1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona quyết tâm lội ngược dòng kinh điển trước Bayern

(Dân trí) - Trước cuộc tái chiến với Bayern Munich, Tito Vilanova và các học trò đã đặt quyết tâm rất cao tạo nên màn lội ngược dòng lịch sử. Điều đó đã được họ thể hiện qua những tuyên bố của họ.

Sau thất bại 0-4 trước Bayern Munich ở trận lượt đi, Barcelona phải vượt qua đối thủ với cách biệt 5 bàn trong cuộc tái chiến ở Nou Camp mới hy vọng đi tiếp. Đó là nhiệm vụ vô cùng nặng nề nhưng các toàn đội Los Blaugrana vẫn hy vọng điều thần kỳ sẽ diễn ra.

HLV Tito Vilanova hy vọng Barcelona sẽ tìm lại được hình ảnh đáng sợ

HLV Tito Vilanova hy vọng Barcelona sẽ tìm lại được hình ảnh đáng sợ


Dù thế nào, họ vẫn khẳng định sẽ thi đấu hết mình trong cuộc chiến này. Trước báo giới, HLV Tito Vilanova cho hay: “Tôi hy vọng rằng Barcelona sẽ trở lại là chính mình, đó là điều quan trọng trong cuộc chiến hôm nay. Chúng tôi phải ghi bàn nhưng đi kèm với đó phải là lối chơi đẹp mắt. Bên cạnh đó, Los Blaugrana cần giữ sạch lưới, bằng không nhiệm vụ của đội bóng sẽ tăng gấp bội.

Các cầu thủ hiểu được khó khăn trước trận đấu nhưng chúng tôi là Barcelona và trong từ điển không có khái niệm đầu hàng. Ngay cả khi không thể lọt vào trận Chung kết nhưng toàn đội vẫn phải rời cuộc chơi trong thế ngẩng cao đầu. Chiến đấu hết mình vì niềm tự hào của đội bóng, đáp lại sự ủng hộ của các CĐV, đó là nhiệm vụ của Barcelona”.

Chung quan điểm với ông thày, hậu vệ Daniel Alves khẳng định mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trên trang Twitter , anh viết: “Không thể, đó chỉ là từ của những người kém cỏi, bạc nhược, không dám thay đổi số phận.

Không thể, đó chỉ là những ý kiến xung quanh chứ không phải thực tế trận đấu, chúng tôi xem nhiệm vụ bất khả thi này là thách thức. Cần phải nhớ rằng, trong cuộc sống không điều gì là không thể”.

Được biết, trong cuộc chiến đêm nay, nhiều khả năng, HLV Tito Vilanova không có sự phục vụ của hai cầu thủ quan trọng, đó là Sergio Busquets Eric Abidal. Trang web chính thức của Barcelona đã khẳng định thông tin trên.

Trong đó có đoạn: “Sergio Busquets Eric Abidal sẽ không thi đấu trước Bayern Munich. Trong khi Busquets không thể hồi phục chấn thương ở trận đấu với Atletic Bilbao thì hậu vệ người Pháp đã dính chấn thương bắp chân”.
 
HLV

HLV
Jupp Heynckes muốn tiếp tục dạy cho Barcelona thêm một bài học

Về phần mình, Bayern Munich cũng không hề có ý định lui về “đỗ xe bus” bảo toàn lợi thế khi HLV Jupp Heynckes khẳng định “Hùm xám” vẫn sẽ tấn công và đánh bại đối phương ngay tại Nou Camp. Trước thềm trận đấu, chiến lược gia người Đức cho biết: “Chúng tôi không suy nghĩ quá nhiều về kết quả trong trận lượt đi. Sau trận đấu, tất cả đã đánh giá được điều gì đó nhưng không thể nói giữa Barcelona và Bayern Munich, đội bóng nào xuất sắc hơn.

Barcelona vẫn thi đấu thứ bóng đá đẳng cấp trong nhiều năm qua. Bayern Munich cũng muốn chứng minh rằng chiến thắng tại Allianz Arena vừa qua không phải là điều gì đó hy hữu. Do đó, chúng tôi vẫn sẽ tấn công, chiến đấu hết mình đêm nay.

Bayern Munich có triết lý bóng đá của riêng mình và mùa này, chúng tôi đã chứng minh được sức mạnh để trở thành đội bóng hàng đầu. “Hùm xám” sẽ chứng minh hoàn toàn có thể tiếp tục ghi bàn ở Nou Camp”.

HLV Jupp Heynckes cũng cho rằng đội bóng của ông đã trưởng thành hơn rất nhiều sau thất bại trước Chelsea ở trân Chung kết Champions League mùa trước. Ông chia sẻ: “Khi bạn chứng kiến những gì chúng tôi thể hiện trong trận Chung kết với Chelsea (Bayern đã ép toàn diện nhưng thất bại), bạn hiểu rằng rất có thể hậu quả tiêu cực sẽ diễn ra. Nhưng ngược lại, chúng tôi đã phản ứng với thất bại đó theo hướng tích cực. Bayern Munich đã thay đổi, chiêu mộ thêm những cầu thủ tài năng, sửa chữa một vài điểm yếu và quan trọng, tinh thần đoàn kết của toàn đội đã được thể hiện”.

Sau mùa này, HLV Jupp Heynckes sẽ chia tay Bayern Munich và ông cũng đã trải lòng trước những thông tin cho rằng mình sẽ quay trở lại làm việc ở Tây Ban Nha. Ông nói: “Khi phải dẫn dắt đội bóng lớn ở Tây Ban Nha, bạn phải hiểu được nền văn hóa, truyền thống ở đó, để có thể làm việc tốt hơn. Tôi biết mình hoàn toàn có thể trở lại làm việc ở La Liga bất cứ khi nào tôi muốn.

Tôi đã giành chức vô địch Champions League cùng Real Madrid và có những ngày tháng tuyệt vời ở Athletic. Barcelona cũng tồn tại văn hóa thể thao, đặc biệt là sau khi họ đăng cai Olympic. Đó là thành phố tuyệt vời và tôi muốn được tới đây”.

H.Long

Dòng sự kiện: Champions League