Chung kết AFF Cup 2018: Thử thách đỉnh điểm giữa “chảo lửa” 80.000 người

(Dân trí) - Bukit Jalil là sân khách cuối cùng mà đội tuyển Việt Nam hành quân đến ở AFF Cup 2018. Và đó cũng là đỉnh điểm của thách thức, không chỉ là cửa ải quan trọng để bước lên bục vinh quang mà còn là “chảo lửa” đích thực với hơn 8 vạn cổ động viên sẵn sàng khiến các cầu thủ áo đỏ chóng mặt vì tiếng ồn cực đại.

Sức ép khủng khiếp từ "chảo lửa" Bukit Jalil

Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã kinh qua 3 sân vận động của đối thủ. Thầy trò HLV Park Hang Seo dễ dàng đánh bại Lào tại Vientiane, nơi chỉ có 15.000 khán giả, phần nhiều là cổ động viên Việt Nam. Kế đến, 29.954 người hâm mộ trên khán đài Thuwunna ở Yangon trận Myanmar - Việt Nam cũng không khiến các tuyển thủ Việt Nam gặp áp lực lớn. Trận bán kết ở sân Panaad, Bacolod, Philippines thì chỉ có 5.489 người đến sân, thấp hơn cả các trận đấu V.League. Nhưng ở Bukit Jalil thì khác.

Bukit Jalil là 1 trong 10 sân vận động lớn nhất hành tinh với sức chứa hơn cả sân vận động Old Trafford của MU
Bukit Jalil là 1 trong 10 sân vận động lớn nhất hành tinh với sức chứa hơn cả sân vận động Old Trafford của MU

Theo ghi nhận bởi ê-kíp truyền hình K+ đang tác nghiệp trực tiếp tại Kuala Lumpur, 80.000 vé trận chung kết lượt đi Malaysia - Việt Nam đã bán hết sạch trong thời gian rất ngắn. Người hâm mộ Malaysia sẵn sàng xếp hàng, trải chiếu ngủ trước cổng sân vận động Bukit Jalil từ đêm hôm trước để mua vé, sau khi 40.000 vé online được bán hết chỉ trong 2 tiếng. Anh Muhammad Naim, một CĐV Malaysia chia sẻ với truyền hình K+: “Tôi đã chờ ở đây từ 23 giờ đêm qua. Nhưng có quá đông người đã xếp hàng trước. Cũng đúng thôi, Malaysia đã vào chung kết. Các cầu thủ đã thể hiện lối đá tấn công đẹp mắt, cống hiến, phong cách chơi hiện đại. Và đối thủ lại là Việt Nam, đội tuyển đã thắng Malaysia ở vòng bảng. Chúng tôi muốn phục hận ở trận chung kết”.

Sức ép từ 8 vạn cổ động viên trên SVĐ của Malaysia chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến các cầu thủ Việt Nam. Nếu như đội tuyển Malaysia đã quá quen với cường độ âm thanh luôn duy trì ở ngưỡng 90-100 decibels ở Bukit Jalil, thì đây thật sự là một thử thách cho thầy trò Park Hang Seo - những người vẫn quen với sức nóng chỉ 4 vạn khán giả ở Mỹ Đình (thấp hơn 2 lần so với Bukit Jalil). Một cầu thủ từng trải qua tiếng ồn khủng khiếp ở Bukit Jalil từng nói, dù chỉ đứng cách nhau chưa đầy 2 mét nhưng các đồng đội gần như không thể nói bình thường với nhau.

Điểm tựa vững chắc của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam vẫn có một điểm tựa vững chắc là 90 triệu người hâm mộ nước nhà luôn sát cánh cổ vũ đội tuyển hết mình. Mọi khán giả từ Nam ra Bắc, cả vùng sâu vùng xa có thể tận dụng mọi thiết bị sẵn có để xem trận chung kết giữa Malaysia – Việt Nam qua các phương thức tiện lợi trên truyền hình K+ phủ sóng cả nước, từ tụ tập bạn bè xem qua tivi có lắp đặt bộ đầu thu vệ tinh K+ HD, hoặc xem qua nền tảng OTT với bộ thiết bị K+TV Box hay ứng dụng myK+ tiện dụng với các thiết bị di động như điện thoại, laptop, máy tính bảng…

