CĐV Thái Lan nghi ngờ U23 Việt Nam cố tình tránh đội nhà

H. Long

(Dân trí) - Nhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã lên tiếng cho rằng U23 Việt Nam đang cố tình tránh U23 Thái Lan ở vòng bán kết SEA Games 31.

Mặc dù chơi ép sân trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng U23 Việt Nam vẫn để U23 Philippines cầm chân với tỷ số 0-0. Kết quả hòa này khiến cho đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn xếp ở vị trí thứ hai bảng A với 4 điểm, kém hiệu số bàn thắng bại so với đội đầu bảng là U23 Philippines.

CĐV Thái Lan nghi ngờ U23 Việt Nam cố tình tránh đội nhà - 1

U23 Việt Nam bị U23 Philippines cầm hòa với tỷ số 0-0 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau trận đấu, nhiều CĐV Thái Lan đã tỏ ra nghi ngờ U23 Việt Nam đang cố tình muốn giành ngôi nhì bảng để tránh U23 Thái Lan, đội bóng bất ngờ hứng chịu trận thua trước U23 Malaysia ở lượt trận đầu tiên.

Bình luận trên trang Asean Football, tài khoản ธีร์ พลโยธา viết: "Các bạn không cần phải tránh Thái Lan vì chúng tôi không vượt qua nổi vòng bảng đâu".

Tài khoản Supandi ID viết: "U23 Việt Nam lo sợ U23 Thái Lan. Họ chỉ muốn giành vị trí nhì bảng này".

Tài khoản 内葉 サスケ cũng có chung nhận định: "Thái Lan luôn là đối thủ kỵ dơ của Việt Nam nên khi mà U23 Thái Lan đứng thứ hai, thì U23 Việt Nam cũng muốn tránh ở vòng bán kết".

Bên cạnh đó là những dòng bình luận khen ngợi tinh thần chiến đấu của U23 Philippines. Dưới đây là những ý kiến tiêu biểu:

"U23 Philippines áp dụng chiến thuật y hệt như khi đội tuyển Việt Nam gặp các đội bóng mạnh ở châu Á. Vì vậy, U23 Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị đối phó với những đối thủ chơi như vậy. Họ cần triển khai bóng nhanh và quyết đoán hơn. Các cầu thủ cũng cần giữ được sự bình tĩnh".

CĐV Thái Lan nghi ngờ U23 Việt Nam cố tình tránh đội nhà - 2

U23 Philippines đã có trận đấu chơi phòng ngự tốt trước U23 Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Tôi phải dành lời khen ngợi cho U23 Philippines bởi U23 Việt Nam vừa là đương kim vô địch, vừa là chủ nhà ở SEA Games. Thật khó để đánh bại U23 Việt Nam khi họ thi đấu trước hàng ngàn CĐV nhà".

"Hàng thủ của U23 Philippines đang cải thiện từng ngày. Họ sẽ là đối thủ đáng gờm".

"Sau trận đấu, U23 Việt Nam thất vọng, còn U23 Philippines ăn mừng như vô địch, dù kết quả trận đấu này chỉ là hòa".

"U23 Philippines trong cả trận đấu chỉ làm mỗi việc là dựng xe bus. Tuy nhiên, họ đã chơi phòng ngự tốt".

"U23 Philippines đã cho thấy tiến bộ. Giờ đây, trình độ của các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á không còn quá xa. Điều đó sẽ giúp giải đấu trở nên hấp dẫn hơn".

Ở lượt đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 10/5, U23 Việt Nam sẽ được nghỉ. U23 Philippines chạm trán với U23 Myanmar, còn U23 Indonesia đối đầu với U23 Timor Leste. U23 Việt Nam sẽ trở lại vào ngày 13/5 để chạm trán với U23 Myanmar.

CĐV Thái Lan nghi ngờ U23 Việt Nam cố tình tránh đội nhà - 3