1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng kiên định ủng hộ HLV Miura

(Dân trí) - Trước 2 luồng ý kiến trái ngược là ủng hộ và không ủng hộ HLV Miura từ phía dư luận, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thể hiện quan điểm VFF tiếp tục đặt niềm tin vào vị HLV người Nhật Bản.

Theo quan điểm của người đứng đầu VFF, không thể cứ theo lối mòn cũ là cứ sau một giải đấu, cho dù đó là giải đấu thất bại, là mỗi lần thay HLV. Theo ông Lê Hùng Dũng thì VFF sẽ dành thời gian cho HLV Miura xây dựng đội tuyển lâu dài, có tính kế thừa, giống như đội tuyển Đức từ thời Juergen Klinsmann đặt nền móng cho đến lúc Joachim Loew giành ngôi vô địch World Cup.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) vẫn ủng hộ HLV Miura (ảnh: Trọng Vũ)
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) vẫn ủng hộ HLV Miura (ảnh: Trọng Vũ)

Cũng theo ông Dũng, ngay cả trong dư luận cũng có những phân tích trái chiều nhau về tấm HCĐ mà đội tuyển U23 Việt Nam giành được ở SEA Games 2015. Có người bảo thành tích đó là được, có người lại nói thành tích đó chưa tương xứng, thành ra khó bảo rằng HLV Miura thất bại hoàn toàn.

Người đứng đầu cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam cho biết VFF sẽ tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bóng đá Việt Nam lâu dài, không chạy theo thành tích nhất thời. Dựa trên những tiêu chí đó thì việc đội bóng của HLV Miura vừa có thể thi đấu tại SEA Games 2015, vừa có tính trẻ hóa và kế thừa cho SEA Games 2017 là cơ sở để VFF tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Miura.

Tại SEA Games 2015, đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ vào chung kết. Thực tế là đội cũng đã tiến sát mục tiêu ấy, nhưng trận thua cay đắng trước Myanmar ở bán kết khiến đoàn quân của HLV Miura hụt bước trước trận đấu cuối cùng của giải.

Kim Điền