1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức và câu chuyện tấm bằng đại học

(Dân trí) - Bầu Đức khẳng định mình sẽ không tham dự cuộc họp dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuần tới, lý do bởi ông cảm thấy mình chưa đủ điều kiện, đó là việc không có bằng đại học.

Đại hội VFF khóa VIII sắp diễn ra, với rất nhiều câu chuyện vui buồn quanh những chiếc ghế. Lần đầu tiên trước một kỳ đại hội, người ta lần đầu tiên được nghe VFF đưa vào tiêu chí tốt nghiệp đại học vào hồ sơ ứng cử.

Đây là tiêu chí rất nguyên tắc, và chưa từng có tiền lệ. Và buồn hơn cả là tiêu chí “phải có bằng đại học” chính là phục vụ cho mục đích loại những người không có đủ điều kiện. Ở VFF, hai vị Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (phụ trách tài chính) và Nguyễn Xuân Gụ (phụ trách truyền thông) đều không có bằng đại học.


Bầu Đức từ chối cuộc gặp lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tuần tới

Bầu Đức từ chối cuộc gặp lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tuần tới

Phản ứng ban đầu của bầu Đức là rất bức xúc, ông nói: “Nếu tiêu chí này do Bộ nội vụ, Chính phủ hay Luật của Quốc hội đặt ra thì chúng ta đồng ý. Còn VFF là một tổ chức xã hội nghề nghiệp không nên đặt ra. VFF không có quyền đặt ra điều kiện đó. Cái này tôi đề nghị dẹp ngay”.

Trước sự vô lý của tiêu chí trước nay chưa từng có, những người trong cuộc nói rằng sẽ “xem xét tại đại hội tới”, với hình thức bỏ phiếu.

Với riêng bầu Đức, việc yêu cầu ông phải có bằng đại học là một sự hài hước. Ở VFF, có lẽ chẳng ai làm kinh doanh, quản lý giỏi hơn ông bầu này. Bầu Đức từng nói câu nổi tiếng: “Tôi không có bằng đại học, nhưng có 10 nghìn cử nhân làm việc cho tôi”.

Quan trọng vẫn là cái đầu, là khối óc trong mọi quyết định được đưa ra. Vậy nên, khi có thông tin tiêu chí tranh cử các vị trí chủ chốt ở VFF phải có bằng đại học, bầu Đức từ chỗ bức xúc, tới cảm thấy bị xúc phạm.

Đó là lý do mà trong cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sắp tới, ông bầu phố Núi đã từ chối thẳng thừng. Phát biểu trên báo chí, bầu Đức nói: “Bộ mời tôi họp với tư cách Chủ tịch CLB HA Gia Lai để bàn việc tốt cho bóng đá thì tôi đi ngay. Thế nhưng, tôi nhận được giấy mời với tư cách phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi trả lời không đi.

Tôi là người không có bằng Đại học. Tôi cảm thấy xấu hổ nên không đi”.

Bầu Đức được người hâm mộ yêu thích nhưng với nhiều người trong ngôi nhà VFF thì ông lại bị cô lập. Rõ nhất là thời gian qua sau những liên tiếng phản đối về chuyện bầu Tú ôm đồm nhiều ghế, có thể thao túng bóng đá Việt Nam, bầu Đức vẫn bị một bộ phận không nhỏ chỉ trích.

Thực tế bầu Đức sau lần nộp đơn từ chức đã không thèm dây dưa với VFF nhưng ông nói mình không thể im lặng trước những bất hợp lý ở nhiệm kỳ mới. “Cả nước đều nhìn thấy những sai trái của VFF trước thềm đại hội, sao Tổng cục TDTT không thấy?”, bầu Đức bức xúc.

Còn chuyện bằng đại học, thì ông bầu CLB HA Gia Lai giờ cũng chẳng cần phải quan tâm làm gì, bởi ông chắc chắn sẽ nghỉ ở VFF.

Hà Nguyên

Dòng sự kiện: Đại hội VFF