1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Đồng Tháp phối hợp với cơ quan chức năng để phòng chống tiêu cực

(Dân trí) - Liên quan đến chuyện một số cầu thủ Đồng Tháp bị nghi ngờ tham gia cá cược các trận đấu tại V-League và Euro 2016, trưa 7/7, phía đội bóng miền Tây Nam bộ đã có văn bản giải trình với VPF (đơn vị quản lý giải V-League) về vấn đề trên.

Trước đó, trả lời phóng viên Dân Trí trong ngày 6/7, HLV Trần Công Minh của CLB bóng đá Đồng Tháp cho hay chưa có bất cứ cầu thủ nào của đội bị cơ quan công an mời lên làm việc, vì nghi ngờ có tham gia cá cược bóng đá, như một số thông tin xuất hiện trước đó.

Đồng Tháp vẫn đang hợp tác với các cơ quan chức năng để phòng ngừa tiêu cực
Đồng Tháp vẫn đang hợp tác với các cơ quan chức năng để phòng ngừa tiêu cực

Còn trong ngày 7/7, Đồng Tháp đã có văn bản gửi VPF đã giải trình về vấn đề vừa nêu, tiếp tục khẳng định chưa nhận được bất cứ thông tin nào liên quan đến việc cầu thủ của đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long tham gia cá độ.

Cũng theo phía CLB bóng đá Đồng Tháp, từ năm 2015 đến nay, để phòng ngừa tiêu cực, đội bóng đã mời PA83 theo sát mọi trận đấu của đội Đồng Tháp, không chỉ để hỗ trợ công tác an toàn, mà PA83 cũng theo sát hoạt động của HLV và cầu thủ trong đội, có thông báo nếu các thành viên của đội bóng có dấu hiệu bất thường.

Hiện tại, CLB bóng đá Đồng Tháp cho hay họ chưa nhận được thông báo nào từ lực lượng chức năng liên quan đến những dấu hiệu bất thường vừa nêu.

Trong khi đó, về phía VPF, tổ chức này cũng có sự hợp tác với Sportradar – đơn vị chuyên cung cấp thông tin liên quan đến cá cược. Ngoài ra, VPF cũng hợp tác với các lực lượng chức năng để phòng chống tiêu cực, nên VPF cho hay sẽ không để lọt các hiện tượng bất thường, kịp thời nắm bắt tình hình để xử lý, nếu những hiện tượng ấy xảy ra.

Kim Điền

CLB Đồng Tháp phối hợp với cơ quan chức năng để phòng chống tiêu cực - 2