CĐV nước ngoài kinh ngạc trước sự cuồng nhiệt ở "chảo lửa" Thiên Trường

H. Long

(Dân trí) - Nhiều cổ động viên (CĐV) nước ngoài đã tỏ ra kinh ngạc trước sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ Việt Nam trên sân Thiên Trường.

Mặc dù sân Thiên Trường không tổ chức các trận đấu của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 31 nhưng nơi đây vẫn là "chảo lửa" thực sự. Trong các trận đấu giữa U23 Lào vs U23 Singapore, U23 Thái Lan vs U23 Malaysia, khán đài sân Thiên Trường với sức chứa 30.000 CĐV không còn chỗ trống.

CĐV nước ngoài kinh ngạc trước sự cuồng nhiệt ở chảo lửa Thiên Trường - 1

Sân Thiên Trường không có một chỗ trống trong trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia (Ảnh: Mạnh Quân).

Thậm chí, ở trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia, có khoảng 10.000 CĐV không thể vào sân do tới muộn. Đây thực sự là điều lạ lùng nhưng nó cho thấy khán giả Việt Nam quan tâm tới SEA Games như thế nào.

Trang ASEAN Football đã choáng ngợp về bầu không khí ở sân Thiên Trường với dòng trạng thái: "Bầu không khí vô cùng tuyệt vời. 30.000 CĐV có mặt trên sân Thiên Trường tối nay. Đây là kỷ lục về số khán giả xuất hiện ở trận đấu trung lập trong lịch sử SEA Games".

Ở phía dưới, rất nhiều CĐV Đông Nam Á đã bày tỏ kinh ngạc trước sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam ở sân Thiên Trường.

Tài khoản Rose Lydia viết: "Những CĐV Việt Nam luôn vô cùng tuyệt vời. Tôi tới từ Malaysia".

Một CĐV Thái Lan có tên Nat Nattapon cũng bày tỏ: "Thật tuyệt vời. Tôi luôn muốn thấy nhiều khán giả như vậy trong mỗi trận đấu. Không cần biết các bạn đang cổ vũ cho ai nhưng đã mang tới bầu không khí vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn vì sự ủng hộ".

CĐV nước ngoài kinh ngạc trước sự cuồng nhiệt ở chảo lửa Thiên Trường - 2

Sự nhiệt tình của những CĐV Việt Nam khiến CĐV Đông Nam Á ngưỡng mộ (Ảnh: Mạnh Quân).

Ravi Raman bình luận: "Những CĐV Việt Nam thực sự hâm mộ bóng đá".

Tài khoản Ahmad Muzakkir Sha'ari viết: "Những người Việt Nam rất hâm mộ bóng đá".

Tài khoản Joga Bonitoss bình luận: "Cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn cho Thái Lan và Malaysia. Thật đáng ngưỡng mộ".

Tài khoản Ismael Aziz viết: "Tôi dành sự tôn trọng cho CĐV Việt Nam. Không có đội nhà thi đấu mà vẫn kín sân".

Tài khoản Pakcik Teruna bình luận: "Bầu không khí đáng kinh ngạc. Tôi sẽ ủng hộ đội U23 Việt Nam".

Tài khoản Nurul Bainun Murshidi II viết: "Xin cảm ơn Việt Nam! Những người đã ủng hộ cho Malaysia trong bầu không khí vô cùng sôi động".

CĐV nước ngoài kinh ngạc trước sự cuồng nhiệt ở chảo lửa Thiên Trường - 3

Cảnh tượng ở bên ngoài sân Thiên Trường trước thềm trận đấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, trang Facebook chính thức của Liên đoàn bóng đá Lào đã lên tiếng cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của CĐV Việt Nam. Họ viết: "Cảm ơn các bạn, vì đã ủng hộ và biến trận đấu của chúng tôi tại sân Thiên Trường thành một trận đấu trên sân nhà. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".

Ở phía dưới, không ít người hâm mộ Lào đã bày tỏ sự cảm ơn tới những người hâm mộ Việt Nam. Dưới đây là một vài dòng bình luận:

"Sân Thiên Trường như là sân nhà của U23 Lào vậy. Cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn".

"Cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ nhiệt tình".

Trong khi đó, tuyển thủ Malaysia, Luqman Hakim cũng lên tiếng cảm ơn CĐV Việt Nam trên trang Facebook: "Rất vui khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Việt Nam cho chúng tôi trong trận đấu với U23 Thái Lan".