1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thưởng cho VĐV có thành tích quốc tế:

Chưa công bằng

Cách đây vài ngày, đã có một lời đồn không vui từ đội tuyển nhảy cao: kỷ lục gia Nguyễn Duy Bằng sẽ từ giã thể thao đỉnh cao vì bị đối xử thiếu công bằng trong vấn đề tiền thưởng. Chúng tôi đã đi tìm hiểu chuyện này...

“Kẻ có người không” dù cùng phá kỷ lục Đông Nam Á!

 

Tháng 9-2004, tại Giải điền kinh "Các ngôi sao châu Á", VĐV Nguyễn Duy Bằng đã bay qua mức xà 2,25m, thành tích này vượt kỷ lục Đông Nam Á 1cm.

 

Tháng 5-2005, VĐV Bùi Thị Nhung với cú nhảy 1,94m tại Giải Thái Lan mở rộng cũng vượt qua kỷ lục Đông Nam Á 1cm. Ngoài ra, ở môn nhảy sào nữ Lê Thị Phương với thành tích 4,05m cũng phá kỷ lục Đông Nam Á.

 

Ông Dương Đức Thủy - trưởng bộ môn điền kinh của Ủy ban TDTT - cho rằng những thành tích đó đều đáng giá ngàn vàng cả, nhưng nếu phân tích chi li thì cú nhảy của Bằng đáng nể hơn.

 

Lý do vì Giải "Các ngôi sao châu Á" do Liên đoàn điền kinh châu Á tổ chức nên nhiều khả năng thành tích 2,25m được chính thức công nhận là kỷ lục Đông Nam Á. Trong khi đó, thành tích của Nhung và Phương lập ở giải Thái Lan mở rộng chưa biết có được công nhận hay không.

 

Thế mà Nhung và Phương được Ủy ban TDTT thưởng mỗi người 15 triệu đồng, còn Bằng chỉ nhận vỏn vẹn 1 triệu đồng cho thành tích phá kỷ lục quốc gia!

 

Trong hơn một tháng nay, việc tập luyện của Bằng không được tốt, và chính ông Misa -chuyên gia Nga - cho rằng chính sự bất công trong vấn đề thưởng đã gây ức chế cho anh.

 

Gọi điện tìm hiểu từ Bằng, sau nhiều lần từ chối anh mới thổ lộ:"Tôi không muốn nói ra điều này vì ngại mọi người hiểu lầm rằng mình so bì với Nhung dù chúng tôi như một gia đình và Nhung xem tôi như anh trai.

 

Ở đây không phải là tiền bạc, mà tôi nhận thấy có điều gì đó không được công bằng cho lắm. Nhưng không có chuyện tôi nghỉ chơi như tin đồn đâu. Sự thật chỉ là không thật thoải mái về tâm lý nên thành tích trong tập luyện không được như ý muốn mà thôi".

 

Thiết nghĩ việc Bằng tâm tư cũng là điều đáng được thông cảm...

 

"Qui chế thưởng đang gấp rút sửa đổi"

 

Ông Thủy cho biết đã hai lần làm đề xuất thưởng Bằng nhưng cho đến giờ này vẫn chưa biết có được hay không.

 

Chiều qua 17-6, Bộ trưởng Thái cho biết: "Anh Nguyễn Hồng Minh -vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 - có trình tôi bản đề xuất của bộ môn điền kinh về việc thưởng bổ sung cho Duy Bằng và tôi đã đồng ý. Có lẽ đầu tuần tới là có quyết định chính thức thôi.

 

Nhân chuyện tiền thưởng, có lẽ cũng cần giải thích thêm cho VĐV, dư luận hiểu rõ rằng ở đây không có gì là không minh bạch cả. Theo quyết định 49 của Thủ tướng chính phủ ban hành năm 1997 về việc thưởng cho VĐV - HLV có thành tích thi đấu quốc tế, sự phân định còn rất cứng nhắc, đánh đồng các môn, chỉ phân chia theo cấp khu vực.

 

Hiện nay ngành thể thao đang gấp rút soạn lại thật chi tiết qui định về việc thưởng này để trình Chính phủ, và tôi hi vọng từ cuối năm nay trở đi chuyện thưởng sẽ không tồn tại những bất hợp lý".                                       

 

Theo Huy Thọ (Tuổi trẻ)