1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VĐV tử nạn thương tâm ở giải chạy siêu địa hình

H.Long

(Dân trí) - Cách đây ít giờ, làng thể thao thế giới đã đón nhận tin buồn khi một vận động viên (VĐV) người CH Séc đã tử nạn ở giải chạy siêu địa hình TDS.

Giải chạy TDS diễn ra trên ở dãy núi Alps. Trong sự kiện này, các VĐV sẽ phải hoàn tất 145 km chạy đường dài và leo 9100 mét trên địa hình núi. Giải đấu kết thúc ở Courmayeur (Italia) và kết thúc ở Chamonix (Pháp).

VĐV tử nạn thương tâm ở giải chạy siêu địa hình - 1

Một VĐV đã qua đời ở giải chạy TDS (thuộc hệ thống giải chạy siêu địa hình UTMB).

Đây là giải chạy thường niên nằm trong hệ thống giải chạy siêu địa hình UTMB. Nó thường diễn ra vào tháng 8 hàng năm. Giải TDS năm nay chứng kiến sự tranh tài của 1573 VĐV.

Tuy nhiên, trong cuộc thi diễn ra vào hôm nay, giải chạy này đã chứng kiến câu chuyện thương tâm. Theo đó, một VĐV chưa rõ danh tính mang quốc tịch CH Séc đã tử nạn ở khu vực Passeur de Pralognan.

Ngay lập tức, đội cứu hộ đã điều trực thăng tới giải cứu nhưng không có kết quả. Ở thời điểm hiện tại, nguyên nhân cái chết của VĐV này vẫn chưa được công bố nhưng theo vài nguồn tin, rất có thể người này đã rơi từ núi xuống.

Điều đáng nói, ngay ở thời điểm này, 249 VĐV (đã vượt qua đoạn nguy hiểm, xảy ra tai nạn) vẫn tiếp tục thi đấu và đang trên đường về đích. Do chặng đường quá dài và hiểm trở nên rất khó liên lạc. Có thể họ vẫn chưa biết thông tin liên quan tới cái chết của VĐV xấu số.

VĐV tử nạn thương tâm ở giải chạy siêu địa hình - 2

Đây là giải chạy có cung đường rất phức tạp và nguy hiểm.

Trong khi đó, những người còn lại đã được yêu cầu dừng cuộc thi và quay trở về vạch xuất phát.

Thông báo của Ban tổ chức có đoạn: "Ban tổ chức đã được thông báo về việc một vận động viên người CH Séc đang tham dự giải TDS đã bị ngã tại khu vực Passeur de Pralognan. Đội cứu hộ đã ở đỉnh đèo và ngay lập tức điều trực thăng tới giải cứu.

Giải đấu sẽ tạm dừng. Ban tổ chức đã hướng dẫn những vận động viên còn lại trở về vạch xuất phát".

Như vậy, thêm một lần, làng chạy địa hình thế giới chứng kiến câu chuyện đau lòng. Hồi tháng 5 năm nay, cả thế giới đã đau lòng khi chứng kiến 21 vận động viên qua đời ở giải chạy tại thành phố Bạch Ngân (Cam Túc, Trung Quốc).