1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch CLB Hải Phòng lên tiếng vụ cổ động viên tấn công trọng tài

An An

(Dân trí) - Chủ tịch CLB Hải Phòng, Văn Trần Hoàn khẳng định ông và đội bóng nhận trách nhiệm sau khi một cổ động viên xuống sân có hành vi tấn công trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

Kết thúc trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Bình Định trên sân Lạch Tray tối 19/7, khi tổ trọng tài tiến về khu vực cabin để hoàn tất cả thủ tục, một cổ động viên (CĐV) của đội chủ nhà bất ngờ lao tới, túm cổ, nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Sự việc diễn ra ngay trước mặt các Giám sát trận đấu và Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn.

Trong ngày hôm nay, đại diện CLB Hải Phòng đã chính thức lên tiếng về vụ việc gây ồn ào này. Chủ tịch đội bóng, ông Văn Trần Hoàn cho biết: "Những gì đã xảy ra nằm ngoài ý muốn của ban lãnh đạo CLB. Nhưng đây vẫn là trách nhiệm của CLB Hải Phòng. 

Với tư cách người đứng đầu CLB, tôi xin nhận trách nhiệm. Đội bóng sẽ cố gắng làm tốt hơn công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu".

Chủ tịch CLB Hải Phòng lên tiếng vụ cổ động viên tấn công trọng tài - 1

CĐV Hải Phòng xuống sân tấn công trọng tài Hoàng Ngọc Hà (Ảnh: CLB Hải Phòng).

Trong khi đó, CĐV có hành vi tấn công trọng tài Hoàng Ngọc Hà cũng lên tiếng xin lỗi: "Tôi thừa nhận đã sai khi phản ứng như vậy. Ngay sau sự cố, tôi đã điện thoại xin lỗi trọng tài Hoàng Ngọc Hà".

Được biết đây là một CĐV nổi tiếng của bóng đá Hải Phòng. Ngoài biệt danh là "vua pháo sáng", CĐV này cũng từng tấn công trọng tài Võ Minh Trí cách đây 10 năm và phải nhận án treo.

Về phần mình, trọng tài Hoàng Ngọc Hà vẫn chưa hết "sốc", ông nói: "Sau khi kết thúc trận đấu, tôi đang đứng ký và kiểm tra sổ kỷ luật thì có một người tên là Dũng đi gần lại phía tôi và có hành động tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt tôi".

"Hành động này rất thiếu văn hóa, gây phản cảm trước sự chứng kiến của rất nhiều người như giám sát trận đấu, khán giả, tổ trọng tài... Vậy tôi làm đơn này kiến nghị đến ban tổ chức giải để xem xét, có hình thức kỷ luật thích đáng và quan trọng để đảm bảo an toàn tới tổ trọng tài và các thành viên ban tổ chức giải", trọng tài FIFA kiến nghị.

Trong khi đó, Trưởng Ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền bức xúc: "Ban Trọng tài đã có ý kiến riêng với Ban Kỷ luật, phải làm mạnh tay vụ này. Cuộc chơi nào cũng có luật, quy định rõ ràng. Không thể hành xử kiểu đó được. Chúng tôi đề nghị có biện pháp mạnh tay để có tính răn đe cao".

Còn Trưởng Ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành nói: "Hành vi đó có thể vượt qua cả các hình thức xử lý của bóng đá. CĐV này đã xúc phạm tới nhân phẩm và danh dự với trọng tài Hoàng Ngọc Hà, đó là chưa kể việc nhổ nước bọt vào mặt người khác như vậy vi phạm quy định phòng chống dịch".

Dự kiến trong ngày 21/7, Ban kỷ luật VFF sẽ có án phạt dành cho các bên liên quan sau sự cố xảy ra trên SVĐ Lạch Tray tại vòng 8 Night Wolf V-League 2022.