1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV nước ngoài nói gì về việc Từ Hiểu Đông hạ cao thủ Vịnh Xuân?

(Dân trí) - Trên diễn đàn Reddit, nhiều người hâm mộ đã đưa ra bình luận về trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Đinh Hạo vừa qua.

Như đã biết, mới đây, Từ Hiểu Đông vừa hạ knock-out cao thủ Vịnh Xuân, Đinh Hạo (người được biết đến như đệ tử 4 đời của võ sư Diệp Vấn) chỉ trong vòng hơn 1 phút. Thêm một lần, võ thuật cổ truyền Trung Quốc tỏ ra lép vế so với võ phương Tây trong các trận đấu đối kháng.

Những pha ra đòn của Đinh Hạo không đủ sức mạnh để có thể hạ gục Từ Hiểu Đông (ảnh cắt từ clip)
Những pha ra đòn của Đinh Hạo không đủ sức mạnh để có thể hạ gục Từ Hiểu Đông (ảnh cắt từ clip)

Trên diễn đàn nổi tiếng Reddit, nhiều CĐV đã bày tỏ sự thất vọng vì võ thuật cổ truyền Trung Quốc.

Tài khoản anonlymouse nhận xét: “Đây đơn giản là thực chiến. Chẳng thấy bất cứ ai ở châu Âu hay Mỹ tập luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc mà dám chứng minh nó thực sự nguy hiểm cả”.

Tài khoản madmanslitany viết: “Những đòn đánh của Đinh Hạo không có tính chất quyết định. Tôi đoán rằng anh ấy có thể thành công hơn nếu như có nhiều kinh nghiệm thực hiện. Dù anh ta tấn công nhưng những đòn đánh không hiệu quả. Nó giúp cho Từ Hiểu Đông có thể chiếm lại lợi thế”.

Tài khoản Teapot_Dragon viết: “Tôi nghĩ Đinh Hạo không có kinh nghiệm thực chiến như Từ Hiểu Đông. Theo quan điểm của tôi, điểm cốt yếu của Vịnh Xuân Quyền là tấn công và phòng ngự đều ở cự ly gần nhưng bạn phải có kinh nghiệm đối phó, phản ứng tốt. Đinh Hạo không những tung ra cú đấm lực yếu, mà còn bị đối thủ quật xuống đất dễ dàng. Đinh Hạo đã thi triển Vịnh Xuân nhưng không có kinh nghiệm chống lại đòn đối thủ. Một phần bởi anh ta không có thể hình, thể lực tốt”.

Tài khoản tencegnav viết: “Một võ sĩ tập quyền anh hay MMA 6 tháng cũng đủ để hạ Đinh Hạo. Những đòn của Đinh Hạo không đủ sức mạnh, dù anh ta đã tập luyện Vịnh Xuân Quyền nhiều năm”.

H.Long