1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấn thương nặng, Balotelli ngậm ngùi chia tay Confed Cup

(Dân trí) - Không những phải ngồi ngoài ở trận bán kết với Tây Ban Nha, Mario Balotelli thậm chí còn phải nói lời chia tay với Confed Cup năm nay bởi chấn thương đùi nặng hơn dự kiến. “Ngựa chứng” đã được trả về AC Milan để các bác sĩ của CLB tiện điều trị cho anh.

Ở vòng bảng, Mario Balotelli chính là chủ công của Azzurri trong sơ đồ 4-3-2-1 mà HLV Cesare Prandelli áp dụng. Cựu tiền đạo của Man City đã thi đấu khá ấn tượng với 2 bàn thắng trước Mexico, Nhật Bản, chưa kể những đóng góp tích cực vào lối chơi chung của toàn đội.
 

Balotelli đã phải rời Confed Cup với nhiều nuối tiếc

Balotelli đã phải rời Confed Cup với nhiều nuối tiếc

Tuy nhiên, Balotelli đã không may gặp phải một vết đau trong trận quyết đấu vì ngôi đầu bảng A với Brazil. Chấn thương đó sẽ khiến Super Mario phải ngồi ngoài trong trận đấu với đối thủ mà anh rất chờ đợi để “báo thù” là Tây Ban Nha tại bán kết.

Thế nhưng, mọi chuyện thậm chí đã diễn biễn tệ hơn với cây săn bàn này khi chấn thương của anh nặng hơn hẳn dự kiến. Kết quả là tham vọng của người Italia ở Confed Cup 2013 bị dội vào một “gáo nước lạnh buốt” khi các bác sĩ đã khẳng định, chân sút 22 tuổi sẽ không kịp bình phục chấn thương đùi cho tới hết giải đấu.

Như vậy, ngôi sao của “binh đoàn thiên thanh” không những phải lỡ hẹn với Tây Ban Nha mà ở trận cuối cùng (tranh ngôi vô địch hoặc tranh giải ba), Balotelli cũng chẳng thể góp mặt. Ngay lập tức, Prandelli đã cho phép Balotelli được trở về AC Milan để tiện chữa trị dứt điểm chấn thương.

Thông tin này đã được bác sĩ Enrico Castellacci của Azzurri xác nhận: “Balotelli sẽ không thể hồi phục từ nay cho tới trước trận chung kết hôm Chủ Nhật tới. Chúng tôi không muốn có bất kì rủi ro nào với cậu ấy. HLV Cesare Prandelli đã quyết định cho Balotelli trở lại AC Milan để các bác sĩ chăm sóc cậu ấy”.

Với việc Balotelli chính thức rời cuộc chơi, HLV Prandelli sẽ phải lựa chọn giữa Alberto Gilardino, Sebastian Govinco và Stephan El Shaarawy cho vị trí tiền đạo cắm trong trận thư hùng với La Roja ở bán kết. Theo báo giới xứ mì ống, nhiều khả năng Gilardino sẽ là người được trao gửi niềm tin.

Nguyễn Huy
Theo Gazzetta