được giới thiệu (Ảnh: BTC).

Giải diễn ra ở khu du lịch Núi Cấm, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Các cự ly tranh tài đều chạy qua những cung đường núi, rừng, những điểm tham quan du lịch nổi tiếng của địa phương.

Thế nên, theo đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, giải chạy bộ địa hình Núi Cấm (Cam Moutain Trail) năm nay còn là cơ hội để quảng bá du lịch địa phương.

Còn về mặt chuyên môn, giải lần này tạo ra sân chơi mới ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn chạy bộ địa hình tại An Giang nói riêng và ở các tỉnh trong khu vực nói chung.

Trước đây, vùng Núi Cấm đã nổi tiếng với các môn thể thao truyền thống như đua bò, đua thuyền truyền thống, xe đạp đường trường nữ… Nay vùng đất này sẽ có thêm môn chạy bộ địa hình. Giải chạy bộ địa hình Núi Cấm 2023 dự kiến diễn ra vào 12/11.