1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Benitez công kích Drogba "xấu chơi"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Nhà cầm quân người TBN mới đây lại châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến với <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Chelsea</st1:City></st1:place> khi cáo buộc tiền đạo Didier Drogba đã sử dụng quá nhiều tiểu xảo trong thi đấu…</P>

Cuộc “chiến tranh lạnh” giữa hai CLB hàng đầu nước Anh hiện nay là Liverpool và Chelsea tưởng chừng như đã lắng xuống kể từ khi HLV Jose Mourinho ra đi hồi tháng 9 năm ngoái. Nhưng lúc này, HLV Rafa Benitez lại một lần nữa khơi dậy “mối thù truyền kiếp” giữa 2 CLB sau trận hoà 1-1 tại Anfield tuần trước với The Blues.

 

Với việc đưa ra bằng chứng về những tình huống “đóng kịch” của tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Rafa đã không ngần ngại đả kích lối chơi của đội chủ sân Stamford Bridge.

“Tôi quá bất ngờ về cậu ta (Drogba)”, Benitez nói. “Tôi đã xem nhiều đoạn video của Drogba, đó là những thước phim thu được trong 15 lần đụng độ giữa 2 CLB. Thật không ngờ một tiền đạo được xem là đẳng cấp thế giới như cậu ta mà lại dùng quá nhiều tiểu xảo như vậy”.

 

“Những đoạn video cho thấy các hậu vệ của Liverpool mặc dù đã chơi đúng luật với Drogba nhưng vẫn bị trọng tài thổi phạt. Theo tôi những trận đấu của cậu ta cần có một trọng tài thật sự xuất sắc. Trong khi Torres mới bị phạm lỗi 3 lần mà đã “trầy trụa”, còn Drogba đến 7 lần ngã xuống mà vẫn khoẻ như voi, điều này thật đáng nghi ngờ”.

 

Không chỉ Drogba, HLV 48 tuổi còn chỉ trích cả người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Avram Grant về vụ chiến lược gia người Israel “đòi mua” Gerrard. Cho dù hợp đồng giữa tiền vệ ĐT Anh với “gã nhà giàu” Chelsea suýt nữa được ký kết vào năm 2005, nhưng Rafa vẫn một mực cho rằng lời mời gọi của The Blues trước khi trận bán kết lượt đi diễn ra chỉ là một đòn tâm lý hòng làm dao động ý chí của thủ quân Liverpool.

 

“Trước những trận đấu lớn, các cầu thủ cần phải có một sự tập trung cao độ nhất”, Benitez phát biểu. “Gerrard từ lâu đã tuyên bố mong muốn gắn bó mãi mãi với Liverpool và đều được sự ủng hộ của CLB. Grant không thể không biết điều này. Hành động của ông ta thật khó có thể khiến chúng tôi tôn trọng được”.

 

“Tôi tin rằng dù thế nào Liverpool vẫn sẽ đủ sức đánh bại các cầu thủ của Avram ngay tại Stamford Bridge. Chiến thắng của chúng tôi sẽ chứng minh cho sức mạnh thực sự của bóng đá Fairplay, đồng thời cũng là sự đền đáp cho những gì người hâm mộ dành cho Liverpool”.