Cận cảnh bữa ăn của các vận động viên tại làng SEA Games

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tất cả các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32 đều được quốc gia chủ nhà Campuchia miễn phí chuyện ăn, ở. Tận mắt nhìn thấy các bữa ăn dành cho VĐV, mới thấy sự chu đáo của nước chủ nhà.

SEA Games 32 là kỳ đại hội hiếm hoi từ trước đến nay, quốc gia chủ nhà miễn phí ăn ở cho các đoàn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tham dự. 

Dù là miễn phí, nhưng Campuchia luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn đến với xứ sở Chùa Tháp trong những ngày này, đảm bảo cho các VĐV, HLV có sự thoải mái nhất, trước, trong và sau các cuộc tranh tài.

Cận cảnh bữa ăn của các vận động viên tại làng SEA Games - 1

Bên trong làng vận động viên SEA Games 32 (Ảnh: Vũ Giang).

Cận cảnh bữa ăn của các vận động viên tại làng SEA Games - 2

Một trong những điều được quan tâm đặc biệt bên trong làng SEA Games, đó là bữa ăn dành cho những tinh hoa của thể thao Đông Nam Á (Ảnh: Vũ Giang).

Đặc biệt là đối với các bữa ăn, Campuchia chuẩn bị thực đơn khá giàu dinh dưỡng và đa dạng, bởi họ phải phục vụ cho nhiều đoàn đến từ quốc gia và nền văn hóa khác nhau, văn hóa ẩm thực cũng có sự khác biệt, nên thực đơn phải đa dạng.

Làng VĐV SEA Games 32 nằm ngay bên cạnh khu liên hợp thể thao quốc gia Campuchia Morodok Techo, bước đầu cũng giúp cho các VĐV, HLV thuận tiện trong việc di chuyển đến các địa điểm thi đấu.

Cận cảnh bữa ăn của các vận động viên tại làng SEA Games - 3

Bếp ăn trong làng SEA Games rất rộng rãi, đủ sức phục vụ hàng trăm người cùng lúc (Ảnh: Vũ Giang).

Cận cảnh bữa ăn của các vận động viên tại làng SEA Games - 4

Các loại nước ép, sữa tươi vừa giúp các VĐV lại sức, vừa giúp họ giải nhiệt giữa thời tiết nắng nóng tại Campuchia mùa này (Ảnh: Vũ Giang).

Cận cảnh bữa ăn của các vận động viên tại làng SEA Games - 5

Cho đến thời điểm hiện tại, các VĐV Việt Nam tương đối hài lòng về chuyện dinh dưỡng tại SEA Games 32 (Ảnh: Vũ Giang).

Các môn điền kinh, bóng đá nam (từ bán kết), nhóm các môn thể thao dưới nước (bơi, water polo...) sẽ diễn ra ngay trong khu liên hợp này. Còn nhóm các môn võ sẽ thi đấu ở trung tâm triển lãm quốc tế Chroy Changvar cách đó khoảng 13km.

Nhìn chung, mục đích của chủ nhà Campuchia là tạo ra sự thuận tiện tối đa cho những người tham dự đại hội trên đất nước của họ. Các VĐV phải ăn tốt, ngủ tốt, di chuyển thuận tiện mới đạt trạng thái tốt nhất, tham gia các cuộc thi đấu. 

Cận cảnh bữa ăn của các vận động viên tại làng SEA Games - 6

Thực đơn gồm thịt (bò, gà), rau củ khá phong phú (Ảnh: Vũ Giang).

Cận cảnh bữa ăn của các vận động viên tại làng SEA Games - 7

Các VĐV đạo Hồi dĩ nhiên có khẩu phần khác với VĐV đến từ các quốc gia không theo đạo Hồi (Ảnh: Vũ Giang).

Cận cảnh bữa ăn của các vận động viên tại làng SEA Games - 8

Nụ cười rạng rỡ của nữ VĐV Malaysia bên trong làng VĐV SEA Games (Ảnh: Vũ Giang).