1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ U23 Việt Nam chúc mừng năm mới từ Qatar

(Dân trí) - Sau hành trình bay dài tới hơn 10 tiếng đồng hồ từ TP HCM tối qua, 6h sáng ngày 1/1/2016, U23 Việt Nam đã có mặt tại Doha (Qatar) để chuẩn bị bước vào đợt tập luyện cuối cùng trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2016.

Một thành viên đội tuyển U23 Việt Nam cho biết, chuyến bay từ TP HCM đến sân bay quốc tế Hamad (Doha) đưa đoàn U23 Việt Nam.

 

Cầu thủ U23 Việt Nam chúc tết người hâm mộ từ Qatar
Cầu thủ U23 Việt Nam chúc tết người hâm mộ từ Qatar

 

Xuất ngoại đúng ngày đầu tiên trong năm, các cầu thủ có cảm giác rất đặc biệt, đặc biệt là những tân binh lần đầu tiên khoác áo U23 Việt Nam. Ở nơi đất khách quê người, các cầu thủ U23 đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới. Toàn đội hứa sẽ quyết tâm thi đấu đạt kết quả cao nhất.

Trong thời gian đầu tại Qatar, HLV Toshiya Miura và các học trò sẽ ở tại khách sạn Holliday Villa, nằm tại trung tâm Doha. Đây là khách sạn 4 sao có tổng cộng 358 phòng và 396 căn hộ dịch vụ với những tiện nghi hiện đại, nằm đối diện công viên Muntazah, gần sân bay quốc tế Hamad.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu với U23 Yemen (4/1/2016) và U23 Nhật Bản (7/1/2016), trước khi bước vào giải. Theo lịch thi đấu, ngày 14/1 tới, U23 Việt Nam sẽ chơi trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á gặp đối thủ U23 Jordan. Các đối thủ còn lại của thầy trò HLV Toshiya Miura bao gồm U23 Australia (17/1) và U23 UAE (20/1).

 

Cầu thủ U23 Việt Nam chúc mừng năm mới từ Qatar - 2

Lúc 9 giờ sáng nay (13 giờ chiều giờ Việt Nam), HLV Toshiya Miura và các học trò sẽ có buổi tập đầu tiên tại Qatar. Một lợi thế rất lớn với U23 Việt Nam là BTC nước chủ nhà đã ưu ái cho được tập luyện và đá giao hữu ở những sân có mặt cỏ rất chất lượng, đặc biệt là 2 trận giao hữu sắp tới gặp U23 Yemen và U23 Nhật Bản.

VTV có bản quyền vòng chung kết U23 châu Á 2016

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức thông báo đã có bản quyền truyền hình vòng chung kết U23 châu Á 2016. Như vậy, người hâm mộ sẽ được xem trực tiếp Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… thi đấu tại Qatar trong tháng 1 này.Theo một lãnh đạo VTV, với mục đích đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ, VTV đã sớm lên kế hoạch hỏi mua bản quyền phát sóng vòng chung kết U23 châu Á. Đến hôm qua, việc đàm phán đã thành công, với việc VTV mua toàn bộ bản quyền các trận tại bảng D của Việt Nam.

Khán giả Việt Nam sẽ được theo dõi miễn phí các trận đấu của U23 Việt Nam trên các kênh quảng bá của VTV trong thời gian tới. Ngoài ra, VTV cũng sẽ trực tiếp các trận thuộc vòng tứ kết, bán kết và chung kết.Trước khi bước vào Vòng chung kết từ 14/1, ĐT U23 Việt Nam còn có thêm 2 trận đấu giao hữu gặp U23 Yemen (chiều 4/1 và trận gặp U23 Nhật Bản (chiều 7/1). Đáng tiếc là 2 trận đấu này là giao hữu nên VTV đã không thể mua bản quyền.

Theo lịch thi đấu, ngày 14/1 tới, U23 Việt Nam sẽ chơi trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á gặp đối thủ U23 Jordan. Các đối thủ còn lại của thầy trò HLV Toshiya Miura bao gồm U23 Australia (17/1) và U23 UAE (20/1). Mục tiêu của U23 Việt Nam tại giải lần này là vào tới tứ kết.

Lịch thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam

20h30, ngày 14/01/2016: U23 Jordan – U23 Việt Nam (sân Suheim Bin Hamad).

20h30, ngày 17/01/2016: U23 Việt Nam – U23 Australia (sân Suheim Bin Hamad)

23h30, ngày 20/01/2016: U23 UAE – U23 Việt Nam (sân Suheim Bin Hamad)

Tứ kết: 23/1

Bán kết: 26/1

Tranh hạng 3: 29/1

Chung kết: 30/1

Ngô Linh