1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Barcelona: Ông Vua sân nhà

(Dân trí) - Sau chiến thắng vẻ vang trước AC Milan tại đấu trường châu Âu, Barcelona trở lại đấu trường La Liga với mục tiêu giải quyết càng nhanh đấu trường quốc nội càng tốt để tập trung cho Champions League. Nhưng nhìn vào cục diện thì có lẽ Barca cũng không việc gì phải lo lắng.

Mùa giải năm nay, Barcelona đang biến thánh địa Nou Camp trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm thực sự tại đấu trường La Liga. Từ đầu mùa, “gã khổng lồ xứ Catalonia” đã tiếp đón 13 vị khách trên sân nhà (Rayo Vallecano vào đêm nay sẽ là vị khách thứ 14) với thành tích không thể ấn tượng hơn với 12 trận thắng và 1 trận hòa.
 
 
Barcelona: Ông Vua sân nhà
Barca chỉ cần duy trì mạch thắng trên sân nhà đến cuối mùa thì chức vô địch cũng gần như nằm trong tay

Đội bóng duy nhất rời khỏi thánh địa của Barcelona mà không phải hứng chịu thất bại chính là Real Madrid với trận hòa 2-2. Theo thống kê thì trong 13 trận đấu đó, Messi và các đồng đội đã chọc thủng lưới đối phương tới 44 lần, nhiều hơn bất cứ đội chủ nhà nào tính tới hết vòng 27 La Liga (hiện tại Real Madrid đang có 45 bàn trên sân nhà nhưng đá nhiều hơn 1 trận).

Khoảng cách hiện tại giữa Barcelona và Real Madrid là 10 điểm nhưng Barcelona thi đấu ít hơn 1 trận, một khoảng cách rất an toàn. Chỉ cần “gã khổng lồ xứ Catalonia” giành chiến thắng trong cả 6 trận đấu còn lại trên sân nhà Nou Camp (đặt giả thiết không giành được bất cứ điểm nào trong cả 5 trận đấu còn lại trên sân khách) ở mùa giải này thì Real Madrid buộc phải thắng tất cả các trận đấu còn lại ở mùa giải này ở đấu trường La Liga mới có thể bảo vệ thành công chức vô địch.

Nếu điều đó xảy ra thì Barcelona và Real Madrid sẽ cùng kết thúc mùa giải với 89 điểm và phải so chỉ số phụ để xác định đội vô địch. Tất nhiên Real Madrid là đội nắm lợi thế bởi chỉ số phụ được tính đầu tiên nếu bằng điểm theo quy định của La Liga là thành tích đối đầu (Real Madrid thắng trên sân nhà Bernabeu và hòa trên sân Nou Camp).

Song khả năng một cú lội ngược dòng như vậy xảy ra là hoàn toàn không tưởng, đầu tiên là vì những đối thủ còn lại của Barca trên sân nhà bao gồm Rayo Vallecano, Mallorca, Levante, Betis, Valladolid và Malaga thực sự khó lòng có thể rời khỏi Nou Camp dù chỉ 1 điểm, trong khi những đối thủ trên sân khách của Barcelona như Celta, Zaragoza, Athletic, Atletico và Espanyol thì việc hy vọng tất cả đều đánh bại Barca còn khó hơn nữa.

Ngọc Trung