1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Thái Lan chê đội tuyển Việt Nam không cùng đẳng cấp

(Dân trí) - Sau khi giành chiến thắng trước UAE trên sân nhà với tỷ số 2-1, truyền thông và người hâm mộ đội tuyển Thái Lan đã tung hô HLV Akira Nishino và các cầu thủ của họ lên mây. Thậm chí không ít CĐV Thái Lan quay sang "cà khịa" cho rằng đội tuyển Việt Nam không cùng đẳng cấp với "Bầy voi chiến" ở bảng G.

Thái Lan 2-1 UAE: Chiến thắng ấn tượng của "Voi chiến"

Cùng được 7 điểm nhưng đội tuyển Thái Lan đang tạm thời giành ngôi đầu bảng G do hơn đội tuyển Việt Nam về mặt hiệu số bàn thắng (Thái Lan có hiệu số 5-1, đội tuyển Việt Nam có hiệu số 4-1).

Mặc dù vậy, một số CĐV Thái Lan vẫn cho rằng, tuy bằng điểm nhưng "đẳng cấp" của 2 đội bóng khác nhau.

Tài khoản Phetka Koracha nhận xét: "7 điểm như nhau à ? Không đâu? 7 điểm mà Thái Lan có được gồm có 3 điểm của UAE, còn Việt Nam thì không. Thái Lan thắng Indonesia 3-0, còn Việt Nam vẫn bị đội chót bảng Indonesia chọc thủng lưới".

Cổ động viên Thái Lan chê đội tuyển Việt Nam không cùng đẳng cấp - 1

Đặc biệt, một tài khoản bằng tiếng Thái còn khiêu khích khi khẳng định, trận đấu giữa đội tuyển UAE với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào tháng 11 tới đây sẽ có tỷ số 10-0 nghiêng về đội tuyển đến từ Tây Á.

Ngay lập tức đã có nhiều CĐV đội tuyển Việt Nam vào phản pháo nhận định này và cho rằng: "Các bạn Thái cứ "tự sướng" cho đến hết tháng 11 đi, sân Mỹ Đình đang chờ đón các bạn".

Thậm chí, có CĐV Thái Lan còn quay sang công kích các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam chơi không tốt như Công Phượng. Tài khoản Rojana Rose cà khịa: "Xin lỗi, tôi tưởng Messi đang đá cho Việt Nam cơ mà ?", đồng thời chia sẻ bức ảnh cầu thủ hay nhất trận đấu với đội tuyển UAE bên phía Thái Lan là số 8 Ekanit Panya, người đã góp công bằng một pha kiến tạo và một pha ghi bàn mang về chiến thắng 2-1 cho "Bầy voi chiến".

Cổ động viên Thái Lan chê đội tuyển Việt Nam không cùng đẳng cấp - 2

Ekanit Panya được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển UAE

Mặc dù một số CĐV mạnh miệng trên mạng xã hội như vậy, nhưng không ít CĐV Thái Lan khác vẫn tỏ ra e dè sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, thậm chí lo lắng trong trận đấu mà "Bầy voi chiến" phải làm khách trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/11 tới đây.

Năm 2019, đội tuyển Việt Nam vẫn bất bại trước đội tuyển Thái Lan ở các cấp độ đội tuyển, thậm chí Thái Lan còn thua đau ở các trận như thua 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng bảng U23 châu Á 2020, thua 0-1 ở King's Cup 2019 và thua 0-1 trước U19 Việt Nam ở Cúp Tứ hùng U19 Thái Lan.

Ở trận ra quân, đội tuyển Thái Lan bị đội tuyển Việt Nam cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà. Chính vì vậy, kết quả của trận đối đầu ở lượt về giữa 2 đội sẽ quyết định đến vị trí ngôi đầu bảng sắp tới.

Cổ động viên Thái Lan chê đội tuyển Việt Nam không cùng đẳng cấp - 3

Sông Lam