1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Buriram United mua thêm tiền vệ, vị trí của Xuân Trường lung lay

(Dân trí) - Mới đây, CLB Buriram United đã quyết định ký hợp đồng với tiền vệ Kevin Ingreso từ Ceres Negros. Điều này khiến vị trí của Xuân Trường ở CLB Thái Lan càng lung lay hơn.

Sau khi kết thúc lượt đi Thái-League, các CLB Thái Lan đã được phép chiêu mộ lực lượng ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Dù đang đứng đầu bảng nhưng Buriram United vẫn chưa hài lòng về lực lượng hiện tại.

Buriram United mua thêm tiền vệ, vị trí của Xuân Trường lung lay - 1

Xuân Trường từng đối đầu với Kevin Ingreso ở AFF Cup 2018

Trong thời gian qua, HLV Božidar Bandović đã liên tiếp mang về hai tân binh. Đầu tiên là sự góp mặt của tiền đạo người Brazil, Bruno Mezenga thay thế cho Modibo Maiga. Đây là phương án để tăng cường hàng công.

Tới hôm qua, CLB Buriram United tiếp tục trình làng thêm tân binh thứ 2 là tiền vệ Kevin Ingreso. Đây là cầu thủ người Philippines có gốc Đức. Anh từng có thời gian đào tạo ở CLB Hamburg và sau đó trở về quê nhà người Philippines chơi bóng cho Ceres Negros.

Buriram United mua thêm tiền vệ, vị trí của Xuân Trường lung lay - 2

Kevin Ingreso là cầu thủ Philippines được đào tạo tại Đức

Vị trí sở trường của Kevin Ingreso là tiền vệ trung tâm. Dù không sở hữu thể hình cao to nhưng cầu thủ này sở hữu lối chơi xông xáo và có nhãn quan chiến thuật rất tốt. Sự có mặt của cầu thủ này khiến vị trí của Xuân Trường ở Buriram United lung lay dữ dội.

Ở mùa giải này, Xuân Trường không được trọng dụng nhiều trong màu áo Buriram United. Từ đầu giải, anh mới có 6 lần ra sân ở Thái-League (4 lần đá chính) và ghi được 1 bàn thắng sau pha đá phạt đẹp mắt.

Hiện tại, tiền vệ người Việt Nam chỉ là sự lựa chọn thứ 3 ở vị trí tiền vệ trung tâm sau Jakkaphan Kaewprom và Hajime Hosogai. Sự có mặt của Kevin Ingreso càng khiến Xuân Trường phải nỗ lực hơn nữa, đặc biệt anh cần cải thiện khả năng phòng ngự và tranh chấp nếu không muốn trở thành người thừa của Buriram United.

H.Long