1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Hà Nội độc tôn trong cuộc đua vô địch V-League 2019

(Dân trí) - Sau vòng 23 V-League, CLB TPHCM gần như đã chào thua CLB Hà Nội trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trong khi đó, ngược xuống nhóm dưới, Thanh Hoá tỏ ra cũng hụt hơi so với các đối thủ, cho dù những đối thủ gần nhất của họ cũng chẳng phải là đội mạnh, lại không hề ổn định.

Khoảng cách 7 điểm hiện tại giữa đội đầu bảng Hà Nội và đội nhì bảng TPHCM là quá lớn, xét trên thực lực của đôi bên, cũng như xét trên quãng đường quá ngắn từ nay đến khi Wake-Up 247 V-League 2019 kết thúc.

Chỉ còn 3 vòng đấu, có lẽ chỉ có phép lạ mới có thể giúp CLB TPHCM bắt kịp và vượt qua CLB Hà Nội, trong bối cảnh mà đội bóng thủ đô rất muốn kết thúc sớm cuộc đua ở V-League, hòng tập trung cho đấu trường AFC Cup. 

Thậm chí, ngay cả khi CLB Hà Nội không thể kết thúc sớm cuộc đua song mã với CLB TPHCM, họ vẫn rộng cửa đăng quang. Trong 3 trận đấu còn lại của mình, đội bóng thủ đô chỉ cần thắng 1 trong số 3 trận đấy, CLB TPHCM có đuổi mãi vẫn sẽ đứng sau.

CLB Hà Nội độc tôn trong cuộc đua vô địch V-League 2019 - 1

CLB Hà Nội gần như đã chạm tay vào ngôi vô địch V-League (ảnh: Gia Hưng)

Mà trong 3 trận cuối mùa của CLB Hà Nội, có trận họ sẽ tiếp đội bóng cùng chịu chung ảnh hưởng của bầu Hiển giống CLB Hà Nội là Quảng Nam (trận đấu thuộc vòng 25 trên sân Hàng Đẫy). Khó tin rằng CLB bóng đá Quảng Nam sẽ ngăn bước “người anh em” CLB Hà Nội xưng vương trong hoàn cảnh hiện tại.

Trường hợp xấu hơn nữa, CLB Hà Nội không giành nổi tối thiểu 1 chiến thắng trong 3 trận đấu còn lại của họ ở mùa giải năm nay, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng CLB TPHCM sẽ toàn thắng cả 3 trận còn lại của họ trong mùa giải 2019, bao gồm luôn trận đấu với một đội bóng khác cũng chịu ảnh hưởng của bầu Hiển giống CLB Hà Nội là Sài Gòn FC (trận đấu thuộc vòng 24 trên sân Thống Nhất).

Ngôi vô địch vì thế, coi như đã định đoạt xong, sau vòng 23, sau khi CLB Hà Nội thắng ngược ấn tượng 5-2 trước Viettel, dù bị dẫn trước đến 2 bàn trong hiệp 1, để nới rộng khoảng cách với CLB TPHCM lên 7 điểm như đã nên ở trên.

CLB Hà Nội độc tôn trong cuộc đua vô địch V-League 2019 - 2
HA Gia Lai sẽ đua đến suất trụ hạng với Thanh Hoá và Viettel (ảnh: Giang Hoàng)

Phần còn lại trong 3 vòng đấu còn lại của V-League có lẽ chỉ đáng quan tâm ở cuộc đua giành quyền trụ hạng, nơi Khánh Hoà gần như sẽ nhận suất rớt hạng trực tiếp, còn Thanh Hoá ngày càng đuối trong cuộc đua tránh suất đi play-off. 

Trong cuộc đua đấy, HA Gia Lai và Viettel vốn cũng không ổn định, nhưng Thanh Hoá lâm nguy nhất, vì họ hầu như đã sa sút tinh thần nghiêm trọng, từ sau khi đội bóng xứ Thanh thay HLV xoành xoạch trong nửa cuối của mùa giải năm nay, khiến cho toàn đội không thấy được sự ổn định, cũng như không còn an tâm về vị trí của mình. 

Việc Thanh Hoá sa sút vì thế đến từ khâu điều hành không tốt của họ, nhiều hơn là đến từ chất lượng cầu thủ, bởi chất lượng cầu thủ của đội bóng xứ Thanh vẫn chưa đến nỗi nào, so với nhóm cuối bảng!

CLB Hà Nội độc tôn trong cuộc đua vô địch V-League 2019 - 3

Kim Điền

CLB Hà Nội độc tôn trong cuộc đua vô địch V-League 2019 - 4