Cổ động viên Bồ Đào Nha muốn Ronaldo ngồi dự bị ở trận gặp Thụy Sỹ

Sông Lam

(Dân trí) - Màn trình diễn đáng thất vọng của Cristiano Ronaldo ở trận thua Hàn Quốc lượt cuối vòng bảng khiến anh bị đa số cổ động viên nước này tẩy chay ở đội hình của HLV Fernando Santos.

Một cuộc khảo sát mới nhất trên tờ A Bola của Bồ Đào Nha với câu hỏi Ronaldo có nên ra sân đá chính ở trận đấu vòng 1/8 với Thụy Sỹ vào ngày 7/12 tới đây hay không.

Điều bất ngờ là có tới 70% cổ động viên Bồ Đào Nha nói không với chân sút 37 tuổi và đề nghị HLV Fernando Santos nên mạnh tay để CR7 ngồi trên ghế dự bị nếu muốn "Selecao châu Âu" có một kết quả tốt.

Cổ động viên Bồ Đào Nha muốn Ronaldo ngồi dự bị ở trận gặp Thụy Sỹ - 1

Màn trình diễn mờ nhạt của Ronaldo ở trận gặp Hàn Quốc khiến anh nhận nhiều chỉ trích từ các CĐV của Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Phần đông CĐV cho rằng sự ảnh hưởng của Ronaldo lên đội tuyển đã sút giảm rất đáng kể, thậm chí anh còn là rào cản cho sự phát triển cho các cầu thủ trẻ. Những gì siêu sao này thể hiện trong 3 trận vòng bảng đã ít nhiều phản ánh điều này, đặc biệt là ở trận thua Hàn Quốc lượt cuối vòng bảng. 

Sau vòng bảng, Ronaldo mới chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận gặp Ghana, còn lại không có pha kiến tạo nào và cũng không có tên trong đội hình tiêu biểu sau vòng bảng. Chưa kể, hãng thống kế Sofascore còn xếp siêu sao này vào đội hình những cầu thủ thi đấu tệ nhất ở vòng bảng.

Một CĐV đội tuyển Bồ Đào Nha thẳng thắn chỉ trích HLV Fernando Santos khi thường xuyên sử dụng CR7 ở đội hình xuất phát. "HLV Santos quá bảo thủ  với việc để Ronaldo ở đội hình xuất phát. Anh ấy không còn quá nhanh và còn giữ được bản năng sát thủ nữa. Sẽ tốt hơn nếu anh ấy ra sân 30 phút cuối. Lúc đó đối thủ đã rất mệt mỏi và Ronaldo có thể làm tốt hơn trong một số tình huống", CĐV này nói.

"Theo quan điểm của tôi, Ronaldo nên vào sân từ băng ghế dự bị sẽ tốt hơn cả", một CĐV khác nói thêm.

Cổ động viên Bồ Đào Nha muốn Ronaldo ngồi dự bị ở trận gặp Thụy Sỹ - 2

CĐV Bồ Đào Nha cho rằng HLV Santos quá bảo thủ khi thường xuyên sử dụng Ronaldo ở đội hình xuất phát (Ảnh: Getty).

Dù nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ, với pha làm bàn vào lưới Ghana, Ronaldo đã lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ bóng đá nam đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha hiện đã ghi 8 bàn tại các kỳ World Cup, chỉ kém huyền thoại Eusebio của Bồ Đào Nha một bàn. Đáng chú ý tất cả các bàn thắng của Ronaldo ở World Cup đều được ghi ở vòng bảng và anh chưa bao giờ ghi bàn ở vòng đấu loại trực tiếp.

Cổ động viên Bồ Đào Nha muốn Ronaldo ngồi dự bị ở trận gặp Thụy Sỹ - 3