Blackburn - MU: Thiên đường thứ... 19
(Dân trí) - Chỉ cần giành 1 điểm tại Ewood Park tối nay, thày trò Alex Ferguson sẽ chính thức đăng quang Premier League mùa này, chức vô địch quốc gia thứ 19 trong lịch sử MU, giúp họ trở thành đội bóng giàu thành tích nhất xứ sương mù.
Hiện MU và Liverpool đang cùng có 18 chức vô địch Anh nhưng nhiều khả năng sau khi trận đấu tại Ewood Park kết thúc, “Quỷ đỏ” thành Manchester sẽ vươn lên độc chiếm danh hiệu Đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.
Vòng 37 Premier League |
Ngày 14/5 18h45 Blackburn – MU Blackpool – Bolton Sunderland – Wolves West Brom - Everton
Ngày 15/5 19h30 Chelsea – Newcastle 22h Arsenal – Aston Villa Birmingham – Fulham Liverpool – Tottenham Wigan – West Ham |
Việc MU đã tiến tới gần hơn bao giờ hết chức vô địch Premier League và góp mặt ở trận chung kết Champions League trong một mùa giải mà đội hình “Quỷ đỏ” được đánh giá là kém chất lượng cùng chiều sâu nhất trong hơn một thập kỷ qua khiến người ta càng thêm khâm phục tài cầm quân của Alex Ferguson.
Dưới tài năng “điều binh khiển tướng” của HLV người Scotland, MU vẫn tiến bước bất chấp khó khăn về nhân sự, kể cả khi những ngôi sao lớn nhất như Wayne Rooney, Vidic hay Rio Ferdinand phải vắng mặt vì chấn thương.
Để dưỡng quân cho trận chung kết Champions League với Barcelona, Fergie không giấu diếm ý định cho một số trụ cột nghỉ ngơi ở trận đấu tối nay. “Ngài sấy tóc” dường như rất tự tin vào những “diễn viên đóng thế”, điều đã được minh chứng qua những chiến thắng trước Arsenal tại tứ kết cúp FA hay trước Schalke ở trận bán kết lượt về Champions League.
Có một điều trùng hợp khá thú vị là mùa trước, MU cũng có chuyến hành quân tới sân Ewood Park sau trận thua 1-2 trước Chelsea. Khi đó “Quỷ đỏ” hòa 0-0 với Blackburn và chính thức mất ngôi vào tay The Blues. Ở lần tái ngộ này, nếu cũng là một kết quả hòa thì cũng đủ để thày trò Alex Ferguson mở champagne ăn mừng.
Bên phía đội chủ nhà, Blackburn đang đứng thứ 15 với 39 điểm trong tay. “Hoa hồng” vẫn cần một chiến thắng để bảo đảm một suất trụ hạng. Tuy nhiên, với việc thiếu vắng không ít cầu thủ chủ chốt như Ryan Nelsen, David Dunn, Vince Grella và Keith Andrews thì chỉ 1 điểm thôi cũng đủ thày trò Steve Kean hài lòng.
Đội hình dự kiến:
Blackburn: Robinson; Emerton, Samba, Givet, Olsson; Diouf, J Jones, N'Zonzi, P Jones, Hoilett; Roberts.
Bảng xếp hạng Premier League 2010/11 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Manchester United | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 73:34 |
2 | FC Chelsea | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 67:30 |
3 | FC Arsenal | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 69:39 |
4 | Manchester City | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 54:33 |
5 | FC Liverpool | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 59:41 |
6 | Tottenham Hotspur | 56 | 35 | 14 | 14 | 7 | 51:44 |
7 | FC Everton | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 50:44 |
8 | Stoke City | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 46:44 |
9 | Bolton Wanderers | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 49:50 |
10 | FC Fulham | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 45:41 |
11 | Newcastle United | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 51:52 |
12 | AFC Sunderland | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 41:53 |
13 | West Bromwich | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 52:68 |
14 | Aston Villa | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 45:58 |
15 | Blackburn Rovers | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 42:56 |
16 | Birmingham City | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 36:54 |
17 | Wolverhampton | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 41:62 |
18 | FC Blackpool | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 49:71 |
19 | Wigan Athletic | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 36:59 |
20 | West Ham United | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | 41:64 |
MH