Tận dụng mọi thiết bị sẵn có và các phương thức xem tiện lợi, khán giả cả nước có thể theo dõi 2 trận chung kết AFF Cup được phát sóng trực tiếp trên kênh K+PM với phần bình luận truyền lửa hấp dẫn
Tận dụng mọi thiết bị sẵn có và các phương thức xem tiện lợi, khán giả cả nước có thể theo dõi 2 trận chung kết AFF Cup được phát sóng trực tiếp trên kênh K+PM với phần bình luận truyền lửa hấp dẫn
Song song với 90 phút theo dõi trận đấu với chất lượng hình ảnh tốt nhất trên K+, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua phần bình luận trực tiếp với khách mời là các chuyên gia bóng đá tên tuổi
Song song với 90 phút theo dõi trận đấu với chất lượng hình ảnh tốt nhất trên K+, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua phần bình luận trực tiếp với khách mời là các chuyên gia bóng đá tên tuổi

Nhà báo Phạm Tấn, bình luận viên Bá Phú và các khách mời chuyên gia bóng đá sẽ mang đến cho khán giả những góc nhìn chuyên sâu, đa chiều thú vị về trận chung kết lượt đi. Đánh giá trước trận chung kết, nhà báo Phạm Tấn tỏ ra thận trọng: “Thầy trò HLV Park Hang Seo đến Malaysia thật sớm để chuẩn bị. Đó là cách chuẩn bị đạt sự ổn định. Cần nhắc lại Malaysia có lợi thế hơn 1 ngày nghỉ. Và đó là cuộc chiến mà chúng ta bất lợi hơn một chút, xét về mặt điều kiện, thể lực. Nó khác hẳn với chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở vòng bảng khi chúng ta thi đấu ở sân Mỹ Đình. Trận chung kết này với Malaysia sẽ là thử thách cam go với thầy trò Park Hang Seo, thậm chí là căng hơn cả chung kết AFF Cup 2008”.

Giấc mơ vô địch AFF và cơ hội nhận quà có 1 không 2 cho các tín đồ túc cầu giáo

Nếu vượt qua thử thách cực đại ở Bukit Jalil, cơ hội giành chức vô địch chung cuộc sẽ rộng mở với đội tuyển Việt Nam. Và đó cũng sẽ là cơ hội có 1 không 2 để các tín đồ túc cầu giáo nhận được quà tặng đặc biệt là 3 tháng xem K+ miễn phí từ truyền hình K+.

100% khán giả đã gia hạn K+ trước ngày 24/11 trong đợt khuyến mãi vừa rồi và đăng ký lắp đặt bộ đầu thu K+ HD hoặc K+ TV Box trước ngày 15/12 đều được nhận ngay 2 tháng xem K+ miễn phí vì ĐT Việt Nam đã vào chung kết. Nếu Việt Nam vô địch AFF Cup, ưu đãi sẽ tăng lên thành 3 tháng
100% khán giả đã gia hạn K+ trước ngày 24/11 trong đợt khuyến mãi vừa rồi và đăng ký lắp đặt bộ đầu thu K+ HD hoặc K+ TV Box trước ngày 15/12 đều được nhận ngay 2 tháng xem K+ miễn phí vì ĐT Việt Nam đã vào chung kết. Nếu Việt Nam vô địch AFF Cup, ưu đãi sẽ tăng lên thành 3 tháng

Ngoài quà tặng đặc biệt lên tới 3 tháng xem K+ miễn phí, các khán giả đăng ký lắp đặt bộ đầu thu K+ HD hoặc bộ thiết bị K+ TV Box trước ngày 15/12 còn được hưởng mức giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay, chỉ 390.000 đồng/bộ, tiết kiệm tới gần 1 triệu đồng mà vẫn thỏa đam mê thể thao với các giải đấu hàng đầu như EPL, Champions League, Europa League, Nations League, các giải tennis ATP và golf PGA Tour… chỉ có duy nhất trên K+ và được phát sóng quanh năm.

Chỉ còn 5 ngày nữa, trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình sẽ diễn ra. Và cũng chỉ còn 5 ngày nữa, ưu đãi này sẽ kết thúc. Để không bỏ lỡ ưu đãi hấp dẫn chưa từng có này, bạn đọc có thể đăng ký tại đây, đến ngay các đại lý K+ trên toàn quốc, hoặc liên hệ 19001592 để được phục vụ tận nơi.

KM