1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Boca Juniors nổi điên tấn công trọng tài sau trận thua sốc

Sông Lam

(Dân trí) - Sau khi bị loại ở Copa Libertadores trên chấm luân lưu, các cầu thủ Boca Juniors đã bất ngờ nổi điên tấn công trọng tài và cảnh sát trong phòng thay đồ vì cho rằng bị xử ép.

CLB Boca Juniors đã bị Atletico Mineiro loại khỏi Copa Libertadores vào sáng nay (21/7) trong trận lượt về vòng 1/8, nhưng cả đội chắc chắn sẽ phải đối mặt với án phạt nặng sau khi tạo ra những cảnh hỗn loạn trong và sau trận đấu ở sân Belo Horizonte.

Cầu thủ Boca Juniors nổi điên tấn công trọng tài và cảnh sát

Cảnh sát Brazil đã xuất hiện để ngăn chặn các cầu thủ Boca Juniors tức giận kéo đến phòng thay đồ của các trọng tài sau trận đấu, Các video trên các trang web của Argentina và Brazil cho thấy các cầu thủ bị xịt hơi cay và đè nghẹt thở khi họ bị các cảnh sát trấn áp.

Theo tờ Globoesporte của Brazil cho biết các cầu thủ Boca Juniors đã quyết tâm tìm trọng tài để "tính sổ" khi cho rằng họ đã bị trọng tài chính và trợ lý trọng tài VAR từ chối bàn thắng hợp lệ của mình hai lần liên tiếp trong trận đấu.

Cả trận lượt đi lẫn lượt về, Boca Junior đều bị trọng tài VAR tước bàn thắng khi cho rằng cầu thủ của họ đã việt vị. Sau khi hòa 0-0 ở cả hai trận lượt đi và lượt về, Boca Junior đã để thua trên chấm luân lưu sau khi thủ thành Everson của Atletico là người hùng, cản phá hai quả phạt đền của Boca và sau đó ghi bàn thắng quyết định đưa Atletico vào tứ kết. 

Cầu thủ Boca Juniors nổi điên tấn công trọng tài sau trận thua sốc - 1

Trận đấu giữa Boca Juniors và Atletico Mineiro có tỷ số hòa 0-0 buộc phải phân thắng bại trong loạt sút luân lưu.

Trung vệ Diego Gonzalez của Boca Junior bức xúc cho biết: "Không nghi ngờ gì nữa, mọi người đều có thể thấy điều đó. Chúng tôi đã ghi một bàn thắng tốt, và thực tế là chúng tôi cũng xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên"

"Điều này đau đớn, chúng tôi cảm thấy tồi tệ. Conmebol (Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ) cần phải xem xét công tác điều hành trọng tài", Diego Gonzalez nói.

Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ đang tiến hành điều tra về vụ việc và cả hai đội sẽ phải đối mặt với án phạt nặng sau vụ bạo loạn này. Vụ việc này sau đó đã được báo chí Nam Mỹ gọi là "vụ bê bối tồi tệ nhất" từ trước đến giờ.