1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc so sánh đội tuyển Việt Nam với Đan Mạch

Thùy Linh

(Dân trí) - Trước vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, báo chí Trung Quốc liên tục có những bài viết phân tích sức mạnh của đội tuyển Việt Nam để cảnh báo đội nhà trong hai trận chạm trán tới đây.

Trong bài viết mới nhất, tờ Sohu có bài viết với tựa đề: "Hãy coi chừng đội tuyển quốc gia Việt Nam! Họ đã phát triển vượt bậc".

"Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam góp mặt vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á. Họ phải phấn đấu để giành những điểm số quan trọng. Đặc biệt ở bảng đấu có Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman, Trung Quốc.

Dù bị đánh giá thấp hơn các đối thủ, nhưng đội tuyển Việt Nam xứng đáng nhận sự tôn trọng ở bảng B. Bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước phát triển vượt bậc. Họ đã là đội bóng mạnh của Đông Nam Á", tờ Sohu viết.

Theo tờ báo hàng đầu Trung Quốc, cựu HLV trưởng đội U19 Việt Nam Troussier và cũng là người từng huấn luyện tại Super League (giải Trung Quốc) từng đánh giá, Việt Nam có một giấc mơ mạnh mẽ trong tâm trí. "Đan Mạch ở Euro 2020 là một hình mẫu cho bóng đá Việt Nam", Sohu nhấn mạnh.

Báo Trung Quốc so sánh đội tuyển Việt Nam với Đan Mạch - 1
Đội tuyển Trung Quốc cảnh giác sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Trong 6 lần chạm trán giữa hai ĐTQG trong quá khứ, Trung Quốc toàn thắng. Tuy nhiên, sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam trong 3 năm qua khiến Trung Quốc phải thay đổi cách nhìn về đối thủ. Theo tờ Sohu, đội tuyển Việt Nam xứng đáng được tôn trọng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam từng làm nên kỳ tích ở Thường Châu 2018. Cũng trong năm này, đội tuyển Việt Nam vào bán kết Asiad, vô địch AFF Cup 2018, sau đó vô địch SEA Games 2019, vào ở tứ kết Asian Cup 2019, và mới nhất là góp mặt ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bài viết của Sohu một lần nữa cảnh báo với đội tuyển Trung Quốc trước hai trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Hai trận đấu này diễn ra vào 7/10/2021 (sân nhà của Trung Quốc) và 1/2/2022 (SVĐ Mỹ Đình).

Báo Trung Quốc so sánh đội tuyển Việt Nam với Đan Mạch - 2
Đội tuyển Việt Nam rất khó lường khi được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình.

"Hai trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam đều trùng vào những ngày lễ lớn. Trận lượt đi vào ngày 7/10, đây là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Trận lượt về diễn ra vào ngày 1/2, đây cũng là ngày nghỉ Tết cổ truyền của Trung Quốc và Việt Nam. Trong những ngày lễ lớn như vậy, cả tuyển Trung Quốc và Việt Nam đều muốn mang tới niềm vui cho cổ động viên.

Trung Quốc đang không chiếm ưu thế so với Việt Nam ở hai trận vòng bảng. Trước khi gặp Việt Nam, Trung Quốc phải so tài với Australia, rồi tiếp đón Nhật Bản trên sân nhà. Chúng ta khó giành kết quả tốt ở hai trận này", Sohu viết.

Để thực hiện tham vọng dự World Cup, Trung Quốc đã nhập tịch 3 cầu thủ gốc Brazil (đều là tiền đạo) và xây dựng lối chơi xung quanh ngôi sao Wu Lei. 5 trận gần nhất, Trung Quốc toàn thắng, ghi 19 bàn vào lưới đối thủ.

Đội tuyển Trung Quốc đánh bại Việt Nam ở lần gần nhất chạm trán trên sân Mỹ Đình (vòng loại Asian Cup 2011), nhưng U22 Trung Quốc lại thua U22 Việt Nam trong cuộc so tài tháng 9/2019 tại Vũ Hán.

Báo Trung Quốc so sánh đội tuyển Việt Nam với Đan Mạch - 3